Thể thao

Cử tạ CHDCND Triều Tiên thống trị ASIAD 2026 với 7 HCV và hàng loạt kỷ lục thế giới

29/09/2026 15:29 GMT+7 Google News

CHDCND Triều Tiên tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể ở môn cử tạ tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 khi giành tới 10 huy chương, trong đó có 7 HCV. Đáng chú ý, nhiều lực sĩ Triều Tiên liên tiếp thiết lập các kỷ lục thế giới mới, giúp quốc gia này hoàn tất một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất tại đại hội.

Cử tạ một lần nữa trở thành "mỏ vàng" của thể thao CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2026. Tính đến ngày 29/9, CHDCND Triều Tiên đã giành tổng cộng 10 huy chương ở môn này, gồm 7 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Toàn bộ 7 HCV của đoàn CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2026 đều đến từ cử tạ.

Đáng chú ý, cả 10 lực sĩ CHDCND Triều Tiên tham dự đều bước lên bục nhận huy chương. Hàng loạt cái tên như Ri Seong Gum, Oh Kwang Ok, Song Kuk Hyang, Ri Won Ju, Ri Chung Song hay Ro Kwang Ryul liên tục phá các kỷ lục thế giới, tạo nên chuỗi thành tích nổi bật tại nhà thi đấu Small and Medium Business Promotion Hall ở Nagoya.

Cử tạ CHDCND Triều Tiên thống trị ASIAD 2026 với 7 HCV và hàng loạt kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Vận động viên Ro Kwang Ryol của CHDCND Triều Tiên thiết lập kỷ lục thế giới ở nội dung cử đẩy tại trận chung kết hạng cân 85kg nam môn cử tạ thuộc ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap News

CHDCND Triều Tiên mở màn bằng cú đúp HCV

Ngay ngày thi đấu đầu tiên 23/9, CHDCND Triều Tiên đã giành cả hai HCV được trao. 

Ở hạng cân 49kg nữ, Ri Seong Gum mở màn bằng màn trình diễn xuất sắc. Cô nâng thành công 94kg ở cử giật, 121kg ở cử đẩy và đạt tổng cử 215kg để giành HCV.

Đặc biệt, mức tạ 121kg ở nội dung cử đẩy tương đương khoảng 2,5 lần trọng lượng cơ thể của Ri Seong Gum. Sau khi Liên đoàn Cử tạ quốc tế điều chỉnh các hạng cân, thành tích của cô ở cả cử giật, cử đẩy và tổng cử đều được công nhận là kỷ lục thế giới.

Cũng trong ngày 23/9, Kang Hyon Gyong giành HCV hạng cân 53kg nữ với thành tích 99kg cử giật, 124kg cử đẩy và tổng cử 223kg. Cô đồng thời thiết lập kỷ lục ASIAD.

CHDCND Triều Tiên qua đó khởi đầu nội dung cử tạ bằng việc thâu tóm toàn bộ hai HCV.

Ngày 24/9, Pak Myong Jin tiếp tục mang về HCV cho Triều Tiên ở hạng cân 65kg nam với tổng cử 328kg, gồm 146kg cử giật và 182kg cử đẩy. Ở hạng cân 60kg nam, Pang Un Chol giành HCB với tổng cử 301kg, sau khi lần lượt nâng 127kg ở cử giật và 174kg ở cử đẩy.

Cử tạ CHDCND Triều Tiên thống trị ASIAD 2026 với 7 HCV và hàng loạt kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Sức mạnh của cử tạ CHDCND Triều Tiên là thành quả của hệ thống đào tạo nhiều thập kỷ. Ảnh: Yonhap News

Kỷ lục thế giới liên tiếp xuất hiện

Ngày 25/9 chứng kiến thêm một màn trình diễn ấn tượng của các lực sĩ CHDCND Triều Tiên.

Oh Kwang Ok giành HCV hạng cân 57kg nữ với 104kg cử giật, 134kg cử đẩy và tổng cử 238kg. Thành tích này giúp cô thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Ở hạng cân 61kg nữ, Park Jin Hae giành HCB với tổng cử 248kg. Đáng chú ý, mức 109kg ở nội dung cử giật của cô cũng được ghi nhận là kỷ lục thế giới.

Ngày 26/9, Ri Won Ju tiếp tục nối dài chuỗi HCV của CHDCND Triều Tiên ở hạng cân 70kg nam. Anh đạt 151kg cử giật, 198kg cử đẩy và tổng cử 349kg, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới.

Trong khi đó, Ri Chung Song giành HCĐ hạng cân 75kg nam với tổng cử 357kg. Anh cũng để lại dấu ấn bằng kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật với mức 162kg, trước khi hoàn thành phần cử đẩy ở mức 195kg.

Đến ngày 27/9, Song Kuk Hyang thống trị hạng cân 69kg nữ. Cô đạt 121kg cử giật, 152kg cử đẩy và tổng cử 273kg, qua đó giành HCV và thiết lập thêm một kỷ lục thế giới.

Ngày 28/9, Ro Kwang Ryul khép lại chuỗi HCV của CHDCND Triều Tiên ở hạng cân 85kg nam với tổng cử 379kg, gồm 165kg cử giật và 214kg cử đẩy. Thành tích này tiếp tục tạo nên một kỷ lục thế giới mới.

Cử tạ CHDCND Triều Tiên thống trị ASIAD 2026 với 7 HCV và hàng loạt kỷ lục thế giới - Ảnh 3.

Cử tạ CHDCND Triều Tiên giành tới 10 huy chương, trong đó có 7 HCV tại ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap News

Thành quả của hệ thống đào tạo nhiều thập kỷ

Sức mạnh của cử tạ CHDCND Triều Tiên không phải hiện tượng mới tại các đấu trường lớn. Quốc gia này bắt đầu có huy chương Olympic ở môn cử tạ từ năm 1980, khi Ho Bong Chol giành HCB hạng cân 52kg nam tại Olympic Moscow.

Đến Olympic Bắc Kinh 2008, Pak Hyon Suk mang về tấm HCV Olympic đầu tiên cho CHDCND Triều Tiên ở môn cử tạ.

Tại Olympic London 2012, Um Yun Chol, Kim Un Guk và Rim Jong Sim cùng bước lên bục cao nhất ở các hạng cân của mình. Rim Jong Sim tiếp tục giành HCV tại Olympic Rio 2016. Tính đến nay, cử tạ CHDCND Triều Tiên đã giành 5 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ tại các kỳ Olympic.

Ở đấu trường ASIAD, CHDCND Triều Tiên từng giành 8 HCV cùng tổng cộng 10 huy chương tại Jakarta-Palembang 2018. Sau 4 năm vắng bóng các giải đấu quốc tế do đóng cửa biên giới trong đại dịch, CHDCND Triều Tiên trở lại tại ASIAD Hàng Châu 2023 và giành 6 HCV môn cử tạ.

Tại ASIAD 2026, sức mạnh của cử tạ CHDCND Triều Tiên tiếp tục được thể hiện rõ nét, đặc biệt ở các hạng cân nữ. Đội tuyển này giành HCV ở tất cả các hạng cân nữ đã tham dự, ngoại trừ hạng 61kg, nơi Park Jin Hae giành HCB.

Theo Sports Chosun, nền tảng sức mạnh của cử tạ Triều Tiên không chỉ nằm ở một vài ngôi sao mà đến từ hệ thống đào tạo có tính liên tục. Sau hơn 40 năm tích lũy kinh nghiệm, nước này chú trọng phát hiện tài năng từ sớm, phân bổ VĐV theo từng hạng cân và xây dựng chương trình huấn luyện chuyên biệt cho đội tuyển quốc gia.

Sự cạnh tranh lâu dài với những cường quốc cử tạ như Trung Quốc cũng góp phần giúp các lực sĩ CHDCND  Triều Tiên duy trì trình độ cao trên đấu trường quốc tế.

Với 7 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại ASIAD 2026, cử tạ tiếp tục là một trong những môn thể thao mang lại thành tích nổi bật nhất cho đoàn CHDCND Triều Tiên. Chuỗi kỷ lục thế giới liên tiếp cũng cho thấy sức mạnh đáng chú ý của lực lượng cử tạ nước này tại Aichi-Nagoya.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm