Cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội: Tìm kiếm 'thanh âm' mới từ giới trẻ

08/09/2023 07:32 GMT+7 | Giải trí

Sau nhiều năm gián đoạn, Cuộc thi Giọng hát Trẻ do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chính thức trở lại năm 2023 với một chủ đề mới: Thanh âm Hà Nội. Với sự phối hợp cùng Hội Âm nhạc Hà Nội, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vòng loại từ ngày 17/9 đến ngày 20/10.

Giọng hát trẻ

Năm nay, cuộc thi được trở lại với một diện mạo mới từ hình ảnh đến nội dung. Trong đó, độ tuổi quy định cuộc thi khẳng định yếu tố trẻ là hàng đầu: chỉ dành cho thí sinh từ 16 đến 25 (trước đó không có quy định về độ tuổi).

Theo bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội (đồng Trưởng ban tổ chức), Cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội ra đời từ sự thành công của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022 nhưng định hướng dành riêng cho giới trẻ.

Cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội: Tìm kiếm 'thanh âm' mới từ giới trẻ - Ảnh 1.

Ban tổ chức cuộc thi Thanh âm Hà Nội: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (trái), Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.Hà Nội - bà Lý Thị Thúy Hạnh (giữa) và NSND Quang Vinh

"Từ chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội, chúng tôi muốn quan tâm đến lứa tuổi trẻ để phát triển văn hóa thủ đô. Thế hệ trẻ có tình yêu với âm nhạc, đang hoạt động ở các xã phường thị trấn trên địa bàn Thủ đô như học sinh, sinh viên khối các trường THPT, Cao đẳng, Đại học, Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao… sẽ là những thí sinh tiềm năng của cuộc thi".

Yếu tố trẻ cũng được xem là điểm nhấn khác biệt của cuộc thi Thanh âm Hà Nội so với các cuộc thi về thanh nhạc đang diễn ra tại Hà Nội.

"Mặt khác, cuộc thi còn là sự thể hiện quan tâm tôn vinh và động viên của BTC, các bộ ban ngành đến các thế hệ nhạc sĩ viết về chủ đề Hà Nội. Chúng tôi mong sẽ có nhiều tác phẩm mới về Hà Nội phù hợp với thị hiếu và hơi thở âm nhạc của xu thế ngày nay trong các phần dự thi của các thí sinh" - bà Hạnh nói thêm.

Cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội: Tìm kiếm 'thanh âm' mới từ giới trẻ - Ảnh 2.

Ca sĩ Lê Anh Dũng là thí sinh đoạt giải quán quân cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2004. Anh đang là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là thành viên BGK cuộc thi “Thanh âm Hà Nội”

Hát về Hà Nội một cách mới mẻ

Thí sinh của cuộc thi Thanh âm Hà Nội sẽ được lựa chọn hát các ca khúc nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài được phép lưu hành với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người; ca ngợi Thủ đô Hà Nội - Thành phố "Văn hiến, Văn minh, Hiện đại"; ca ngợi tình yêu, khát vọng tuổi trẻ… Trong đó, hát ca khúc về Hà Nội là điều kiện bắt buộc tại Vòng bán kết. Điều đó cho thấy, đây là một trong những yếu tố làm nên bản sắc của cuộc thi.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, để có thể nghe những ca khúc mới về Hà Nội không thực sự phổ biến. Đồng quan điểm trên, NSND Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - Đồng Trưởng ban tổ chức Cuộc thi - cũng cho rằng, ngay trong hầu hết các sự kiện chính thống, chúng ta cũng chỉ thấy "một màu" ca khúc về Hà Nội.

"Nhưng ở những sân khấu khác, vẫn có những Hà Nội với nhiều góc nhìn khác nhau. Đơn cử như tháng nào chúng tôi cũng có chương trình giới thiệu ca khúc mới tại Hội Âm nhạc Hà Nội (19 Hàng Buồm). Ở đó, tôi thấy có rất nhiều cảm xúc khác nhau của các nhạc sĩ khi viết về Hà Nội bây giờ. Như Hà Nội trên cao, Hà Nội trong bóng đêm…. Vì thế, BTC cuộc thi Thanh âm Hà Nội hi vọng các thi sinh trẻ đến với cuộc thi này, họ sẽ không chỉ lựa chọn để hát những ca khúc Hà Nội đã đi cùng năm tháng. Hơn thế, các ca sĩ có hát tốt thì các ca khúc mới về Hà Nội cũng mới được ra đời sống" - NSND Quang Vinh chia sẻ thêm.

Theo đó, Hội nhạc sĩ Hà Nội sẽ sẵn sàng cung cấp cho các thí sinh mong muốn tìm tòi và hát những tác phẩm mới về Hà Nội (khoảng 60 ca khúc được sáng tác từ năm 2019 trở lại đây).

Ngoài ra, BTC cuộc thi còn đồng hành cùng thí sinh trong suốt cuộc thi như hỗ trợ nhạc và phục trang vào vòng trong, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ về đào tạo lâu dài và các kênh hoạt động nghề khác nhau dành cho các thi sinh đoạt giải sau cuộc thi.

Sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1990 và dừng lại ở năm 2007, Cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội được xem là cái nôi phát hiện, tìm kiếm các tài năng thanh nhạc không chỉ dành cho Thủ đô mà cả nước. Có thể kể đến các giọng ca đã trưởng thành từ cuộc thi này như NSƯ Thanh Tâm, Tùng Dương, Phương Nga, Lưu Hương Giang, Ngọc Khuê, Nguyễn Ngọc Anh…

Kể từ năm 2023, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và cuộc thi Giọng hát Trẻ Hà Nội sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm.

Thanh âm Hà Nội dành cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, có độ tuổi từ 16 đến 25. Các vòng thi tại Thanh âm Hà Nội: Sơ loại từ ngày 17/9, Bán kết từ ngày 4/10 và Vòng chung kết xếp hạng, trao giải tổ chức ngày 20/10. Vòng sơ loại và bán kết tổ chức tại Rạp Kim Đồng, Vòng chung kết tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ - Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng sẽ được trao cho các thí sinh dự thi theo 3 dòng nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ, gồm: 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng; 6 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 9 giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích và giải Khuyến khích chuyên đề, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tính đến sáng 7/9, đã có khoảng 200 thí sinh đăng ký tham dự.

Các thí sinh đăng ký trực tiếp tại Phòng Khai thác và Tổ chức sự kiện - Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội; Rạp Kim Đồng - Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội, 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi email đăng ký qua địa chỉ:thanhamhanoi2023@gmail.com.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm