Đạo diễn 'Avatar' James Cameron: 'Thanos đã đúng'

22/02/2023 13:57 GMT+7 | Giải trí

James Cameron, người đang đạt được thành công vang dội với Avatar: The Way of Water đã bày tỏ quan điểm của mình về Thanos trong MCU (Vũ trụ điện ảnh Marvel - Marvel Cinematic Universe).

Kể từ khi Avengers: Endgame ra rạp, các cuộc tranh luận thường xuyên xảy ra liên quan đến kế hoạch vĩ đại của Thanos nhằm quét sạch một nửa vũ trụ có thực sự tồi tệ như người ta tưởng hay không.

Đạo diễn 'Avatar': Thanos đã đúng - Ảnh 1.

Trong phim, Thanos cho rằng tài nguyên là hữu hạn nên tăng trưởng dân số không kiểm soát sẽ dẫn tới cạn kiệt nguồn sống...

Và James Cameron đã đồng ý với niềm tin cực đoan của Mad Titan: "Tôi có thể đồng cảm với Thanos. Tôi nghĩ Thanos đã tìm ra một giải pháp khá khả thi. Vấn đề chỉ là sẽ không ai tự nguyện trở thành một trong số những người phải hy sinh đó".

Tuyên bố này khiến thế giới văn hóa đại chúng ngạc nhiên khi ông luôn lên tiếng chỉ trích phim siêu anh hùng không khắc họa được các mối quan hệ thực. 

Trước đó, đạo diễn Avatar cho rằng VFX (Hiệu ứng hình ảnh) của MCU không có cửa so với các bộ phim của ông: “Tôi không có chủ đích hạ bệ Vũ trụ điện ảnh DC hay Marvel. Tuy nhiên, phần hậu kỳ mà WETA thực hiện cho Avatar 2 còn xuất sắc gấp bội so với những gì họ từng làm cho loạt phim Avengers. So với kỹ xảo tuyệt vời của Avatar, những thứ như Thanos làm sao có thể sánh nổi. Cách biệt giữa chúng về cơ bản là rất lớn”.

Đạo diễn 'Avatar': Thanos đã đúng - Ảnh 2.

...Để ngăn chặn điều này, Thanos đã thu thập 6 viên đá Vô cực và búng tay xóa sổ một nửa số sinh vật sống trong vũ trụ

Với chia sẻ mới nhất của Cameron, nó được đánh giá là có nhiều góc nhìn hơn khi đặt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và các cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu ngày càng nhiều. Là một người thẳng tính, không có gì ngạc nhiên khi Cameron cho rằng việc xóa sổ một nửa hành tinh là "giải pháp khả thi" để giải quyết các vấn đề môi trường do hoạt động của con người gây ra trên Trái đất. Từ trước nay, bên cạnh vai trò đạo diễn, Cameron còn được biết đến là nhà hoạt động xã hội tích cực. 

Về nguyên tắc, chỉ với cái búng ngón tay để "quét bụi" một nửa vũ trụ là một ý tưởng kinh hoàng và ngay lập tức, câu trả lời của James Cameron một lần nữa vướng phải nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, sau khi Endgame ra rạp, chủ đề "lý tưởng của Thanos" đã được khán giả toàn cầu đem ra bàn luận. Bên cạnh những ý kiến phản đối gay gắt quan điểm này thì có rất nhiều người ủng hộ Thanos và hashtag #Thanoswasright (Thanos đã đúng) trở nên phổ biến và lọt top trending trên các trang MXH.

Đạo diễn 'Avatar': Thanos đã đúng - Ảnh 4.

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi nhóm Avengers tập hợp lại để hạ gục Mad Titan và kết thúc kế hoạch cân bằng vũ trụ của hắn, nhưng di sản về lý tưởng của Thanos vẫn tiếp tục tồn tại trong văn hóa đại chúng và thỉnh thoảng lại được nhắc đến.

Xét về mặt lý trí, có vẻ như việc xóa sổ một nửa vũ trụ là một giải pháp khá cực đoan, nhưng nó được coi là giải pháp cứu cánh cho vũ trụ trong bối cảnh ngày càng cạn kiệt tài nguyên.

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm