Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu. Trước nguy cơ gián đoạn nguồn thuốc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án dự trữ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người dân.

Ảnh minh họa
Nguy cơ hiện hữu từ biến động quốc tế
Theo văn bản số 952/QLD-KD ban hành ngày 19/3/2026, Cục Quản lý Dược nhận định các xung đột quốc tế, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, đang tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu. Điều này kéo theo rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến cả thuốc thành phẩm lẫn nguyên liệu sản xuất dược phẩm.
Trong bối cảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, những biến động từ bên ngoài có thể nhanh chóng lan tới thị trường trong nước nếu không có phương án ứng phó kịp thời.
Ưu tiên tuyệt đối thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu
Trước tình hình trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế, bệnh viện và doanh nghiệp dược xem đảm bảo nguồn cung thuốc là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị phải khẩn trương rà soát toàn bộ tồn kho, từ thuốc thành phẩm đến nguyên liệu sản xuất, đồng thời đánh giá năng lực cung ứng thực tế của các nhà thầu để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.
Đặc biệt, yêu cầu xuyên suốt là tập trung mọi nguồn lực cho các thuốc thiết yếu và thuốc cấp cứu, đảm bảo không để gián đoạn điều trị trong bất kỳ tình huống nào, tránh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Cục Quản lý Dược cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc. Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động khó lường, việc tìm kiếm nguồn cung thay thế và xây dựng các kịch bản dự phòng chi tiết là yêu cầu bắt buộc. Đây được xem là “lá chắn” quan trọng giúp hệ thống y tế không bị động trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời duy trì ổn định thị trường dược phẩm trong nước.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu thiếu thuốc hoặc ách tắc nguồn nguyên liệu, các đơn vị phải lập tức báo cáo về Cục Quản lý Dược để để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo.