Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Brazil đã lộ diện là ứng viên nặng ký nhất'

04/07/2018 11:12 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại trực tiếp World Cup đã khép lại và qua sự thể hiện của 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, Brazil đã trở thành viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Không chỉ chơi ngày một hay hơn sau từng trận đấu, đây là kỳ World Cup mà người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh một Brazil chơi theo kiểu “biết người biết ta” và đội hình có sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Hiệu quả lối chơi đặt lên hàng đầu

Với dàn sao trải đều ở cả 3 tuyến, người tavốn quen thuộc với hình ảnh Brazil vào trận là chỉ biết tấn công và chơi thứ bóng đá tận hiến đẹp mắt. Dù vậy, tại kỳ World Cup năm nay, đội bóng của xứ sở Samba đã trình diễn một lối chơi khác biệt, ít đẹp mắt hơn, ít tấn công hơn, có phần thực dụng và yếu tố hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

Chiến thắng trước Mexico tại vòng loại trực tiếp là một minh chứng rất rõ ràng cho lối chơi theo kiểu biết mình biết người và HLV Tite cho thấy cái tài ở khả năng bắt bài đấu pháp của đối thủ. Brazil chủ động nhường thế trận cho Mexico trong hiệp đấu thứ nhất khi họ đã quá hiểu đối phương sẽ ra đòn phủ đầu với ưu điểm nổi bật về tốc độ giống như cách họ từng đánh bại nhà đương kim vô địch Đức.

Những toan tính của HLV Tite đã thành hiện thực với việc ngăn cản Mexico ghi bàn trong 45 phút đầu tiên và khi đối thủ bước vào hiệp hai với sự sụt giảm về thể lực và sự tập trung, Brazil đã tung ra 2 cú đấm quyết định để hạ gục. Chiến thắng của Brazil trong cuộc chạm trán với Mexico trên hết là chiến thắng của chiến thuật, đấu pháp hợp lý và cả việc quá hiểu đối phương.

Khi Brazil chấp nhận chơi thứ bóng đá “nhún nhường” đối thủ đó là một khác biệt rất lớn so với những gì người ta vẫn thường nghĩ về họ nhưng không thể phủ nhận, điều đó khiến hiệu quả lối chơi của Selecao được nâng cao hơn ở World Cup lần này. Và ngoài yếu tố nổi bật về con người, với cách chơi có sự tính toán và cân bằng hơn giữa tấn công với phòng ngự, Brazil hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự

Khi đã lựa chọn được một giải pháp hợp lý về mặt chiến thuật trong một hành trình đòi hỏi có sự bền bỉ về thể lực và ổn định về phong độ mới có thể giành được thành công ở World Cup, đội hình với rất nhiều ngôi sao trải đều ở cả 3 tuyến từ hậu vệ, tiền vệ và tiền tiền đạo, sức mạnh của Brazil như được nhân lên rất nhiều lần. Trong tay HLV Tite sở hữu nhiều quân bài chiến thuật quan trọng và ở tuyến nào ông cũng có những thủ lĩnh để đặt niềm tin. Ở hàng phòng ngự, Thiago Silva là chốt chặn quan trọng và chơi rất ổn định. Trong khi đó, Coutinho chơi đầy sáng tạo và đạt hiệu quả cao ở tuyến giữa, còn Neymar có sức ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi tấn công. So sánh với các đối thủ còn lại, hiếm có đội bóng nào có được sự cân bằng về nhân sự như Brazil. Điều đó khiến cho họ cân bằng được cả khả năng tấn công so với phòng ngự và đây là điểm khác biệt so với các ứng viên còn lại như Pháp, Bỉ hay Uruguay...

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Đừng trách Messi và Ronaldo'

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Đừng trách Messi và Ronaldo'

Messi và Ronaldo - 2 ngôi sao sáng nhất của World Cup đều đã rời cuộc chơi với ít nhiều nỗi buồn cùng với đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha ngay ở lượt đấu loại trực tiếp đầu tiên. Sự chia tay của họ dù đáng tiếc, song nó là kết thúc khó tránh khỏi...

Một điểm sáng khác cũng cần ghi nhận ở đội hình của Brazil tại World Cup lần này, đó là vai trò của Neymar đã được nâng lên đáng kể. Bóng đá là môn chơi của tập thể nhưng vẫn rất cần những cá nhân có khả năng đặc biệt để làm xoay chuyển cục diện trận đấu trong những thời khắc khó khăn. Neymar đang chơi ngày một hiệu quả hơn và có đóng góp đặc biệt quan trọng trong chiến thắng trước Mexico. Như đã nói ở trên, dù yếu tố đầu tiên để làm nên chiến thắng là chiến thuật, dù vậy, vai trò của Neymar cũng không thể phủ nhận. Khi bản thân Neymar từ bỏ lối chơi cá nhân và đá đồng đội hơn, bản thân cầu thủ này cũng trút bỏ được áp lực để có đóng góp đặc biệt hơn vào thành tích của toàn đội.

Brazil đã lộ diện là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và hãy chờ đợi thầy trò HLV Tite đem đến những trận cầu hấp dẫn hơn.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm