19/08/2025 13:12 GMT+7 | Bóng đá Việt
Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup nữ 2025 trước đội tuyển U23 Australia một lần nữa lại cho thấy một vấn đề không còn xa lạ với bóng đá nữ Việt Nam, đấy là vị trí của HLV Mai Đức Chung. Ở độ tuổi ngoài 70, HLV Mai Đức Chung vẫn rất nhiệt huyết và bền bỉ với công việc dẫn dắt các cầu thủ nữ ở đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, HLV Mai Đức Chung cũng cho thấy những hạn chế của mình, cả về chuyên môn cũng như tuổi tác, và trận thua vừa rồi của đội tuyển nữ Việt Nam cũng có phần trách nhiệm không nhỏ từ phía HLV Mai Đức Chung trong việc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu cũng như bố trí đội hình chiến thuật.
Rõ ràng lối chơi tấn công chủ động mà đội tuyển nữ Việt Nam sử dụng ở trận bán kết hôm đó đã không thành công, khi các cô gái của chúng ta bị đối phương áp đảo ngay từ những phút đầu tiên và hầu như không lên được bóng trong hiệp 1. Phải tới khi U23 Australia chùng xuống ở hiệp 2 thì đội tuyển nữ Việt Nam mới có thể bắt đầu tổ chức tấn công và ghi được bàn rút ngắn tỷ số vào cuối trận.
Giả sử đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở trận chung kết hôm nay thì việc xem xét vị trí của HLV Mai Đức Chung sẽ là vấn đề cực kỳ tế nhị, nhưng vì Huỳnh Như và các đồng đội chỉ có thể góp mặt ở trận tranh HCĐ, nên đây không còn là câu chuyện quá mức khó xử nữa.
Rất có thể ông Chung vẫn được giữ lại cho SEA Games 33 do thời gian chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam không còn quá dư dả, nhưng cho mục tiêu giành vé tham dự World Cup thông qua VCK Asian Cup nữ 2026 thì dường như VFF nên tìm một HLV khác, trẻ trung hơn và có nhiều ý tưởng chiến thuật mới mẻ hơn.
VFF có lẽ nên dần tính tới việc thay thế HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Hoàng Linh
Hành trình đầy cảm hứng của đội tuyển nữ Myanmar dưới quyền dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro tại AFF Cup nữ 2025 cũng là một gợi ý rất có giá trị cho VFF, bởi rõ ràng Myanmar không có được sự đầu tư và nguồn lực như đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng dưới trướng HLV Tetsuro, đội tuyển nữ Myanmar vẫn làm được 2 việc cùng lúc là trẻ hoá lực lượng và đạt được chỉ tiêu về thành tích.
Xét ở khía cạnh trẻ hoá, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thực sự thành công, khi dàn trụ cột của đội bóng vẫn là những cựu binh đã chinh chiến lâu năm như Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như…, còn nhìn nhận từ góc độ thành tích thì chúng ta cũng khó có thể hài lòng với vị trí thứ Ba hoặc thứ Tư chung cuộc tại AFF Cup nữ 2025, khi Australia chỉ cử tới giải đội hình U23, còn Myanmar hay Thái Lan đều không phải đối thủ quá tầm với đội tuyển nữ Việt Nam.
Vì thế, vấn đề tìm kiếm nhân sự thay thế vị trí của HLV Mai Đức Chung tại đội tuyển nữ Việt Nam cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, và bản thân VFF hình như cũng đã có sự chuẩn bị khi sử dụng HLV người Nhật là ông Okiyama Masahiko cho đội tuyển U16 nữ Việt Nam.
Ông Masahiko đồng thời cũng là HLV trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam, và nếu như VFF muốn lựa chọn một HLV vừa am hiểu bóng đá nữ Việt Nam, vừa có thể tiến hành trẻ hoá đội tuyển nữ Việt Nam một cách hiệu quả thì HLV Masahiko có thể được xem như một ứng viên sáng giá.
Tất nhiên, từ tuyến U lên cấp độ đội tuyển quốc gia là một quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng, nhưng nếu không phải là ông Masahiko thì VFF cũng vẫn nên nghĩ tới việc bổ nhiệm một nhân sự thích hợp để thay thế cho HLV Mai Đức Chung, bởi nhiệt huyết và lửa nghề của ông Chung luôn dồi dào, song giới hạn tuổi tác không phải là yếu tố có thể bỏ qua một cách đơn giản, và tất cả chúng ta đều hiểu sẽ đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam phải có một HLV mới để thay ông Chung, vấn đề chỉ là ai và bao giờ mà thôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất