Bóng đá Việt Nam ngày 7/6: Quang Hải bắt đầu luyện công cùng đội tuyển Việt Nam

07/06/2023 19:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 7/6: Quang Hải bắt đầu luyện công cùng tuyển Việt Nam

Quang Hải bắt đầu luyện công cùng tuyển Việt Nam

Trong buổi tập ngày 7/6, Quang Hải đã hội quân và tập luyện cùng tuyển Việt Nam. Trước đó, cầu thủ mới trở về từ Pháp nên anh được nghỉ ngơi trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trong đợt hội quân trong tháng 6. Trong hôm nay, các cầu thủ vướng lịch thi đấu vòng 11 V-League 2023 đã tập trung cùng toàn đội.

Về trường hợp 2 cầu thủ đang khoác áo CLB nước ngoài, Công Phượng sẽ gia nhập đội tuyển vào ngày 10/6, Văn Toàn trở về nước vào ngày 12/6.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/6: Quang Hải bắt đầu luyện công cùng tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam có buổi tập ngày thứ 2. ảnh VFF

Công Phượng và Văn Toàn nhận được sự quan tâm đặc biệt

Trước ngày về nước, Công Phượng đã được CLB chủ quản Yokohama FC dành riêng một bài viết chúc mừng khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam. "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được chọn là thành viên của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam", trang chủ của Yokohama FC viết.

Trong khi đó, CLB Hàn Quốc, Seoul E-Land cũng đã vinh danh tiền đạo Văn Toàn. Trên trang mạng xã hội, đội bóng thuộc K.League 2 viết: "Văn Toàn đã được chọn lên ĐT Việt Nam. Cậu ấy là cầu thủ của chúng ta, Seoul E-Land. 

Tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu, gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại SVĐ Lạch Tray. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Syria tại SVĐ Thiên Trường".

Bóng đá Việt Nam ngày 7/6:  - Ảnh 1.

Công Phượng và Văn Toàn nhận được sự quan tâm đặc biệt

Nữ Việt Nam tập buổi đầu tại Đức

Chiều ngày 6/6, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên, khởi động chuyến tập huấn tại châu Âu chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới. Chia sẻ về kế hoạch lần này, HLV Mai Đức Chung khẳng định điều kiện tập huấn tại đây sẽ thích hợp để các cầu thủ nâng cao thể lực và học hỏi thêm, để sẵn sàng cho lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá nữ danh giá nhất thế giới.

"Điều kiện ăn uống cũng như thời tiết ở Đức rất tốt. Cũng giống như khi tập huấn tại Nhật Bản, tại đây chúng tôi sẽ có các trận đấu với các đối thủ hợp thời và rất chất lượng cho quá trình chuẩn bị VCK bóng đá nữ thế giới.

Một mặt chúng tôi sẽ chuẩn bị thi đấu với các đội tại đây, bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật của đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các đấu pháp để thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới ngay trong đợt tập huấn lần này", HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/6:  - Ảnh 2.

Nữ Việt Nam tập buổi đầu tại Đức. ảnh VFF

Thái Lan chỉ gọi 2 tiền đạo đá dịp FIFA Days

HLV ĐT Thái Lan Polking tuyên bố ông chỉ cần sử dụng 2 tiền đạo là đủ cho 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6. HLV Poking cho hay: "Tôi tin rằng chỉ cần 2 tiền đạo là đủ để chơi 2 trận đấu giao hữu này. 

Một cầu thủ như Teerasil Dangda được coi là tiền đạo huyền thoại của đội tuyển quốc gia Thái Lan, hơn nữa cũng chẳng có ai nghi ngờ khả năng của anh ấy. Giống như Teerasak Phimai, cậu ấy cũng có tiềm năng và thể hiện tốt ở SEA Games vừa qua. 

Ngoài ra, chúng tôi còn có những cầu thủ chơi tấn công, cả Pathompol Charoenrattanapirom và Supachok Sanchat. Những cầu thủ sẽ hội quân sau bao gồm cả Anan Yodsangwan, người mới được gọi. Giống như Chakkrit Laptrakul, một gương mặt mới khác. Họ đều có khả năng trong các pha bóng tấn công".

Tuyển Thái Lan đã bước vào buổi tập đầu tiên hôm 6/6, 3 cầu thủ còn lại sẽ hội quân muộn. Trong thời gian FIFA Days tháng 6, ĐTQG Thái Lan có kế hoạch thi đấu giao hữu với các "quân xanh" là Đài Loan (16/6) và ĐT Hồng Kông (19/6).

Bóng đá Việt Nam ngày 7/6:  - Ảnh 3.

Thái Lan chỉ cần gọi 2 tiền đạo đá dịp FIFA Days

Tuyển thủ Indonesia hứa không đá bạo lực với Argentina

ĐTQG Indonesia sẽ lần lượt thi đấu giao hữu với 2 "quân xanh" chất lượng: ĐT Palestine (14/6) và ĐT Argentina (19/6).

Trước thềm trận giao hữu với Argentina, đội trưởng Indonesia, Dendy Sulistyawan hứa sẽ không đá bạo lực với các cầu thủ ĐT Argentina. "ĐT Indonesia sẽ không có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với các cầu thủ Argentina, nhất là không xử lý tình huống bằng những pha xoạc bóng nguy hiểm.  

Chúng tôi cũng cần phải học hỏi từ những cầu thủ hàng đầu của Argentina, những người chơi hay hơn chúng tôi. Toàn đội sẽ chơi hết mình nhưng cũng không có nghĩa là sẽ triệt hạ đối phương", Dendy chia sẻ với BolaSport.com.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm