Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam gặp Bangladesh: Trận giả, trận thật

25/03/2026 08:01 GMT+7 Google News

Năm ngày trước cuộc đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có cuộc tập trận với Bangladesh tại Hàng Đẫy.

Lần gần nhất Bangladesh giành chiến thắng, là khi họ vượt qua Ấn Độ với tỷ số 1-0 ở trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi trung tuần tháng 11/2025 trên sân nhà. Trước đó họ toàn hòa và thua trước các đội bóng, về lý thuyết họ cũng không mạnh hơn Nepal và Hong Kong (Trung Quốc).

Trong khi đó, Việt Nam đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất, bao gồm cả việc được xử thắng 3-0 trước Malaysia. Phong độ của đội tuyển Việt Nam kể từ ASEAN Cup 2024 đến nay là tương đối ấn tượng.

Tại dịp FIFA Days tháng 3/2026, chúng ta không thể tìm được đối thủ mạnh hơn để "tập trận". Đó là vấn đề rất cũ, nhưng khó có thể làm khác được. Kinh phí và đẳng cấp nền bóng đá là vấn đề lớn. Bao năm qua, chúng ta luôn phải chịu những thiệt thòi kiểu này. Hy vọng, khi các SVĐ sức chứa lớn được hoàn thành, tình hình có thể được cải thiện, bao gồm cả việc đón các chương trình du đấu mùa Hè của các CLB lớn.

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Trận giả đôi khi còn quan trọng hơn cả trận thật, với đòi hỏi khắt khe hơn về chuyên môn, so với trận thật. Tập trận với hơn 100% khả năng tốt nhất thì mới hy vọng khi vào trận thật đạt được 70-80%, mà như thế đã là may.

Sinh thời, cố HLV Lê Thụy Hải đã từng bức xúc về tình trạng rất nhiều ngoại binh cố thể hiện khi thử việc, còn sau khi ký hợp đồng rồi, thì lộ ngay năng lực hạn chế. "Họ ăn chế độ riêng, hưởng lương cao gấp 5-7 lần so với cầu thủ nội, thì phải tập giáo án khác và cống hiến cho CLB ít nhất cũng gấp 2-3 lần đồng đội người bản địa. Nếu chỉ tập chung giáo án và không tập thêm, lâu dài họ sẽ bị ì và bị đồng hóa. Các CLB Việt Nam đã mất rất nhiều tiền vì bị ngoại binh... lừa theo cách đó", ông Hải "lơ" từng đúc kết.

Sự việc-Ý kiến: Trận giả, trận thật - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cần những đối thủ mạnh hơn trong quá trình chuẩn bị để sẵn sàng chạm trán với các thử thách nặng ký hơn ở VCK Asian Cup 2027. Ảnh: Hoàng Linh

Theo kinh nghiệm, sinh thời HLV Lê Thụy Hải không bao giờ đề xuất ký hợp đồng với các ngoại binh quá 2 năm, bởi xác suất rủi ro là rất lớn. Ông Hải vẫn được cho là chuyên gia "làm việc" với các ngôi sao, bao gồm cả các cầu thủ người nước ngoài.

Chúng ta chỉ có Bangladesh để đá tập trước khi đón tiếp Malaysia, đó là một thiệt thòi và nếu tính toán ở thì tương lai, điều này không có lợi. Tại VCK Asian Cup 2027, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối đầu với các đội bóng ở đẳng cấp cao nhất châu lục, thậm chí dự World Cup..., thì việc chỉ đá giao hữu hay gặp các đội bóng trung bình yếu tại Vòng loại, nôm na là quá trình chuẩn bị, sẽ rất bất lợi.

Khi bạn thua một đội bóng mạnh, bạn sẽ nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, cần sửa để tiến lên, thay vì ngủ quên sau chiến thắng trước các đội bóng yếu hơn hoặc ngang cơ. Sự thật là thế!

Bangladesh và thậm chí cả Malaysia đợt này là điều kiện tuyệt vời để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm. Người hâm mộ cần lối chơi, chứ chưa chắc là kết quả làm hài lòng số đông!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm