Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn

11/02/2023 08:09 GMT+7 | Giải trí

Kể từ khi ra mắt vào năm 2002, đến nay, Bản tình ca mùa đông vẫn được xem là một trong những phim truyền hình kinh điển của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Bộ phim của đạo diễn Yoon Seok Ho kể về câu chuyện tình đẹp nhưng đẫm nước mắt, day dứt và đầy luyến tiếc giữa cặp đôi Kang Joon Sang - Jung Yoo Jin. Không chỉ tạo nên cơn sốt khắp Châu Á, Bản tình ca mùa đông còn giúp ngành du lịch xứ kim chi nở rộ khi thu hút lượng khách tham quan khổng lồ nhờ những cảnh phim đẹp như tranh vẽ.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 1.

Dàn diễn viên chính của bộ phim Bản tình ca mùa đông

Thành công của bộ phim còn giúp cho các diễn viên trở thành những ngôi sao đình đám bậc nhất của làng giải trí khi đó, được khán giả công nhân cả về nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất đỉnh cao.

Sau 21 năm, dàn sao Bản tình ca mùa đông đều đã lựa chọn những ngã rẽ riêng trong cuộc sống.

Có người viên mãn với cuộc sống giàu có và gia đình hạnh phúc, nhưng cũng có người lựa chọn ra đi mãi mãi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Bae Yong Joon

Có thể nói Bản tình ca mùa đông là "điểm sáng nổi bật" trong sự nghiệp vốn đã quá thành công của nam tài tử Bae Yong Joon. Bởi trước khi tham gia bộ phim này, anh đã là ngôi sao được công chúng Châu Á vô cùng yêu thích nhờ các dự án quá thành công trước đó như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 2.

Bae Yong Joon là "Ông hoàng Hallyu" thời kỳ đầu

Trở thành nam chính Kang Yoon Sang ở tuổi 30, nam diễn viên vẫn thể hiện hoàn hảo hình ảnh của một chàng nam sinh ưu tú, có mối tình đầu tuyệt đẹp với cô bạn Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo đóng). Tuy nhiên, chuyện tình của họ chịu kết cục đau thương, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi Kang Yoon Sang qua đời vì tai nạn, để lại bạn gái sống trong day dứt và thương nhớ.

Dù danh tiếng đang "nổi như cồn", nam tài tử họ Bae chọn rút lui về hậu trường, tác phẩm cuối cùng mà anh đóng là bộ cổ trang Thái vương Tứ thần ký năm 2007. Anh tập trung vào đầu tư kinh doanh, mở công ty quản lý diễn viên, sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng tại Châu Á… và nhanh chóng được mệnh danh là "ông trùm làng giải trí Hàn Quốc" với khối tài sản ước tính vượt qua con số 100 triệu Won.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 3.

Vai diễn Kang Yoon Sang giúp nam tài tử trở thành ngôi sao có thù lao cao nhất của làng giải trí

Năm 2015, Bae Yong Joon kết hôn cùng người đẹp kém 13 tuổi Park Soo Jin, cặp đôi có với nhau một bé trai và một bé gái. Tuy nhiên, hình tượng của nam tài tử bị sứt mẻ khi chào đón em bé đầu lòng vào năm 2016.

Một sản phụ đã tố vợ chồng Bae Yong Joon lợi dụng danh tiếng và quyền lực để đưa ra những yêu cầu quá đáng, cũng như vi phạm nhiều quy định của bệnh viện. Scandal này khiến công chúng phẫn nộ, lên án gay gắt đến mức bà xã của nam tài tử sau đó phải đăng thư tay xin lỗi nhưng vẫn không thể xoa dịu tình hình.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 4.

Sau bê bối lạm dụng quyền lực và vi phạm quy định trong bệnh viện, nam tài tử tuyên bố giải nghệ vào năm 2022 và đưa vợ con ra nước ngoài định cư

Đến cuối năm 2022, Bae Yong Joon thông báo giải nghệ, đưa cả gia đình rời Hàn Quốc và đến Hawaii định cư vì mong con cái có môi trường phát triển tốt nhất.

Choi Ji Woo

Nhờ thành công của Bản tình ca mùa đông, Choi Ji Woo trở thành "Nữ hoàng nước mắt" không thể thay thế trong lòng khán giả Châu Á. Cô đảm nhiệm vai nữ sinh Jung Yoo Jin trong sáng, thánh thiện, mang trong mình tình cảm sâu nặng với tình đầu đã qua đời. Cô ám ảnh hình bóng người cũ và bị mắc kẹt trong mối quan hệ với Lee Min Hyung - người con trai giống hệt tình đầu.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 5.

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo

Nhan sắc ngọt ngào cùng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc đã giúp nữ diễn viên có thêm nhiều vai diễn ấn tượng trong Mối tình đầu, Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp...

Đến nay, Choi Ji Woo vẫn là ngôi sao được trả thù lao cao thứ 4 trong số các nữ diễn viên của làng giải trí Hàn Quốc. Trong lần gần nhất, người đẹp xuất hiện với vai khách mời trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, gây sốt với nhan sắc xinh đẹp chẳng chút thay đổi.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 6.

Nhan sắc chẳng chút thay đổi của nữ diễn viên sau 30 năm hoạt động trong làng giải trí

Về đời tư, Choi Ji Woo chỉ công khai 2 mối tình với Song Seung Hun và Lee Jin Wook nhưng cuối cùng đều có cái kết dở dang. Đến năm 2018, người đẹp bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn trai CEO kém tuổi, cặp đôi cũng chào đón bé gái đầu lòng 2 năm sau khi tổ chức đám cưới bí mật.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 7.

Nữ diễn viên dành thời gian bên gia đình nhỏ thay vì tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn

Sau 30 năm hoạt động trong làng giải trí, Choi Ji Woo nằm trong top những ngôi sao giàu có của làng giải trí xứ Hàn. Nhưng cô vẫn luôn sống giản dị, không khoe khoang trước truyền thông.

Park Sol Mi

Trong Bản tình ca mùa đông, nữ diễn viên Park Sol Mi thủ vai Oh Jae Rin, một cô gái tự tin, kiêu hãnh, từng chịu tổn thương khi bị từ chối tình cảm. Nhân vật này cũng là "tiểu tam đời đầu" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn khi lựa chọn trở thành người thứ ba đáng ghét, cố chen vào chuyện tình của cặp đôi chính.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 8.

"Ác nữ" đời đầu bị ghét nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Nhờ ngoại hình sắc sảo, nữ diễn viên sinh năm 1978 sau đó đã tham gia nhiều dự án khác nhưng không mấy tạo tiếng vang, khiến sự nghiệp "dậm chân tại chỗ".

Dù sự nghiệp nhạt nhòa, Park Sol Mi lại có cuộc sống hôn nhân viên mãn khi kết hôn cùng nam tài tử Han Jae Suk - con trai cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô nổi tiếng. Ở tuổi 45, người đẹp đã lui về hậu phương để chăm sóc gia đình nhỏ, trở thành 1 phú bà với cuộc sống giàu sang cùng nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 9.

Park Sol Mi có cuộc sống viên mãn bên cạnh người chồng giàu có sau 10 năm kết hôn

Park Yong Ha

Được xem là nam diễn viên trẻ kiêm ca sĩ tiềm năng, Park Yong Ha đã chạm tới thành công nhờ vai nam phụ si tình Sang Hyuk – người dành cả trái tim cho cô bạn "thanh mai trúc mã" Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo đóng) nhưng không được đáp lại.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 11.

Chàng trai si tinh Sang Hyuk do Park Yong Ha đảm nhiệm được khán giả Châu Á yêu thích

Sau bộ phim, Park Yong Ha được công chúng nhiệt tình săn đón, sự nghiệp ca hát và diễn xuất ngày một rộng mở.

Vậy nhưng vào năm 2010, Park Yong Ha lựa chọn tự vẫn ở tuổi 33 khiến người thân, đồng nghiệp và công chúng bàng hoàng. Đến nay, lý do khiến nam tài tử lựa chọn ra đi ở tuổi xuân xanh vẫn luôn là ẩn số khi anh không để lại bất cứ di thư hay lời trăn trối nào, trở thành nỗi tiếc nuối của rất nhiều người hâm mộ.

(TIN T7) Dàn sao ‘Bản tình ca mùa đông’ sau 21 năm: Nam chính giải nghệ vì bê bối, ‘tiểu tam’ sống viên mãn - Ảnh 12.

Nam tài tử gây tiếc nuối khi lựa chọn ra đi mãi mãi ở tuổi 33

Tuy nhiên, nhiều bạn bè của Park Yong Ha sau đó cho biết anh từng bị trầm cảm và đã phải điều trị một thời gian dài.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm