Chỉ còn ít ngày trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào hai trận gặp Bangladesh và Malaysia, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất khi phải tìm ra "ông chủ" thực sự cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.
Đây là vị trí đầu não của đội tuyển, có thể điều tiết nhịp độ, dẫn dắt lối chơi và trở thành linh hồn của đội bóng. Thành Long gần như là tiền vệ trụ "thuần" duy nhất, mẫu cầu thủ đánh chặn, giữ vị trí, làm nền cho tuyến trên.
Nhưng vấn đề là anh gần như không có phương án thay thế tương xứng. Có thể HLV Kim Sang Sik đã "chơi bài ngửa" ở hai trận đấu tới bằng một đội hình thiên về tấn công.
Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên khiến cục diện càng trở nên thú vị. Cầu thủ gốc Brazil này mang đến một làn gió rất khác. Hên vừa đa năng, kỹ thuật, có thể chơi từ tiền đạo cánh, hộ công cho đến trung phong. Nhưng chính sự đa năng ấy lại khiến bài toán trở nên phức tạp hơn. Nếu Hoàng Hên đá cao, ai sẽ làm bóng phía dưới? Nếu kéo Hên về giữa sân, liệu có lãng phí khả năng xâm nhập và dứt điểm?
Ngoài ra, còn có Quang Hải và Hoàng Đức đều là nhạc trưởng tại CLB. Cả hai đều giữ bóng tốt, biết điều tiết trận đấu. Quang Hải có vẻ đang có lợi thế vì quá hiểu đồng đội cùng CLB là Thành Long.
Hoàng Đức cũng có cái chân trái khó lường như Quang Hải, nhưng Đức và Hải khó cùng xuất hiện giữa sân. Điều này từng được thể hiện rõ trong nhiều trận đấu trước đây, khi một trong hai phải hy sinh vai trò để thích nghi.
Quang Hải là cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh trái, nhưng sau thời HLV Park Hang Seo, nhạc trưởng của CLB CAHN đã không còn duy trì điều đó. Mùa này, Quang Hải đã chơi hơn 30 trận và có dấu hiệu mệt mỏi.

Việc HLV Kim Sang Sik sử dụng Hoàng Hên như thế nào sẽ có tác động rất lớn tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Thực tế, trong trận gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil tháng 6 năm ngoái, HLV Kim Sang Sik đã chọn Hoàng Đức đá cặp với Minh Khoa và để Quang Hải dự bị. Đó là lựa chọn mang tính cân bằng, ở tình thế đội tuyển Việt Nam phải phòng ngự trước Malaysia khi đó có ưu thế sân nhà với dàn cầu thủ nhập tịch mạnh mẽ.
Giờ đây, sự xuất hiện của Hoàng Hên mở ra một hướng đi mới. Anh có thể trở thành "số 10 hiện đại". Cầu thủ Hà Nội FC có sẵn sự ăn ý với Xuân Son tương tự như khi từng thể hiện tại Bình Định, Nam Định vài năm trước. Đây là một sự liên kết mà đội tuyển không cần mất thời gian xây dựng lại từ đầu.
Hai trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm, đặc biệt là trước Bangladesh ngày mai (26/3). Điều ông thầy Hàn Quốc cần không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà là một hệ thống vận hành trơn tru. Có thể Hoàng Hên sẽ được trao nhiều cơ hội để thử nghiệm nhằm trả lời cho HLV Kim Sang Sik thấy anh hợp ở vị trí nào nhất trên sân.
Dù lựa chọn ra sao, rõ ràng HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một trong những tuyến giữa giàu tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Vấn đề không phải là thiếu người giỏi, mà là tìm ra cách để Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải cùng tỏa sáng.
Và nếu giải được bài toán này, đội tuyển Việt Nam không chỉ mạnh hơn ở hai trận đấu trước mắt, mà còn có nền tảng vững chắc cho hành trình dài hơi phía trước.