Đại hội khóa I, Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

10/07/2025 17:10 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 11/7, Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa – lĩnh vực được xem là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Việt Nam hiện sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, cùng nguồn nhân lực trẻ sáng tạo. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như du lịch, phim ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử, thời trang, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ… Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy lĩnh vực này, như Nghị quyết 33-NQ/TW, Quyết định 1755/QĐ-TTg, Chỉ thị 30/CT-TTg, cùng các nghị quyết, luật và chính sách ưu đãi tại các địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Đại hội khóa I, Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo - Ảnh 1.

NSND – Họa sĩ Vương Duy Biên, Trưởng Ban vận động thành lập Hội. Ảnh tư liệu TTXVN

Tuy nhiên, theo NSND – Họa sĩ Vương Duy Biên, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội, công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do còn thiếu khung pháp lý hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao, vốn đầu tư và chiến lược truyền thông hiệu quả.

Sự ra đời của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, kết nối các nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Hội sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu của các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp, đồng thời kiến nghị xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ quyền lợi hội viên và tổ chức các sự kiện văn hóa chất lượng cao.

Đại hội khóa I, Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo - Ảnh 2.

Chương trình khai mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ II. Ảnh (tư liệu): Thùy Dung - TTXVN

Theo TS Phạm Thành Trí, Phó Trưởng Ban vận động, Hiệp hội sẽ tập trung phát triển các ngành nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, xuất bản… với mục tiêu biến văn hóa thành trụ cột tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ mới. Các hoạt động nổi bật sẽ bao gồm tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật quốc tế, xây dựng mô hình nghệ thuật truyền thống, phát triển sàn giao dịch mỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số trong xuất bản, và ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý di sản, phát triển du lịch.

Đại hội khóa I, Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo - Ảnh 3.

Các tour diễn thực cảnh góp phần phát triển du lịch và kinh tế đêm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Hiệp hội cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp văn hóa về mã số ngành, ưu đãi thuế, đất đai, cũng như thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, hiện đại và hội nhập.

Việc thành lập Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam không chỉ là điểm tựa cho cộng đồng sáng tạo mà còn là lời hiệu triệu các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và toàn xã hội cùng chung tay kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa bền vững. Đây là thời điểm để nhìn nhận công nghiệp văn hóa như một trụ cột phát triển đất nước trong kỷ nguyên số – nơi sáng tạo trở thành sức mạnh, văn hóa trở thành tài sản chiến lược, và mỗi sản phẩm văn hóa mang trong mình sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới.

Đại hội khóa I của Hiệp hội hứa hẹn sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Ngày 30/5/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 541/QĐ – BNV cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của Hiệp hội được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra bước đột phá về phát triển nền công nghiệp văn hoá nước nhà, góp phần đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số và toàn cầu hóa.

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm