Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vướng án bán độ gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố sau 8 năm trở lại sân cỏ

02/04/2023 09:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hậu vệ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam khát khao trở lại sân cỏ để chuộc lại lỗi lầm cùng lời xin lỗi đến người bố đã khuất.

Hậu vệ Lê Quang Hùng vừa cùng CLB Bình Dương giành chiến thắng 4-0 trước CLB Huế ở Cúp quốc gia 2023. Anh vào sân từ băng ghế dự bị, đây cũng là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của hậu vệ sinh năm 1992 sau 8 năm chờ đợi xóa án cấm thi đấu từ VFF.

Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vướng án bán độ gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố sau 8 năm trở lại sân cỏ - Ảnh 1.

Lê Quang Hùng trở thành đồng đội của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Ảnh: FBNV)

Năm 2014, khi mới ở độ tuổi 20, Lê Quang Hùng đã phạm phải sai lầm lớn nhất của sự nghiệp bóng đá khi là một trong 9 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ trong trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan ngày 18/3 trong khuôn khổ AFC Cup. Sự việc bại lộ, anh bị tuyên phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng và bị VFF treo giò vĩnh viễn.

Suốt 8 năm qua, Quang Hùng luôn khát khao trở lại, cầu thủ quê Nam Định nhiều lần gửi đơn xin giảm án gửi lên VFF, đến tháng 3/2023 Ban Kỷ luật VFF đã quyết định gỡ án treo giò vĩnh viễn để cựu hậu vệ của ĐT Việt Nam được trở lại sân cỏ.

Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vướng án bán độ gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố sau 8 năm trở lại sân cỏ - Ảnh 2.

Quang Hùng từng cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2013 khi mới 21 tuổi và có tên trong thành phần ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Arsenal cách đây gần 10 năm (Ảnh: ĐĐ)

Chặng đường vừa qua với Lê Quang Hùng có rất nhiều khó khăn, thử thách. Đó là bài học xương máu cho chính anh và cả những cầu thủ hiện tại phải thi đấu trung thực. Đến hiện tại anh vẫn còn đau đáu về người cha đã mất đã phải chịu những nỗi đau khi con trai của mình phạm sai lầm.

"Tôi thật sự biết ơn khi được trở lại với bóng đá, tôi xin cảm ơn VFF, CLB Bình Dương và BHL đã cho tôi cơ hội. Bố ơi, con đã trở lại rồi mong bố tha thứ và phù hộ cho con", Quang Hùng chia sẻ sau trận đấu.

Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vướng án bán độ gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố sau 8 năm trở lại sân cỏ - Ảnh 3.

Quang Hùng mặc áo có hình bố bên trong áo thi đấu (Ảnh: FBNV)

Cầu thủ 31 tuổi cho biết 8 năm qua dù cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng anh luôn duy trì tập luyện, chơi bóng phong trào, không sử dụng rượu bia nên cơ địa vẫn ổn. Lúc này, anh vẫn tự tin có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ biên phải.

Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vướng án bán độ gửi lời xin lỗi muộn màng đến bố sau 8 năm trở lại sân cỏ - Ảnh 4.

Quang Hùng được trao cơ hội ở đội bóng mới (Ảnh: FBNV)

Bảo Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm