HLV Troussier cho học trò chơi đá phạt đền, tuyển Việt Nam hứng khởi chạm trán Indonesia

21/03/2024 08:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuối buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, HLV Philippe Troussier tổ chức cho học trò một trò chơi đá phạt đền. Điều này đem đến sự hứng khởi cho các tuyển thủ Việt Nam.

Tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Jakarta (Indonesia) chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà vào lúc 20h30 hôm nay 21/3 trong khuôn khổ bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Ban đầu, PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) bố trí cho đội khách tập ở sân Madya, nằm trong khuôn viên của Khu phức hợp thể thao Gelaro Bung Karno.

Đây cũng là sân tập của thầy trò HLV Shin Tae-yong. Sau đó, PSSI bất ngờ chuyển sân tập của đội tuyển Việt Nam sang một cụm sân khác có tên ABC Senayan Gelora Field (ABC Field).

HLV Troussier cho học trò chơi đá phạt đền, tuyển Việt Nam hứng khởi chạm trán Indonesia - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam đi bộ àm quen sân Gelora Bung Karno, tập ở sân phụ.Ảnh: VFF

Mang tính chất tập kín nhưng sân tập dành cho đội tuyển Việt Nam tối qua xung quanh là hàng rào B40, có thể quan sát được buổi tập của đội từ bên ngoài.

Trước buổi tập cuối cùng này, thầy trò HLV Philippe Troussier đã tới tham quan SVĐ Gelora Bung Karno, địa điểm diễn ra trận đấu với chủ nhà Indonesia.

Hoạt động tham quan SVĐ Gelora Bung Karno nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu, sau khi AFC không đồng ý cho cả hai đội được tập luyện trên sân này để bảo dưỡng mặt cỏ.

Sân Gelora Bung Karno có sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của CĐV nước chủ nhà Indonesia. Sức "nóng" của "chảo lửa" này sẽ là thử thách lớn đối với bất cứ đội khách nào.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin vào sự chuẩn bị của mình và quyết tâm sẽ giành kết quả tốt nhất, tạo đà thuận lợi khi trở về sân nhà Mỹ Đình để tái đấu với đội bóng xứ vạn đảo.

Cuối buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, HLV Philippe Troussier tổ chức cho học trò một trò chơi đá phạt đền, điều này đem đến sự hứng khởi cho các tuyển thủ Việt Nam.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Philippe Troussier khẳng định: "Mỗi đội còn bốn trận, trong đó có hai trận bản lề. Chúng tôi hơn Indonesia hai điểm, nhưng đối thủ có lợi thế ba trận trên sân nhà, còn chúng tôi chỉ còn hai nhưng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng.

Tôi đã trải qua một năm làm việc với các cầu thủ. Tôi tin chúng tôi đã tích luỹ đủ kinh nghiệm và thực chiến. Giải đấu gần nhất là Asian Cup 2023 tuy chưa đạt được mục tiêu như mong muốn, nhưng vẫn có thu hoạch.

Kết quả dù chưa tốt nhưng cũng có những điểm tích cực. Trong hiệp hai ở trận đấu với Indonesia, các cầu thủ của tôi đã thể hiện tốt, và tôi nhắc họ lưu giữ điều đó. Hiện tại cả đội đều tự tin. Chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trong trận đấu với Indonesia. Đó sẽ là thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam nhưng chúng thôi thích thử thách".

Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công trọng tài người Qatar Falahi Salman Ahmad điều hành trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam, thuộc lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Các trợ lý của ông Salman Ahmad, cùng đến từ Qatar, gồm: Al Naemi Ramzan Saeed (trợ lý 1), Al Shammari Majid Hudaires (trợ lý 2) và Al Shammari Mohammed Ahmed (trọng tài bàn).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm