08/12/2025 05:19 GMT+7 | SEA Games 33
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng 112 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan nhằm chuẩn bị vào cuộc tại SEA Games 33, với tinh thần hứng khởi và quyết tâm cao.
Trưa ngày 7/12, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, cùng các cánh quân của Đoàn Thể thao Việt Nam di chuyển từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã đặt chân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) an toàn. Đây là đợt di chuyển đầu tiên với số lượng thành viên đông đảo của đoàn tới Thái Lan nhằm chuẩn bị cho các cuộc thi đấu và những sự kiện quan trọng của SEA Games 33.
Trong sáng ngày 7/12, đã có tổng số 113 thành viên của đoàn tới Thái Lan, nâng tổng số đội tuyển có mặt tại SEA Games 33 lên 16 đội. Theo quy định chung của đại hội, các đội tuyển sẽ tới sớm 2 ngày so với lịch thi đấu và trở về sau 1 ngày khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào quy định này, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp với lịch và các đội tuyển vừa tới Thái Lan đều sẽ ra quân ngay sau lễ khai mạc. Trước khi "đại quân" của đoàn có mặt trên đất Thái Lan, đã có một số đội tuyển và một số VĐV Việt Nam đã hiện diện và thi đấu ở đất chùa vàng, như đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển bóng chày, các VĐV cầu lông…
Với sự hỗ trợ nhiệt tình của ban tổ chức đại hội, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh (được bố trí theo làn riêng dành cho các đoàn dự SEA Games 33) và kích hoạt thẻ nhằm tiếp cận các khu thi đấu, luyện tập và khu lưu trú. Ngay sau đó, Ban tổ chức đã bố trí xe đưa thành viên các đội tuyển về nơi ăn nghỉ và triển khai kế hoạch tập luyện, làm quen với các điều kiện trước khi bước vào thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. ẢNH: Quý Lượng
Do SEA Games 33 không có làng vận động viên nên các đội tuyển được bố trí ở tại các khách sạn quanh địa điểm tổ chức các môn. Để công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý vận động viên được đảm bảo, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã phân công nhiệm vụ cho các lãnh đội và cán bộ phụ trách bộ môn của Cục TDTT Việt Nam bám sát từng đội tuyển, thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu trong suốt quá trình dự SEA Games 33.
Trước đó, trong lễ tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, trước giờ lên đường, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định, "Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc".
Tinh thần hứng khởi trước giờ vào cuộc và quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 33 cũng lan tỏa tới mọi thành viên trong đoàn. Tay chèo số 1 của đội tuyển canoeing quốc gia - Nguyễn Thị Hương chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng để sẵn sàng chiến đấu hết mình. Tôi thi đấu 2 nội dung canoeing và thuyền truyền thống, và sẽ cố gắng để giành thành tích cao nhất. Cụ thể là muốn giành từ 2 - 3 HCV".
Theo lịch trình, sau khi ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và triển khai kế hoạch tập luyện, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ dự Lễ thượng cờ SEA Games 33 được tổ chức tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mark ở thủ đô Bangkok vào chiều 8/12. Đây là nghi thức trang trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại Đại hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra, Lễ thượng cờ cũng sẽ được tổ chức tại điểm thi đấu ở Chonburi vào ngày 11/12.
SEA Games 33 có vai trò quan trọng với thể thao Việt Nam
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 90 đến 110 HCV và lọt vào Top 3 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc. Trước đó tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, thể thao Việt Nam giành 136 HCV, lần đầu tiên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại một kỳ đại hội không diễn ra trên sân nhà.
Đặc biệt, mục tiêu nâng cao chất lượng thành tích ở nhóm môn Olympic cũng được đề ra nhằm khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực và gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của thể thao Việt Nam.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất