Đội tuyển Việt Nam: Tương lai sáng từ chốt chặn cuối cùng

30/09/2025 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

Kết thúc vòng 5 LP Bank V-League 2025/26, 5 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Ninh Bình, CAHN, CATP.HCM, Thể Công Viettel và Hải Phòng.

Rất dễ để tìm thấy điểm chung ở 5 đội bóng này, khi họ đều đang sở hữu thủ môn chính thức có phong độ và khả năng chuyên môn rất ổn, trong đó trừ Patrik Lê Giang (CATP.HCM), 4 thủ môn còn lại trong nhóm 5 CLB này đều đã hoặc đang là tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Filip (CAHN), Văn Việt (Thể Công Viettel) và Đình Triệu (Hải Phòng).

Người ta vẫn bảo thủ môn là vị trí có tầm quan trọng bằng nửa đội hình, và điều này hoàn toàn chính xác, bởi thủ môn là chốt chặn cuối cùng ở mỗi đội bóng, và nếu xảy ra sai sót ở đây thì công lao của cả tập thể coi như đổ sông đổ biển. Vì thế, không có gì là ngẫu nhiên khi cả 5 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng LP Bank V-League 2025/26 đều có trong đội hình những thủ môn hết sức chất lượng.

Điều này cũng khiến HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn khi lên danh sách đội tuyển Việt Nam, và phải nói rằng ông thầy người Hàn Quốc đang rất may mắn, bởi không phải lúc nào V-League cũng có nhiều thủ môn đẳng cấp như vậy.

Sở dĩ nói thế vì ngoài 5 thủ môn kể trên, HLV Kim Sang Sik vẫn còn có thể cất nhắc 2 thủ môn trẻ cũng đang chắc suất bắt chính ở V-League mùa này là Trung Kiên (HAGL) và Văn Bình (SLNA), trong đó Trung Kiên thường xuyên là lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển U23 Việt Nam từ hơn một năm nay.

Bình luận: Tương lai tươi sáng từ những chốt chặn cuối cùng - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màu áo CLB Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Linh

Đã lâu lắm rồi V-League mới có thể cho xuất hiện cùng lúc một loạt thủ môn có trình độ tuyển thủ như vậy, và dù đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển U23 Việt Nam hiếm khi phải chịu cảnh khủng hoảng nhân sự ở vị trí chốt chặn cuối cùng, nhưng việc dư dả nhân sự ở tuyến này cũng sẽ khiến công việc tuyển trạch của HLV Kim Sang Sik trở nên nhẹ nhàng hơn.

Có một chi tiết đáng chú ý là trong số 5 thủ môn thuộc 5 đội bóng dẫn đầu V-League 2025/26 kể trên thì chỉ duy nhất Văn Việt là ở độ tuổi "Gen Z" (sinh năm 2002-PV), còn những Văn Lâm, Lê Giang, Đình Triệu hay Nguyễn Filip đều đã bước qua tuổi 30, nhưng đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi thủ môn là vị trí có tuổi thọ nghề nghiệp rất cao, nên những trường hợp thủ môn duy trì phong độ đỉnh cao cho tới tuổi 35 hoặc 37 là rất phổ biến.

Do đó, có lẽ trong ít nhất 5 năm tới, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không phải lo lắng quá nhiều cho vị trí chốt chặn cuối cùng. Đấy là còn chưa kể tới việc trong làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam trong 2 năm gần đây thì chưa có thủ môn Việt kiều nào, ngoại trừ Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang đã về nước từ trước đó, nên vẫn còn một nguồn lực rất tiềm năng chưa được khai thác.

Nói một cách khác, bóng đá Việt Nam có thể thiếu tiền đạo giỏi hoặc trung phong giỏi, còn các vị trí khác thì hiếm khi phải chịu cảnh khủng hoảng nhân sự, đặc biệt là ở trong khung thành, khi hầu hết các đội bóng hoặc trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam đều dành rất nhiều công sức cho vị trí có giá trị bằng một nửa đội hình như này.

Lịch sử bóng đá Việt Nam trong gần 20 năm qua cho thấy mỗi một giải đấu thành công của đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đều gắn với vai trò nổi bật của các thủ môn, như Hồng Sơn tại AFF Cup 2008, Văn Lâm tại AFF Cup 2018, Đình Triệu tại ASEAN Cup 2024 hay Tiến Dũng ở VCK U23 châu Á 2018, nên V-League càng có nhiều thủ môn giỏi thì triển vọng thành tích của các ĐTQG sẽ càng sáng sủa hơn nữa.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm