Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam 'giải mã' Singapore trước khi nghĩ đến Indonesia

30/07/2026 07:49 GMT+7 Google News

Trận tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào tối mai (31/7) không chỉ là cuộc đua giành ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và sự tập trung của đội tuyển Việt Nam. Muốn hướng đến trận "chung kết sớm" trên sân Pakansari với Indonesia, Việt Nam trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Singapore.

Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam đang lên rất cao. Đội bóng cũng có lợi thế khi được nghỉ ở lượt trận thứ hai do bảng đấu có 5 đội, qua đó có thêm thời gian hồi phục thể lực, rà soát chiến thuật và điều chỉnh những hạn chế đã bộc lộ ở trận ra quân. Đó là điều kiện thuận lợi để HLV Kim Sang Sik chuẩn bị kỹ càng cho màn tiếp đón Singapore.

Tuy nhiên, sự hưng phấn đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Khi Indonesia trình diễn thứ bóng đá không kém cạnh Việt Nam, dư luận đã bắt đầu nói nhiều về cuộc quyết đấu với đội tuyển xứ vạn đảo. Do đó, nguy cơ lớn nhất chính là đội tuyển Việt Nam vô tình xem nhẹ đối thủ trước mắt. Trong một giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể phải trả giá rất đắt.

Singapore có thể không sở hữu lực lượng vượt trội, nhưng chắc chắn không đến Mỹ Đình để làm quân xanh. Hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Timor Leste giúp đội bóng đảo quốc sư tử có 6 điểm tuyệt đối, tạm dẫn đầu bảng A và tràn đầy cơ hội tạo bất ngờ. Đoàn quân của HLV Gavin Lee hiểu rằng chỉ cần giành được một kết quả tích cực tại Hà Nội, cánh cửa vào bán kết sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Singapore không hề e ngại nhà đương kim vô địch. HLV Gavin Lee tuyên bố đội tuyển của ông đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật, đồng thời xem áp lực kỳ vọng từ người hâm mộ là động lực để toàn đội tiến lên. Đó là tư duy của một tập thể đang muốn thay đổi vị thế, chứ không phải đội bóng đến Mỹ Đình với mục tiêu hạn chế bàn thua.

“Giải mã” Singapore trước, nghĩ Indonesia sau - Ảnh 1.

Xuân Son từng là “hung thần” của đội tuyển Singapore trong cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hoàng Linh

Về chuyên môn, Singapore đủ khả năng gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam nếu đội chủ nhà không nhập cuộc với sự tập trung cao nhất. Đội khách có tiền đạo Ilhan Fandi mạnh trong những pha không chiến, Song Ui Young sở hữu tốc độ và khả năng bứt phá tốt, Anuar giàu kinh nghiệm trong khâu dứt điểm, còn Nakamura cùng Harris Harun mang đến sự điềm tĩnh và chất lượng ở khu vực giữa sân.

Có thể Singapore sẽ không cầm bóng nhiều, nhưng phương án phòng ngự chủ động rồi chờ thời cơ phản công rất dễ được HLV Gavin Lee lựa chọn. Đây cũng là kịch bản khiến đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt thận trọng, bởi ngay trong trận thắng Timor Leste, hệ thống phòng ngự của đội bóng chúng ta vẫn xuất hiện những khoảng trống khi chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Đó là lý do HLV Kim Sang Sik quyết định tập kín trước trận đấu. Bên cạnh việc giữ bí mật nhân sự và chiến thuật, chiến lược gia người Hàn Quốc rõ ràng muốn các học trò tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại. Một hàng phòng ngự chắc chắn sẽ là nền tảng để đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận trước đối thủ có xu hướng chơi thấp và chờ sai lầm.

Ở chiều ngược lại, hàng công Việt Nam cũng cần thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành. Bảy bàn thắng trước Timor Leste là con số rất ấn tượng, nhưng đối thủ không phải ở đẳng cấp cao. Trước một Singapore tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn thì thử thách sẽ cao hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Một điểm cộng khác dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik là lợi thế sân nhà. Sau thời gian dài thi đấu ở nhiều địa phương khác nhau, đội tuyển mới trở lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Điều đó tạo nên bầu không khí rất đặc biệt khi người hâm mộ Thủ đô háo hức xếp hàng mua vé để cổ vũ đội tuyển. Những khán đài đông kín sẽ tiếp thêm nguồn động lực lớn cho các cầu thủ trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. 

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ có những tính toán về nhân sự nếu đội tuyển Việt Nam tạo được lợi thế an toàn, nhằm giữ sức cho chuyến làm khách trên sân Indonesia sau đó ba ngày. Nhưng mọi kế hoạch xoay tua chỉ thực sự có ý nghĩa khi 3 điểm đã nằm chắc trong tay. Nếu quá sớm nghĩ đến Indonesia, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào thế khó ngay tại Mỹ Đình. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm