Điểm nhấn Việt Nam 0-1 Indonesia: Hàng thủ mắc lỗi, tấn công thiếu sáng tạo

21/03/2024 23:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 0-1 trên sân Indonesia khiến tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng F, vị trí đủ điều kiện vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Phía trước chúng ta là thử thách nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên.

Mặt sân xấu (đúng là xấu thật) không phải là lời giải thích cho thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vì nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng các pha lên bóng của chính cầu thủ chủ nhà.

Hàng thủ mắc sai lầm đáng tiếc và đáng trách

Một trận đấu không có nhiều pha triển khai bóng sắc nét được hai đội tạo ra, không có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự xuất hiện trước khung thành hai bên và chúng ta thua sau một tình huống cố định, bắt nguồn từ quả ném biên xa sở trường của Pratana Arhan và lỗi cá nhân của Minh Trọng.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) thất bại đáng tiếc trước Indonesia ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: Minh Dân

Tuyển Việt Nam (áo trắng) thất bại đáng tiếc trước Indonesia ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: Minh Dân

Pha dàn xếp ném biên của Indonesia không có gì đặc biệt. Arhan cũng không xa lạ với chúng ta. Nhưng Minh Trọng lại biến pha phá bóng thành đường kiến tạo cho Egy Maulana lập công. Đó là bàn thua đáng tiếc thực sự vì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. 

Không có bất cứ sự đột biến, mới mẻ nào trong cách dàn xếp tình huống và ghi bàn của Indonesia mà thực tế chúng ta đã "tặng quà" cho họ. Càng đáng tiếc hơn vì trước và sau bàn thắng ấy, Indonesia không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Nguyễn Filip.

Tấn công thiếu đột biến, thiếu sáng tạo

Trước và sau khi nhận bàn thua đáng tiếc, tuyển Việt Nam không có những pha lên bóng sắc nét thực sự nào. Các hậu vệ Indonesia đã phòng ngự chắc chắn, tập trung. Nhưng về phần mình, tuyển Việt Nam cũng không có những nhân tố có khả năng tạo đột biến.

Nhìn cách các cầu thủ Việt Nam thể hiện, chúng ta vẫn không thấy lối chơi kiểm soát bóng mà ông Troussier nhiều lần nhắc đến. Thực tế, chúng ta hầu như không cầm được bóng và không có những pha phối hợp mạch lạc bên sân đối phương.

Sự kết nối giữa các tiền vệ và tiền đạo là gần như không có, hai hậu vệ biên cũng không đóng góp được gì nhiều cho mặt trận tấn công.

Ở tuyến giữa, cả Hùng Dũng, Hoàng Đức đều không có được thể trạng lẫn phong độ tốt để thực hiện những đường chuyền xuyên phá, những quả chọc khe sắc bén hoặc tự mình tung ra những pha dứt điểm mang về khác biệt trong khi Thái Sơn thiên về phòng ngự, không phải mẫu cầu thủ có thể mang tới nhiều sự sáng tạo trong lối chơi.

Mỗi khi có bóng, cầu thủ chúng ta thường luân chuyển chậm nên càng khó tạo đột biến trước các hậu vệ chơi tập trung, chắc chắn của Indonesia. Đây là trận đấu mà hầu hết các vị trí của tuyển Việt Nam đều chơi không tốt. Điểm sáng gần như duy nhất có lẽ là thủ môn Nguyễn Filip.

Nếu Nguyễn Filip không chơi xuất sắc (2 lần cứu thua) thì tuyển Việt Nam đã thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. Công thủ đều bất ổn, tuyển Việt Nam phải cải thiện được lối chơi mới hi vọng làm nên chuyện gì đó khi gặp lại Indonesia trên sân Mỹ Đình ngày 26/3 này.

Cơ hội chiếm lại ngôi nhì bảng F cùng suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của chúng ta vẫn còn nguyên nhưng cùng với đó là khó khăn và thử thách mà "Những chiến binh sao vàng" phải đối mặt.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm