Đấu kiếm Việt Nam thận trọng với mục tiêu Vàng SEA Games 33

27/11/2025 05:45 GMT+7 | SEA Games 33

Thận trọng với mục tiêu giành HCV nhưng các thành viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam vẫn đặt quyết tâm có được thành tích tốt nhất tại SEA Games 33 tại Thái Lan.

Tại kì SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành được 4 HCV, nên đây có thể coi là áp lực khá lớn với các kiếm thủ trong việc bảo vệ thành công của đội. Ở Thái Lan, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ tranh tài đầy đủ ở 12 nội dung thi đấu của kiếm liễu, kiếm chém và kiếm 3 cạnh với rất nhiều thách thức.

Hiện tại, 24 thành viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tập trung tối đa "trí lực, tâm lực và sức lực" để chuẩn bị cho SEA Games 33 chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khởi tranh, ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách bộ môn đấu kiếm Cục TDTT, chia sẻ.

Đây là nhóm VĐV có sự kết hợp giữa những kiếm thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế với những người trẻ giàu triển vọng và có cơ hội để tạo ra sức bật mới cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, không chỉ tại kì Đại hội thể thao khu vực, mà còn ở các giải đấu lớn tiếp theo.

Việc kiếm thủ Vũ Thành An không tham dự SEA Games 33 không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị lực lượng, cũng như mục tiêu tranh tài của đội trên đất Thái Lan, bởi đây cũng là thời điểm mà đội bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, cũng như tính toán cho các mục tiêu dài hạn là hướng tới Asiad và Olympic.

Theo ông Đăng, trong hơn một tháng qua, đội bước vào giai đoạn tập trung cao độ để nâng cao kĩ thuật, đồng thời, rèn kĩ lưỡng chiến thuật và ổn định tâm lý thi đấu. Yếu tố thể lực cũng được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm.

HLV trưởng Nguyễn Lê Bá Quang cùng các cộng sự đã xây dựng kế hoạch tập thể lực với giáo án chuyên sâu, hướng tới việc duy trì phong độ ổn định cho các kiếm thủ bởi các trận đấu thường có nhịp độ và cường độ thi đấu rất cao.

SEA Games 2025 - Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam: Thận trọng với mục tiêu Vàng - Ảnh 1.

Sự thiếu vắng của kiếm thủ Vũ Thành An (thứ 2 từ trái sang) không phải là tổn thất quá lớn của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Trước đó, 11 người trong nhóm 24 tuyển thủ cũng đã tranh tài tại giải vô địch châu Á 2025 tổ chức tại Indonesia vào tháng 6. Trong số này có những kiếm thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Quyết hay Phạm Thị Thu Hoài và một số thành viên trẻ khác.

Tuy không đạt được thành tích đáng chú ý nhưng "đây là cơ hội để ban huấn luyện nắm bắt các đối thủ chính, cũng như quan sát, đánh giá phong độ của các VĐV", ông Nguyễn Hồng Đăng cho biết.

Như thường lệ, Singapore sẽ là đối thủ lớn nhất của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với những kiếm thủ ở trình độ cao và nhiều thành tích thi đấu ở cấp độ châu Á và thế giới. Trong số này có Juliet Jie Min Heng, người vừa giành HCV ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ tại giải vô địch châu Á 2025. Ngoài ra là hàng loạt các kiếm thủ giỏi khác như Maxine Jie Xin Wong hay Jian Tong Sito…

Bên cạnh đó, "đội chủ nhà Thái Lan cũng là đối thủ mạnh với nhiều thế mạnh và yếu tố thuận lợi ở Đại hội lần này", ông Đăng phân tích. Theo đánh giá, người Thái đang tập trung chuẩn bị sâu về chuyên môn vào các nội dung kiếm chém và kiếm ba cạnh nam để cạnh tranh HCV.

Để có thể cạnh tranh ở mức cao nhất với các đối thủ này, bộ môn và ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã liên tục tổ chức những chuyến tập huấn nước ngoài để giúp các tuyển thủ có được cơ hội cọ xát, cải thiện chuyên môn, cũng như nâng cao bản lĩnh thi đấu. Đội kiếm liễu nam và nữ còn có sự hỗ trợ của chuyên gia đấu kiếm người Nga để nâng cao trình độ kĩ chiến thuật trong thi đấu.

Mới nhất, các kiếm thủ đang có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc, đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 7/12, trước khi lên đường sang Thái Lan. Trước đó, các kiếm thủ cũng đã tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm