Trận tái đấu với đội tuyển Malaysia ngày 31/3 không quyết định vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhưng với đội tuyển Việt Nam, có nhiều lý do để thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm giành chiến thắng.
Động lực đầu tiên và cũng là rõ ràng nhất, nằm ở bảng xếp hạng FIFA. Sau khi được cộng điểm từ quyết định xử thắng Malaysia 3-0 của AFC, đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 bậc, vươn lên hạng 103 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều động lực hạ Malaysia ở Thiên Trường. Ảnh: MNT
Tuy nhiên, khoảng cách với đội tuyển Thái Lan vẫn còn đó, khi đối thủ đứng trên 7 bậc. Trong bối cảnh các giải đấu châu Á ngày càng cạnh tranh, thứ hạng FIFA không chỉ là con số danh dự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân nhóm hạt giống.

Xuân Son và Hoàng Hên được chờ đợi sẽ thăng hoa trên tuyển. Ảnh: Minh Dân
Một chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiến gần hơn tới mục tiêu trở lại tốp 100 thế giới, đồng thời tạo lợi thế chiến lược cho những kỳ bốc thăm sắp tới.
Động lực thứ hai là danh dự và bản lĩnh. Trong hơn một thập kỷ qua, đội tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế trước Malaysia ở các giải đấu chính thức.
Những chiến thắng tại ASEAN Cup hay vòng loại trước đây đã tạo nên một cái dớp cho chính đối thủ mỗi khi chạm trán "Những chiến binh sao vàng". Nỗi lo thất bại trước đội tuyển Việt Nam đã khiến Malaysia nóng vội, dẫn tới sai lầm tủi hổ và bị trừng phạt.
Vì vậy, trận đấu tại Thiên Trường là cơ hội để khẳng định rằng vị thế đó vẫn còn nguyên giá trị cho đội chủ nhà. Đặc biệt khi được chơi ở thành Nam, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Nam Định, áp lực sẽ không chỉ đè lên đôi chân cầu thủ Việt Nam mà còn là gánh nặng tâm lý với đối thủ.
Động lực thứ ba đến từ chính nội tại đội bóng, nơi đang diễn ra một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Sự xuất hiện của những nhân tố mới như Hoàng Hên mang đến làn gió khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.
Đây là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến, điều mà đội tuyển Việt Nam từng thiếu trong giai đoạn gần đây. Khi kết hợp với những cái tên quen thuộc như Xuân Son, hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ đáng chú ý.
Trên hàng công, sự trở lại của Xuân Son cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Sau màn trình diễn bùng nổ tại AFF Cup 2024 rồi gặp chấn thương, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ghi bàn vốn khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn.
Việc Nguyễn Tiến Linh vắng mặt vì phong độ thấp cho thấy HLV Kim Sang Sik sẵn sàng thay đổi, trao cơ hội cho những cầu thủ mạnh mẽ, giàu khát khao và đảm bảo thể trạng hơn.
Những cái tên như Văn Khang, Trung Kiên, Nhật Minh đại diện cho lớp cầu thủ mới, giàu khát khao và không ngại cạnh tranh. Chính Văn Khang cũng thẳng thắn chia sẻ rằng toàn đội phải nỗ lực từng trận để cải thiện thứ hạng FIFA.
Sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển đang tạo ra áp lực tích cực, buộc mỗi cá nhân phải nâng cao phong độ nếu không muốn bị thay thế.
Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik vẫn chưa đạt đến phiên bản hoàn thiện. Hiện tại, "Những chiến binh sao vàng" có thể cải thiện chính mình theo hướng tích cực hơn so với các trận đấu vất vả trước Lào, Nepal hồi cuối năm ngoái.
Trận gặp Malaysia là bài kiểm tra quan trọng để kiểm chứng những thay đổi về nhân sự và chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ nước nhà muốn xem đội tuyển thay đổi thế nào và có thể thắng được đối thủ nhiều duyên nợ và không có cầu thủ nhập tịch trái luật hay không.
Ở chiều ngược lại, Malaysia đang hứng chịu nhiều áp lực sau án phạt và sự biến động lực lượng. HLV Peter Cklamovski thất vọng vì bị xử thua Việt Nam và chiếc ghế của ông cũng chưa chắc chắn.
Tất cả những yếu tố đó hội tụ lại, biến trận đấu ngày 31/3 thành một cột mốc đáng chờ đợi đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik. CĐV Việt Nam cũng rất háo hức chờ đón màn đọ sức này.