Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu được dự báo cực kỳ khó khăn với chủ nhà. Trước đối thủ vừa thắng Thái Lan 8-0, mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua, đồng thời tạo cơ hội cho những nhân tố trẻ tích lũy kinh nghiệm, giữ vững niềm tin trước trận đấu quyết định với Thái Lan.
Nhật Bản đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ về vị thế ứng viên vô địch ASIAD 2026 ngay trận ra quân khi thắng Thái Lan 8-0. Sự vượt trội của đội chủ nhà thể hiện ở khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển, chất lượng xử lý trong phạm vi hẹp và đặc biệt là khả năng biến cơ hội thành bàn thắng.
Hai chân sút Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick trước Thái Lan, cho thấy hàng công Nhật Bản không chỉ có khả năng tạo áp lực mà còn đặc biệt sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Trước đối thủ như vậy, một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự Việt Nam cũng có thể phải trả giá.
Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đội bóng áo đỏ. Trong 10 lần gặp nhau kể từ năm 2006, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng giành điểm trước Nhật Bản. Thậm chí, chiến thắng với cách biệt ít nhất mà Nhật Bản có được trước Việt Nam trong quãng thời gian này cũng là 2-0, ở vòng loại Olympic Paris 2024 năm 2023.
Những con số ấy cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá nữ vẫn rất lớn. Vì vậy, sẽ không thực tế nếu đặt lên vai các cầu thủ Việt Nam áp lực phải giành điểm bằng mọi giá. Mục tiêu thiết thực hơn là một thế trận phòng ngự chủ động, giữ cự ly đội hình tốt, hạn chế những khoảng trống trước vòng cấm và cố gắng bảo toàn hiệu số.
Trận thua 0-8 của Thái Lan chính là bài học trực tiếp để Việt Nam tham khảo. Trong một bảng đấu mà hiệu số có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, mỗi bàn thua đều đáng được tính toán.

Đội tuyển nữ Việt Nam của Thanh Nhã cần giữ sức để không thua đậm đội tuyển nữ Nhật Bản, giữ sức cho trận quyết định với nữ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Nhưng trận gặp Nhật Bản không chỉ là câu chuyện phòng ngự. Đây cũng có thể là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc trao thêm thời gian thi đấu cho những cầu thủ trẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao thế hệ, trong khi những trụ cột giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Bích Thùy, Hải Yến vẫn đóng vai trò quan trọng.
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ vì thế càng cần được thử nghiệm trong một trận đấu có độ khó rất cao. Với các cầu thủ vẫn đang nỗ lực hoàn thiện mình như Minh Chuyên, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Vũ Thị Hoa thì được đối đầu một đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản là trải nghiệm không dễ có.
Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đối mặt với tốc độ, cường độ và khả năng di chuyển mà ít đối thủ trong khu vực có thể tạo ra. Những phút thi đấu ấy, dù khó khăn, có thể trở thành vốn quý cho quá trình trưởng thành của từng cá nhân.
Điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế sợ hãi. Nhật Bản mạnh hơn, nhưng có thể vì thế giúp đội tuyển của HLV Hoàng Văn Phúc thoải mái tinh thần. Mọi tình huống xử lý thành công, mỗi lần thoát pressing, mỗi pha tranh chấp thắng hay một đường phản công đủ sắc đều có giá trị về chuyên môn.
Ở phía trên, đội tuyển cần những Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự, Thanh Nhã sẽ phải tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi có được. Trước Nhật Bản, Việt Nam khó có thể tạo ra hàng loạt cơ hội như trước những đối thủ ngang tầm khu vực. Vì vậy, nếu có cơ hội phản công hoặc tình huống cố định, sự chính xác trong pha xử lý cuối cùng sẽ đặc biệt quan trọng.
Đội hình dự kiến:
Nhật Bản: Ohba, Senyo, Ito, Mizuno, Hamada, Funa, Ueno, Kamiya, Sakakibara, Narumiya, Nakashima.
Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.