Cựu Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói về bàn thắng bị mất của SLNA: ‘Trợ lý trọng tài đã mắc lỗi’

27/05/2023 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phút 45+2 , trận đấu giữa CLB CAHN và SLNA trên sân Hàng Đẫy, Đinh Xuân Tiến (SLNA) đi bóng từ giữa sân trước khi chuyền cho Jordy Soladio Kandolo. Tiền đạo ngoại binh này dứt điểm tung lưới Đỗ Sỹ Huy (CAHN). Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Nguyễn Thanh Sơn đã căng cờ bắt lỗi việt vị và trọng tài chính Mai Xuân Hùng đã không công nhận bàn thắng dành cho SLNA.

Nói về tình huống này, nguyên Trưởng ban Trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa: "Tôi có xem trận đấu này và trong tình huống đó, trợ lý trọng tài đã mắc lỗi".

Sáng ngày 27/5, Giám đốc điều hành CLB SLNA, ông Trương Mạnh Linh, cũng đã có những chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa: "Tôi có ngồi xem trên sân nhưng góc nhìn cũng không thể quan sát kịp, thực tế thì tình huống nhanh quá. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc rồi, quyết định của trọng tài cũng đã đưa ra rồi, kết quả không thể thay đổi gì được. 

CLB SLNA cũng chấp nhận điều này vì cũng thông cảm với những sai sót chuyên môn của trọng tài. Sai sót về chuyên môn của trọng tài ở V-League thì cũng không phải là hiếm, cũng đã xảy ra ở trong thời gian qua, ở nhiều trận đấu chứ không phải chỉ tình huống ở trận CAHN - SLNA.

Trọng tài cũng đã thổi rồi. Kết quả cũng có rồi, sai hay không thì có ban Trọng tài và VFF xử lý. Còn CLB tôn trọng quyết định của trọng tài, chúng tôi không có ý kiến gì thêm. Trong bóng đá thì sai sót vẫn xảy ra và mình chấp nhận thôi.

Bóng đá thế giới cũng thường hay có những sai sót như thế nên mình cũng chấp nhận. Trong khi đó, giải đấu của mình cũng chưa phải ở mức độ tốt nhất về mọi thứ, nên cũng phải thông cảm. Hơn nữa V-League chưa có VAR nên cũng khó để trọng tài đưa ra quyết định khi tình huống diễn ra nhanh như thế.

SLNA, SLNA bị cướp bàn thắng, SLNA bị trọng tài cướp bàn thắng, SLNA thua oan

Tổ trọng tai bắt trận CAHN-SLNA (trợ lý Thanh Sơn ở ngoài cùng bên trái). Ảnh: VPF

Không chỉ CLB SLNA mà tất cả các đội bóng cũng như những ai đang tham gia vào hoạt động bóng đá nước nhà đều mong muốn làm sao công tác chuyên môn của trọng tài ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, công nghệ VAR nhanh chóng được áp dụng ở V-League".

GĐĐH Trương Mạnh Linh cho rằng không phải cứ có được bàn thắng trong tình huống đó thì SLNA sẽ có được chiến thắng: "Tất nhiên, tình huống cũng sẽ ảnh hưởng đến ngay lúc đó thôi, chứ không phải đảm bảo sẽ thay đổi kết quả trận đấu. 

SLNA, SLNA bị cướp bàn thắng, SLNA bị trọng tài cướp bàn thắng, SLNA thua oan

Bàn thắng hợp lệ bị từ chối của Soladio bên phía SLNA. Ảnh: Hoàng Linh

Bởi vì kể cả tình huống đó, SLNA có nâng được tỉ số 2-0 cũng không thể khẳng định rằng SLNA sẽ có chiến thắng sau cùng. Thực tế, CAHN họ cũng chơi hay, đồng đều và còn cả hiệp 2 trận đấu phía trước.

Nói chung, sai sót về chuyên môn của trọng tài thì chúng tôi cũng hoàn toàn chấp nhận thôi. Có thể, ban đầu ở ngay lúc đó, chúng tôi bức xúc nhưng sau đó nghĩ rằng trọng tài cũng con người cả thôi, nên cũng có sai sót. Bóng đá luôn như thế, nên chúng tôi cũng chấp nhận".

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm