Thể thao

IWF cập nhật thể thức vòng loại Olympic 2028, cử tạ Việt Nam lên kế hoạch săn vé tới Los Angeles

09/10/2026 15:44 GMT+7 Google News

Sau tấm HCĐ của Trần Minh Trí tại ASIAD 2026, cử tạ Việt Nam bắt đầu tính toán lộ trình hướng đến Olympic Los Angeles 2028. Với hệ thống vòng loại mới, cuộc cạnh tranh giành vé đến Mỹ được dự báo đầy khắc nghiệt, đòi hỏi các lực sĩ phải duy trì thành tích ổn định qua nhiều giải đấu quốc tế.

Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) ngày 7/10 đã cập nhật các văn bản liên quan đến hệ thống vòng loại môn cử tạ tại Olympic Los Angeles 2028, sau quá trình trao đổi và thống nhất với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Những điều chỉnh mới giúp làm rõ các quy định chuyên môn, điều kiện tham dự và phương thức phân bổ suất, đồng thời mở ra giai đoạn chuẩn bị quan trọng đối với các quốc gia có mục tiêu giành vé dự Thế vận hội.

Theo hệ thống thi đấu được công bố, cử tạ Olympic 2028 có tổng cộng 12 hạng cân, gồm 6 hạng cân nam: 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg; cùng 6 hạng cân nữ: 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg. Mỗi hạng cân có 10 suất chính thức, tương ứng tổng cộng 120 lực sĩ được tranh tài tại Olympic.

Đáng chú ý, mỗi quốc gia chỉ được phép có tối đa một lực sĩ thi đấu ở mỗi hạng cân. Quy định này khiến cuộc cạnh tranh giành suất không chỉ diễn ra giữa các vận động viên quốc tế mà còn đặt ra yêu cầu lựa chọn nhân sự phù hợp ngay trong nội bộ từng đội tuyển.

Giai đoạn vòng loại để xác định thứ hạng Olympic Qualification Ranking (OQR) diễn ra từ ngày 27/7/2026 đến 7/5/2028, được chia thành hai giai đoạn. Thành tích của mỗi lực sĩ trong cùng hạng cân Olympic sẽ được tính toán dựa trên ba kết quả tổng thành tích tốt nhất ở giai đoạn 1 và hai kết quả tốt nhất ở giai đoạn 2.

Theo cơ chế phân bổ suất được công bố, tám lực sĩ có thứ hạng cao nhất trong mỗi hạng cân sẽ giành vé chính thức dự Olympic thông qua hệ thống vòng loại. Ngoài ra, sáu lực sĩ nam và sáu lực sĩ nữ có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới ở từng hạng cân, nhưng chưa giành vé theo kết quả vòng loại, cũng có cơ hội nhận suất chính thức.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao chủ nhà Mỹ được trao ba suất dành cho nam và ba suất dành cho nữ. IWF cũng có ba suất đặc cách ở mỗi giới để hoàn tất danh sách vận động viên tham dự Thế vận hội.

Điều này đồng nghĩa, các lực sĩ không thể chỉ trông chờ vào một giải đấu bùng nổ mà cần duy trì phong độ và tích lũy thành tích qua nhiều cơ hội tranh tài. Những giải vô địch thế giới các năm 2026, 2027 và 2028, cùng các giải vô địch châu lục trong cùng giai đoạn, đều có vai trò quan trọng trong hành trình cải thiện thứ hạng. Các giải vòng loại chính thức khác do IWF tổ chức cũng là cơ hội để vận động viên nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng.

IWF cập nhật thể thức vòng loại Olympic 2028, cử tạ Việt Nam lên kế hoạch săn vé tới Los Angeles - Ảnh 1.

Lực sĩ Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg tại ASIAD 2026. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Với hệ thống này, việc xây dựng kế hoạch thi đấu, lựa chọn giải phù hợp và phân bổ sức lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh suất Olympic. Các đội tuyển cần tính toán kỹ lưỡng để vận động viên vừa đạt thành tích tốt, vừa duy trì sự ổn định xuyên suốt gần hai năm vòng loại.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự với bốn lực sĩ gồm K'Dương, Trần Minh Trí, Quàng Thị Tâm và Nguyễn Hoài Thương. Kết quả nổi bật nhất là tấm HCĐ ở hạng cân 65kg nam của Trần Minh Trí. Sau ASIAD, ban huấn luyện sẽ phải sớm rà soát lực lượng, đánh giá khả năng chuyên môn của từng vận động viên và xây dựng lộ trình thi đấu phù hợp với hệ thống vòng loại mới.

Trần Minh Trí được xem là một trong những gương mặt đáng chú ý sau khi chuyển đổi nội dung thi đấu. Thành tích tại ASIAD 2026 giúp lực sĩ này có thêm cơ sở để hướng đến các giải quốc tế tiếp theo. 

Trong khi đó, các lực sĩ còn lại cũng cần được đánh giá toàn diện nhằm xác định khả năng cạnh tranh ở những hạng cân phù hợp. Với số lượng suất tham dự hạn chế và quy định mỗi quốc gia chỉ có một vận động viên ở mỗi hạng cân, việc lựa chọn lực sĩ chủ lực sẽ là bài toán quan trọng đối với ban huấn luyện.

Tại Olympic Paris 2024, cử tạ Việt Nam có một đại diện là Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 61kg nam. Tuy nhiên, hệ thống hạng cân tại Olympic Los Angeles 2028 đã thay đổi đáng kể, khiến các lực sĩ Việt Nam phải thích nghi với những yêu cầu chuyên môn mới.

Không chỉ thay đổi về hạng cân, cơ chế vòng loại kéo dài qua nhiều giải đấu cũng đòi hỏi đội tuyển phải có chiến lược chuẩn bị dài hạn. Thành tích ở một giải đấu riêng lẻ chưa đủ bảo đảm tấm vé đến Mỹ; vận động viên cần tích lũy kết quả tốt, cải thiện thứ hạng và hạn chế những lần thi đấu không đạt kỳ vọng.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm