Đội tuyển Việt Nam: Thành quả và thách thức

16/10/2025 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

Hai chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển Nepal giúp đội tuyển Việt Nam có được 9 điểm sau 4 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, tiếp tục bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong 2 lượt trận, có thể thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện nếu muốn hướng tới một tập thể vững mạnh và ổn định.

Trong 4 bàn thắng vào lưới Nepal ở 2 trận, chỉ duy nhất tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập công (trận lượt đi). Các bàn còn lại được ghi bởi hậu vệ (Văn Vĩ, Xuân Mạnh) và một pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương.

Điều này phản ánh thực trạng đáng lo ngại của đội tuyển sau khi Xuân Son vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Đó là hàng công Việt Nam vẫn quá phụ thuộc vào Tiến Linh, tiền đạo bị nhiều CĐV chê thẳng là "chân gỗ" nhưng vẫn là cầu thủ dứt điểm tốt nhất hiện nay. Từ cấp CLB đến ĐTQG mùa này, Tiến Linh đã có 4 bàn sau 8 trận. Nếu may mắn hơn ở trận lượt về hôm 14/10, Tiến Linh đã có 5 bàn.

Điều đáng tiếc là những cầu thủ được kỳ vọng chia sẻ gánh nặng ghi bàn như Tuấn Hải, Hai Long hay các nhân tố trẻ Thanh Nhàn, Đình Bắc đều không thể tạo ra khác biệt rõ rệt. Thanh Nhàn và Đình Bắc đều sút trúng cột dọc ở trận lượt về, hiệu quả chưa cụ thể. Tuy thế, Thanh Nhàn và Đình Bắc sẽ có cơ hội trưởng thành hơn về chuyên môn khi được vào sân ở cấp độ ĐTQG.

Sự vắng mặt của Quang Hải cũng là mối bận tâm lớn của HLV Kim Sang Sik. Hoàng Đức dù giàu kỹ thuật và kinh nghiệm nhưng lại bị ảnh hưởng bởi thể lực không đảm bảo. Cầu thủ của CLB Ninh Bình dường như gặp vấn đề thể lực, chỉ chơi được trận lượt đi rồi phải nghỉ ngơi và ở lượt về, Hoàng Đức cũng ra sân được một hiệp.

Cùng lúc vắng cả Hoàng Đức và Quang Hải, đội tuyển Việt Nam mất luôn sự sáng tạo, không có ai dẫn dắt lối chơi. Những tiền vệ thay thế là Thành Long, Đức Chiến chỉ là những người chuyên thu hồi bóng. Cả 2 được kỳ vọng "vá" vị trí tổ chức trung tuyến, nhưng chỉ chơi tròn vai và không tạo được sự đột biến cần thiết.

Sự thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa khiến các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam trở nên đơn điệu, dễ bị bắt bài, đặc biệt khi đối đầu với một hàng phòng ngự số đông như Nepal. Những phút cuối trận lượt về chứng kiến Việt Nam thi đấu bế tắc, rời rạc và thậm chí để Nepal áp đảo về thế trận.

Một điểm sáng hiếm hoi là màn trình diễn của các cầu thủ U23. Trong cả 2 trận, HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn trao cơ hội cho những cái tên trẻ như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Đình Bắc và Văn Khang. Trung vệ trẻ Hiểu Minh gây ấn tượng đặc biệt với khả năng chọn vị trí và tranh chấp tốt. Anh góp công trong bàn thắng sớm trận lượt về khi lên tham gia tấn công khiến hậu vệ Nepal phản lưới. Mặc dù nhiều đồng đội U23 chưa mang lại hiệu quả như Hiểu Minh, nhưng tinh thần và sự năng động mà nhóm cầu thủ trẻ mang lại là tín hiệu đáng mừng cho tương lai.

Đội tuyển Việt Nam thắng nhọc Nepal: Thành quả và thách thức  - Ảnh 1.

Việc sử dụng thành công những cầu thủ U23 như Thanh Nhàn (áo trắng) là một trong những dấu ấn tích cực của HLV Kim Sang Sik qua 2 trận đấu với đội tuyển Nepal. Ảnh: Tuấn Phạm

Nếu chỉ nhìn vào thông số kiểm soát bóng và dứt điểm so với Nepal, đội tuyển Việt Nam rõ ràng vượt trội. Nhưng nếu theo dõi kỹ từng phút trên sân, khán giả có thể nhận ra sự thiếu mạch lạc trong các pha phối hợp. Các cầu thủ chưa thực sự tìm được tiếng nói chung, và thiếu đi khả năng tạo đột biến từ các tình huống bóng sống.

Ngay cả trong thế trận kiểm soát tốt, đội tuyển Việt Nam vẫn loay hoay trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việc phải trông cậy vào tình huống cố định hay sai lầm của đối thủ cho thấy rõ hạn chế về chiến thuật và tính sáng tạo trong lối chơi.

Trận lượt về tại sân Thống Nhất diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả 2 đội. Dù vậy, đây không thể là lý do biện minh cho màn trình diễn thiếu hiệu quả của đội tuyển Việt Nam. Trong điều kiện thi đấu như vậy, đòi hỏi cầu thủ phải bình tĩnh hơn, xử lý chắc chắn hơn. Ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng đã thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của tập thể do ông dẫn dắt.

Không thể phủ nhận, ông thầy Hàn Quốc đã đạt mục tiêu đề ra là 2 trận có 6 điểm, giữ sạch lưới ở lượt về. Nhưng HLV Kim Sang Sik cũng không giấu sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt ở khả năng dứt điểm và duy trì thể lực trong suốt trận đấu. Dù đây là thời gian đầu mùa giải, nhưng việc các cầu thủ không đảm bảo sức khỏe để chơi đủ 90 phút như ở trận lượt về vừa qua là vấn đề lớn.

Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không còn chỉ dựa vào cầu thủ nội. HLV Kim Sang Sik cùng VFF đang tính đến việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch như Patrik Lê Giang, Santos Gustavo, Janclesio, Hendrio hay Geovane. Với những gương mặt chất lượng đã thể hiện tốt tại V-League, đây có thể là chìa khóa để nâng tầm đội tuyển trong tương lai gần.

Cùng với lứa U23 đang dần trưởng thành, đội tuyển Việt Nam có thể hình thành một tập thể giàu cạnh tranh, mạnh về chiều sâu và có chất lượng đồng đều hơn. Đó là những điều kiện tiên quyết để vươn tầm châu lục.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm