Đội tuyển Việt Nam và 'bài toán' khó ở hàng tiền vệ

08/06/2023 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier đang có rất nhiều lựa chọn cho hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm, trong 2 trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria.

Trong buổi họp báo trước ngày tập trung U23 và đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier chia sẻ rằng ông sẽ lựa chọn đội hình thi đấu dựa trên tổng số 58 cầu thủ thay vì cố định trong phạm vi ĐTQG hay U23. Điều này đồng nghĩa với việc một số cái tên như Công Đến, Đức Phú… có cơ hội đá cặp cùng đàn anh Hoàng Đức, Hải Huy, Tuấn Anh…

Tuy nhiên, kịch bản này không dễ xảy ra nếu xét một cách chi tiết, bởi những Đức Phú, Công Đến, Văn Khang, Thái Sơn, Nhật Nam… khó so được về đẳng cấp, trình độ chơi bóng, tư duy chiến thuật với các đàn anh Hoàng Đức, Hải Huy, Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, thậm chí là Thành Long, Trọng Long.

Sơ đồ 3-4-3 của ông Troussier yêu cầu cặp tiền vệ trung tâm phải đa năng, cầm bóng tốt, có thể thay nhau phòng ngự, làm bóng, triển khai lối chơi. Màn trình diễn tại SEA Games 32 cho thấy chưa cầu thủ nào tại U23 Việt Nam đủ tầm và đủ phẩm chất kỹ thuật để trở thành "ông chủ" nơi tuyến giữa.

Ngược lại, trên lý thuyết, những Hoàng Đức, Hải Huy, Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải đều không cần bàn cãi quá nhiều về đẳng cấp, trình độ. Cá nhân tiền vệ Hoàng Đức luôn được coi là tiền vệ trụ hay nhất bóng đá Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Lối chơi không ngại va chạm, quyết liệt và kỹ thuật của Hoàng Đức gần như đảm bảo cho anh một suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Troussier. Những pha bóng tì người, kéo bóng và lướt đi nhanh như cắt giúp cầu thủ thuộc biên chế Viettel từng chinh phục các tuyển trạch viên khó tính tại Oman.

Đã có khoảng 2 CLB tại Hàn Quốc "đặt gạch" chờ tiền vệ này hết hợp đồng cùng đội bóng chủ quản để đưa anh sang K-League chơi bóng. Bên cạnh Hoàng Đức, HLV Troussier đang có rất nhiều giải pháp cho cặp tiền vệ trụ là Hải Huy, Thành Long, Tuấn Anh, Trọng Long.

Đội tuyển Việt Nam với bài toán tiền vệ - Ảnh 1.

Tuấn Anh là một lựa chọn rất tốt cho vị trí tiền vệ trung tâm nếu như tiền vệ này không quá mẫn cảm với chấn thương và va chạm. Ảnh: Đức Cường

Thậm chí, nếu muốn tăng cường khả năng kiểm soát bóng cũng như sự mềm mại trong lối chơi, ông Troussier có thể kéo Công Phượng về đá tại vị trí trung tâm bên cạnh Hoàng Đức. Cặp tiền vệ này trên lý thuyết đem đến cho ông những đường chuyền xuyên tuyến cực tốt, khả năng cầm bóng, đi bóng lắt léo, luân chuyển, kết nối hiệu quả.

Khi cần đột phá, dẫn bóng hay sút xa, cả Hoàng Đức và Công Phượng đều sẵn sàng. Ông Troussier còn có thể tính tới phương án mang tên Quang Hải. Cầu thủ người Đông Anh từng không ít lần đá tiền vệ tổ chức trong sơ đồ 3-1-4-2 của HLV Park Hang Seo. Tiền đạo sinh năm 1997 cùng Phan Văn Đức tạo ra 2 đỉnh tam giác ngay phía sau cặp tiền đạo chơi cao nhất.

Dẫu vậy, Quang Hải luôn nguy hiểm nhất khi được chơi bên hành lang cánh và bó vào trong. Những đường tạt bóng, phối hợp và xâm nhập vòng cấm từng là thương hiệu của cầu thủ 26 tuổi khi còn đá tại Hà Nội FC. Vì vậy, phương án này khó để trở thành hiện thực, và có lẽ ông Troussier chỉ thực sự sử dụng Quang Hải ở giữa sân khi cặp tiền vệ trung tâm gặp bế tắc, cần thêm sự sáng tạo.

Trường hợp Tuấn Anh cũng có thể coi là phương án cực tốt cho HLV Troussier. Tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL từng đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường, Đức Huy khi HLV Park Hang Seo sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Điểm yếu nhất với cầu thủ người Thái Bình là khả năng tranh chấp tay đôi và mẫn cảm với chấn thương.

Thế nhưng, với mục đích dẫn dắt, đào tạo một số cái tên hướng đến U23 châu Á, xa hơn là World Cup, HLV Troussier nhiều khả năng đưa một số cầu thủ tại U23 lên đá tại đội tuyển Việt Nam. Điều này khó diễn ra nhưng không phải là không thể khi ông Troussier đang là người có mọi quyền quyết định. 


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm