Đội tuyển bóng bàn trước thềm SEA Games 28: Coi chừng vết xe đổ

24/04/2015 05:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Căn cứ vào kết quả những cuộc thi đấu nội bộ để tuyển chọn lực lượng dự SEA Games được coi là nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn trong đội tuyển quốc gia bóng bàn từ 2 năm trước đây. Tuy nhiên, điều này một lần nữa sẽ lặp lại với bóng bàn Việt Nam khi chỉ còn 42 ngày nữa là SEA Games 28 chính thức khởi tranh.

Chọn VĐV dự SEA Games bằng thi đấu nội bộ liệu có chính xác?

 “Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chỉ đạo Vụ Thể thao thành tích cao, bộ môn Bóng bàn phối hợp cùng với ban huấn luyện ĐTQG bóng bàn về việc tổ chức thi đấu nội bộ để chọn ra những VĐV có phong độ tốt nhất dự SEA Games 28”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết vào chiều tối qua (23/4), sau khi xuất hiện phản ứng của tay vợt Đào Duy Hoàng xung quanh danh sách 5 VĐV đã được lựa chọn làm nhiệm vụ tại SEA Games 28 (gồm Trần Tuấn Quỳnh, Lê Tiến Đạt, Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú).

Thông tin này đang thực sự khiến giới quan sát tỏ ra băn khoăn và lo ngại. Ông Vũ Mạnh Cường, cựu tuyển thủ QG và cũng đang là HLV trưởng của CLB bóng bàn T&T, chia sẻ: “Danh sách đội nam dự SEA Games 28 mà ban huấn luyện (BHL) đưa ra về cơ bản là chuẩn xác dựa trên thực tế lực lượng hiện nay. Việc thi đấu nội bộ để tuyển chọn vào thời điểm SEA Games còn hơn 1 tháng nữa là điều không nên. Bởi các VĐV sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và kết quả từ một vài trận đấu đấu nội bộ chưa hẳn đã chính xác để đánh giá đầy đủ về năng lực.

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho việc giành huy chương 1 nội dung ở SEA Games phải diễn ra tối thiểu từ 2 đến 3 tháng, nên nếu sau khi đấu nội bộ mới tìm được người để chuẩn bị thì khó có hi vọng tranh chấp”.  

Trên thực tế, cách đây 2 năm, một cuộc thi đấu nội bộ để chọn người dự SEA Games 27 diễn ra cũng không giúp cho ĐTQG bóng bàn trở nên mạnh hơn. 2 trụ cột Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh đã chủ động xin rút lui vì cho rằng việc làm này không cần thiết, bởi khả năng chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và thành tích của họ đã đáp ứng được tiêu chí trong quá trình tuyển chọn.

Còn sau đó, 2 tay vợt giành quyền dự SEA Games 27 từ 3 cuộc đấu nội bộ là Nguyễn Văn Ngọc và Dương Văn Nam đều không đóng góp được gì nhiều vào thành tích chung (1 HCB, 3 HCĐ), nếu như không muốn nói là gây thất vọng trên đất Myanmar.

BHL phải có tiếng nói quyết định về chuyên môn

Đây cũng là quan điểm cá nhân của HLV Vũ Mạnh Cường trước thực trạng nội bộ ĐTQG bóng bàn luôn tiềm ẩn những cơn sóng ngầm khi chọn người làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.

HLV này nhấn mạnh, việc lựa chọn lực lượng VĐV vào ĐTQG và nhân sự để tham dự một giải đấu quốc tế quan trọng như SEA Games là 2 việc hoàn toàn khác nhau. “Nếu đặt mục tiêu giành huy chương ở SEA Games thì cần có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt và cần ưu tiên cho những tay vợt có thể đáp ứng được yêu cầu, trong đó kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thành tích quốc tế cụ thể là căn cứ quan trọng. Việc tuyển chọn nếu đã có tiêu chí minh bạch, rõ ràng và cả BHL đều thống nhất thì BHL cần phải bảo lưu quan điểm và chịu trách nhiệm về quyết định chọn người của mình.

Như tôi khi làm HLV trưởng ở CLB, tôi cần được trao toàn quyền về chuyên môn, chọn ai, thi đấu nội dung gì, dự kiến thành tích thế nào và nếu như không đáp ứng được thì tôi sẵn sàng xin rút, bởi đây là lĩnh vực mà HLV trưởng và BHL phải có quyền quyết định”.

Theo đánh giá của HLV Vũ Mạnh Cường, việc chuẩn bị cho SEA Games 28 của bóng bàn Việt Nam dựa trên 5 cái tên như dự kiến trước đây đã cho thấy những tính toán cụ thể trong bối cảnh, Singapore ngày một mạnh hơn với dàn VĐV Trung Quốc nhập tịch, Campuchia cũng đã có thành tích nhất định với các tay vợt gốc Hàn Quốc đang gây rất nhiều khó khăn cho bóng bàn Việt Nam ở nội dung đồng đội.

Hi vọng tranh chấp giờ chỉ tập trung ở nội dung cá nhân, đặc biệt nội dung đôi và nếu như có thêm một nhân tố mới xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng rất lớn, thậm chí phá vỡ việc sắp xếp nhân sự thi đấu.  

Lẽ ra vào thời điểm này, cần dành sự tập trung cao nhất cho sự chuẩn bị chuyên môn cho những người đã được lựa chọn và phân tích đối thủ, chứ không phải tính toán đến việc sẽ chọn ai đi thi đấu.

Bóng bàn Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 1 HCB, 3 HCĐ
ở SEA Games 28

Bóng bàn Việt Nam đặt ra mục tiêu bảo vệ thành tích 1 HCB và 3 HCĐ như đã từng giành được ở SEA Games 27 tại Myanmar 2 năm trước đây. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, ĐTQG bóng bàn đã được triệu tập với 17 VĐV (11 nam, 6 nữ) kể từ ngày 1/3 tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội với các tiêu chí dựa trên thành tích thi đấu trong nước và quốc tế. Ngay sau khi danh sách dự kiến 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) thi đấu 7 nội dung tại SEA Games 28 được BHL công bố đã vấp phải ý kiến phản đối của tay vợt Đào Duy Hoàng (CLB Petrosetco) và để lựa chọn nhân sự chính thức tới Singapore, toàn bộ các tay vợt sẽ phải trải qua một cuộc thi đấu nội bộ được tổ chức trong ít ngày tới.


Vũ Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm