Yasmina Toxanbayeva tưởng như đã làm nên lịch sử khi về nhất nội dung đi bộ marathon nữ tại ASIAD 2026, nhưng chỉ một ngày sau chiến thắng, tấm HCV của cô bị hủy do đôi giày không nằm trong danh sách được Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (World Athletics) phê duyệt.
Một ngày sau khi cán đích đầu tiên tại nội dung đi bộ marathon nữ ASIAD 20, Yasmina Toxanbayeva của Kazakhstan bất ngờ bị tước HCV vì vi phạm quy định về giày thi đấu.
Toxanbayeva hoàn thành quãng đường 42,195 km tại Nagoya ngày 27/9 với thời gian 3 giờ 22 phút 20 giây, nhanh hơn gần 4 phút so với VĐV Trung Quốc Danzengquzong. Cô về đích đầu tiên và ăn mừng đầy cảm xúc, thậm chí bật khóc sau khi hoàn thành cuộc đua.
Tuy nhiên, kết quả khi đó vẫn chỉ được xem là tạm thời do ban tổ chức tiếp nhận khiếu nại.
Đến ngày 28/9, các quan chức kỹ thuật tại ASIAD 2026 xác định Toxanbayeva sử dụng đôi giày không được phê duyệt theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế. Đây là nguyên nhân khiến chiến thắng của VĐV Kazakhstan bị hủy.
"Mỗi VĐV chỉ được mang những đôi giày đã được phê duyệt và có tên trên nền tảng của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế. Cô ấy không mang một trong những đôi giày đó, vì vậy chúng tôi đã liên hệ với Liên đoàn Điền kinh Quốc tế", một quan chức kỹ thuật cho biết.

VĐV Yasmina Toxanbayeva của Kazakhstan. Ảnh: AINAGOC
Quyết định hủy thành tích được ban tổ chức thông báo tới Toxanbayeva. Nữ VĐV Kazakhstan có quyền kháng cáo lên ban giám khảo và đã thực hiện quyền này. Toxanbayeva sau đó xác nhận thông tin trên mạng xã hội. "Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng", cô viết, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng mình.
Việc Toxanbayeva bị loại khiến thứ hạng cuộc đua thay đổi hoàn toàn. Danzengquzong được đôn lên giành HCV với thành tích 3 giờ 26 phút 09 giây. Đồng hương của cô là Ma Li nhận HCB, trong khi Yukiko Umeno của Nhật Bản được trao HCĐ.
Toxanbayeva sinh năm 2005. Trong năm 2026, cô từng giành HCB tại giải vô địch đi bộ đường dài châu Á và HCĐ giải U23 châu Á trước khi hướng tới ASIAD 2026.