Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành huy chương đồng (HCĐ) ASIAD 2026 sau khi đánh bại ĐT Hàn Quốc 3-0 diễn ra ngày 22/9.
ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan nhập cuộc hiệu quả và lần lượt giành chiến thắng 25-20, 25-19 và 25-23. Trận đấu kéo dài 1 giờ 22 phút. Theo thống kê của ban tổ chức, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ghi 75 điểm, trong khi ĐT Hàn Quốc ghi 62 điểm.
Khả năng tấn công là một trong những khác biệt đáng chú ý. ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đạt tỷ lệ ghi điểm từ các pha đập bóng 47%, với 46 lần thành công trên 98 pha, trong khi ĐT Hàn Quốc đạt 35%, tương ứng 37/107. Ở những pha chắn bóng, ĐT Thái Lan cũng nhỉnh hơn với 10 điểm từ 45 lần thực hiện, đạt 23%, còn ĐT Hàn Quốc có 5/37, tương đương 14%.

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan giành HCĐ ở ASIAD 2026 - Ảnh: Volleyball World
Pimpichaya Kokram là tay đập ghi nhiều điểm nhất bên phía ĐT Thái Lan với 15 điểm, trong đó có 12 điểm từ 21 pha tấn công và 3 điểm chắn bóng. Thatdao Nuekjang và Kaewkalaya Kamulthala cùng ghi 13 điểm. Sasipapron Janthawisut có 9 điểm, còn Ajcharaporn Kongyot ghi 7 điểm.
Bên phía Hàn Quốc, Kang Sohwi dẫn đầu với 12 điểm, trong đó có 10 điểm từ 24 pha tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng. Seoyoung Yuk ghi 9 điểm, Lee Dahyeon có 9 điểm.
Với chiến thắng này, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan khép lại ASIAD 2026 bằng tấm HCĐ. Đây cũng là kỳ ASIAD thứ tư liên tiếp đội tuyển Thái Lan giành huy chương, sau HCĐ năm 2014, HCB năm 2018 và HCĐ năm 2022. Trước đó ở giải vô địch châu Á 2026, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đoạt chức vô địch và tấm vé trực tiếp tới Olympic 2028.
Theo Daily News, mỗi thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nhận khoản tiền thưởng 500.000 baht (khoảng 390 triệu đồng) từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia nước này.