Đội tuyển Việt Nam: Sức bật từ cánh trái

01/10/2025 13:07 GMT+7 | Các ĐTQG

Trong danh sách triệu tập cho hai trận đấu gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, cánh trái là điểm nhấn của HLV Kim Sang Sik. Ông thầy Hàn Quốc gia cố và làm mới vị trí này bằng những gương mặt đang đạt phong độ cao.

Sự xuất hiện của Jason Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Phi Hoàng và Khuất Văn Khang biến hành lang trái thành niềm hy vọng lớn, nơi những bàn thắng và đột biến được kỳ vọng sẽ đến nhiều hơn với đội tuyển Việt Nam.

Cánh trái tạo sức bật cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Jason Quang Vinh có thể là lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang Sik bên hành lang trái hiện tại. Ảnh: CAHN

Kể từ sau chấn thương dài hạn của Đoàn Văn Hậu, đội tuyển Việt Nam thường xuyên gặp khó trong việc tìm người thay thế. Cánh trái từng bị xem là lỗ hổng, bởi sự thiếu ổn định cả về phòng ngự lẫn tấn công. 

Cánh trái tạo sức bật cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Vĩ cũng là một lựa chọn ưa thích của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Tuân Phạm

Tuy nhiên, thời vận dường như đang ủng hộ HLV Kim Sang Sik khi ông "vô tình" có nhiều cầu thủ tốt, đạt phong độ cao cùng lúc. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang sở hữu các học trò không thiếu khát khao và quan trọng hơn, mỗi người đều mang đến một nét đặc trưng riêng.

Cánh trái tạo sức bật cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Phi Hoàng có thể là cầu thủ tạt bóng chuẩn xác bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Với Jason Quang Vinh, đội tuyển có một hậu vệ trái mạnh mẽ về thể lực, giàu tốc độ, đặc biệt hiệu quả trong những pha dâng cao tham gia tấn công. 

Cầu thủ CAHN không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự mà còn thường xuyên tạo ra áp lực lớn bên hành lang trái nhờ khả năng leo biên. 

Cánh trái tạo sức bật cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Văn Khang cũng là một giải pháp cho HLV KIm Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, Văn Vĩ là một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác. Cầu thủ của Nam Định dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khéo léo và thường xuyên xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. 

Chỉ riêng hai năm qua, Văn Vĩ đã ghi nhiều bàn quan trọng cho CLB lẫn đội tuyển, cho thấy cái duyên hiếm có của một hậu vệ.

Cánh trái tạo sức bật cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Trương Tiến Anh cũng luôn sẵn sàng nếu được xếp bên hành lang trái. Ảnh: VFF

Văn Khang và Phi Hoàng lại đại diện cho sức trẻ và sự táo bạo. Văn Khang, vốn quen đá tiền đạo trái lẫn tiền vệ trung tâm ở Thể Công Viettel, thường chơi tốt hơn khi được bố trí đá cao thay vì hậu vệ. 

Văn Khang đang tự hoàn thiện mình do được thi đấu liên tục. Cầu thủ 22 tuổi có thể trở thành lựa chọn không tồi trong những trận cần áp đặt lối chơi. Ngược lại, Phi Hoàng lại nổi bật ở khả năng kiến tạo. 

Đây có thể là cầu thủ tạt bóng tốt nhất Việt Nam hiện tại. Thành công của U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á và Vòng loại U23 châu Á vừa qua mang đậm dấu ấn của cầu thủ SHB Đà Nẵng. Đó là lý do HLV Kim Sang Sik không thể bỏ qua cậu học trò đang rất có duyên kiến tạo này.  

Điểm chung của Văn Khang và Phi Hoàng là cả hai đã làm việc nhiều cùng HLV Kim Sang Sik trong màu áo U23. Văn Khang càng quen thuộc với đội tuyển do đã được triệu tập từ nhiều năm qua. 

Sự quen thuộc đó giúp Văn Khang, Phi Hoàng có thể không cần thời gian hòa nhập cùng các đàn anh. Quan trọng hơn, tinh thần máu lửa, sự khát khao thể hiện bản thân của lớp trẻ sẽ tạo nên động lực cạnh tranh lành mạnh với những đàn anh Jason Quang Vinh hay Văn Vĩ.

Có ít nhất bốn cầu thủ có thể chơi thuần thục bên cánh trái, chưa kể những phương án linh hoạt như Trương Tiến Anh, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một hành lang trái phong phú hiếm thấy. Điều này mở ra nhiều phương án chiến thuật như có thể dùng một hậu vệ thuần để cân bằng đội hình, cho đến bố trí cầu thủ tấn công giàu tốc độ nhằm gây sức ép liên tục.

Hai trận đấu với Nepal, đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, lại diễn ra trên sân nhà, là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm và trao cơ hội cho những nhân tố này. 

Nếu biết tận dụng, cánh trái sẽ không chỉ là điểm sáng trong ngắn hạn, mà còn trở thành niềm hy vọng chiến lược của đội tuyển Việt Nam hướng đến các mục tiêu lớn hơn, từ SEA Games 33 cho đến Vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN Cup và Asian Cup.

Từ chỗ từng là nỗi lo lớn, hành lang trái có thể trở thành bệ phóng cho tham vọng của HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam.

THANH PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm