Thể thao

Cử tạ Việt Nam khởi động cuộc đua giành vé Olympic 2028

25/10/2026 16:37 GMT+7 Google News

Giải vô địch cử tạ thế giới 2026, diễn ra tại Ninh Ba (Trung Quốc) từ ngày 27/10 đến 8/11 là chặng mở màn hành trình tìm vé dự Olympic Los Angeles 2028. Với 5 tuyển thủ góp mặt, cử tạ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành nhiều hơn một suất tham dự Thế vận hội, đồng thời đặt kỳ vọng vào những gương mặt trẻ đang có bước tiến về chuyên môn.

Sau Olympic Paris 2024, cử tạ Việt Nam bắt đầu một chu kỳ chuẩn bị mới với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Giải vô địch thế giới 2026 tại Ninh Ba được xem là cột mốc quan trọng, khi các lực sĩ chính thức bước vào hệ thống thi đấu vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Giải năm nay quy tụ 531 lực sĩ đến từ 99 đội tuyển, với sự hiện diện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Những tên tuổi như Karlos Nasar (Bulgaria), Akbar Djuraev (Uzbekistan), cùng các lực sĩ mạnh của Trung Quốc và Triều Tiên hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở các hạng cân.

Cử tạ Việt Nam khởi động cuộc đua giành vé Olympic 2028 - Ảnh 1.

Trần Minh Trí (phải) là hy vọng huy chương sau tấm HCĐ Asiad 2026.Ảnh: Trung tâm huấn luyện TTQG

Đáng chú ý, đây là giải đấu đầu tiên trong hệ thống 10 giải vòng loại Olympic 2028. Vì thế, bên cạnh mục tiêu tranh chấp huy chương, các đội tuyển còn phải tính toán chiến lược thi đấu, tích lũy thành tích và duy trì phong độ trong suốt hành trình kéo dài đến năm 2028.

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 5 lực sĩ gồm Nguyễn Hoài Hương, Quàng Thị Tâm, Trần Minh Trí, K'Dương và Nguyễn Thành Duy. Đây là lực lượng tương đối trẻ, trong đó người nhiều tuổi nhất mới 23 tuổi, còn Nguyễn Thành Duy mới 17 tuổi.

Việc lựa chọn những gương mặt trẻ cho thấy định hướng chuẩn bị dài hạn của cử tạ Việt Nam. Thay vì chỉ hướng đến thành tích trước mắt, ban huấn luyện cần tạo điều kiện để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thông số chuyên môn và từng bước tiếp cận trình độ của nhóm dẫn đầu thế giới.

Tại Olympic Paris 2024, cử tạ Việt Nam chỉ có một đại diện tham dự là Trịnh Văn Vinh. Bởi vậy, mục tiêu giành ít nhất hai suất đến Los Angeles 2028 sẽ đòi hỏi nỗ lực lớn, nhất là trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tại các hạng cân Olympic ngày càng khốc liệt.

Trong đội hình Việt Nam, Trần Minh Trí là một trong những niềm hy vọng đáng chú ý sau tấm HCĐ hạng 65kg nam tại ASIAD 20. Thành tích này giúp lực sĩ 22 tuổi có thêm sự tự tin khi bước ra sân chơi thế giới.

Theo danh sách đăng ký của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), Minh Trí có mức tổng cử 315kg tại hạng 65kg nam, đứng đồng hạng sáu xét theo thành tích đăng ký. Đây là thông số cho thấy lực sĩ Việt Nam có khả năng cạnh tranh với một số đối thủ mạnh, dù khoảng cách với nhóm dẫn đầu vẫn là thách thức không nhỏ.

Cùng thi đấu hạng 65kg là Nguyễn Thành Duy, gương mặt mới 17 tuổi từng giành HCV tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025. Thành Duy đăng ký mức tổng cử 305kg, thấp hơn đàn anh Minh Trí 10kg.

Với một lực sĩ còn rất trẻ, việc được thử sức trước những đối thủ hàng đầu thế giới có ý nghĩa quan trọng. Những kinh nghiệm tích lũy tại Ninh Ba có thể trở thành nền tảng để Thành Duy tiếp tục nâng cao thành tích trong các giải vòng loại tiếp theo.

Cử tạ Việt Nam khởi động cuộc đua giành vé Olympic 2028 - Ảnh 2.

Quàng Thị Tâm tranh tài ở hạng 61kg.Ảnh: AWF

Một gương mặt khác được chờ đợi là K'Dương ở hạng 60kg nam. Lực sĩ 19 tuổi đăng ký mức tổng cử 295kg, chỉ thấp hơn 5kg so với mức đăng ký cao nhất của Yang Yang (Trung Quốc). Nếu duy trì phong độ ổn định và thực hiện tốt các lượt nâng, K'Dương có cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao tại giải.

Ở nội dung nữ, Nguyễn Hoài Hương tham dự hạng 53kg với mức đăng ký 195kg, còn Quàng Thị Tâm tranh tài hạng 61kg với thông số 220kg. Dù phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh, hai tuyển thủ Việt Nam vẫn có cơ hội kiểm nghiệm năng lực và xác định những điểm cần cải thiện cho chặng đường phía trước.

Hành trình tìm vé Olympic 2028 còn kéo dài đến tháng 5/2028, đồng nghĩa cử tạ Việt Nam cần duy trì sự ổn định qua nhiều giải đấu quốc tế. 

Với lực lượng trẻ và những tín hiệu tích cực về chuyên môn, giải vô địch thế giới 2026 được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu thuận lợi để cử tạ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu có nhiều hơn một đại diện tại Olympic Los Angeles 2028.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm