Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Bồ Đào Nha

24/07/2023 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dư âm trận thua 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu thứ 2 tại World Cup 2023 gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 sắp tới.

Chiều qua đội tuyển Bồ Đào Nha đã có trận ra quân gặp á quân của giải - Hà Lan. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chắc chắn không bỏ qua cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng châu Âu này vì lần lượt Bồ Đào Nha và Hà Lan chính là những đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại bảng E.

So với Mỹ, những đội bóng châu Âu này cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu, thậm chí, thể hình, thể lực của các cầu thủ Bồ Đào Nha hay Hà Lan rất tốt và đó cũng chính là thử thách cho lối chơi phòng ngự nhiều tầng của đội tuyển Việt Nam.

Trong buổi tập hôm qua 23/7, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của tiền vệ giàu tốc độ Thanh Nhã và đây là sự bổ sung rất cần thiết về lực lượng cho HLV Mai Đức Chung hướng tới trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 tới đây.

Trước đó, tiền vệ Thanh Nhã đã không thể ra sân trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Mỹ do chưa hồi phục thể lực. Tuy nhiên, đến buổi tập trưa qua23/7 (theo giờ địa phương), Thanh Nhã đã ra sân tập luyện trở lại. Trước khi buổi tập diễn ra, Thanh Nhã cùng đồng đội đã lắng nghe HLV Mai Đức Chung dặn dò, chia sẻ để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu thứ 2 tại giải gặp Bồ Đào Nha.

Theo đánh giá sơ bộ, Thanh Nhã rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng một số cầu thủ dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, các gương mặt đá chính ở trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ như Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Thái Thị Thảo…  được cho chạy bộ thả lỏng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Tiền vệ Thanh Nhã đã tập luyện bình thường tại Auckland vào trưa hôm qua (23/7). Ảnh: Hoàng Quân

Tính đến hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tất cả các cầu thủ vì chấn thương. Ngay kể cả những cầu thủ phải khâu nhiều mũi vì va chạm trong một buổi tập là Hải Yến, Dương Thị Vân cũng hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu với Bồ Đào Nha.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập ngày 23/7 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại New Zealand, tiền vệ Hải Linh cho biết: "Lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được thi đấu tại World Cup cá nhân tôi cũng rất vui sướng khi được xuất hiện trong đội hình chính của Việt Nam khi gặp Mỹ. Trước đó, chị Dương Thị Vân, người cùng chơi vị trí trung tâm với tôi bị chấn thương. Tôi nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống.

Sau trận đấu ra quân, tôi phải đi thử doping và về muộn. Lúc đấy, gia đình cũng khá lo lắng bởi ở trên sân, tôi bị chấn thương. Cả nhà muốn hỏi xem vết thương của tôi như thế nào. Tôi có trấn an gia đình rằng bản thân không sao cả. Ngược lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đá chính trong trận đấu mà Việt Nam gặp đương kim vô địch thế giới Mỹ.

Tôi luôn cố gắng học hỏi từng ngày. HLV Mai Đức Chung chia sẻ nhiều hơn và hay nói về điểm yếu, điểm mạnh để bản thân tôi có thể phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu. Điểm mạnh của tôi là sức trẻ, tranh chấp mạnh mẽ, có thể hình tốt. Trong khi nói về điểm yếu, tôi nghĩ mình vẫn chậm và cần phải xử lý bóng nhanh hơn".

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập tại sân Fred Taylor Park (thành phố Auckland) trước khi di chuyển đến Hamilton vào ngày 26/7. Đội sẽ thi đấu với đối thủ Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 tại sân Waikato (Hamilton), cách thành phố Auckland 125 km.

Có thể nói, tinh thần thi đấu, ý chí quyết tâm chính là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam hạn chế số bàn thua trước Mỹ. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha là một đối thủ khác và họ cũng đã biết cách đá phòng ngự của đội tuyển Việt Nam như thế nào. Vì thế, gặp Bồ Đào Nha là một thử thách khó khăn khác của đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm