Công Phượng, Quang Hải chờ được ra sân, vẫn nuôi hy vọng ông Troussier gọi lên tuyển đấu Hong Kong

23/05/2023 09:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cơ hội để Công Phượng và Quang Hải ra sân cho các CLB nước ngoài để gây chú ý cho HLV Troussier là rất nhỏ. Nhưng hy vọng vẫn còn đó...

HLV Troussier đau đầu với Công Phượng, Quang Hải

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 7/6 sau khi vòng 11 V-League 2023 kết thúc. Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Đây là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2023, diễn ra ở Qatar đầu năm tới.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, HLV Philippe Troussier dự kiến sẽ triệu tập những cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ đang hy vọng hai ngôi sao Quang Hải và Công Phượng, những người đã vắng mặt ở đợt hội quân ngắn ngày hồi tháng 3, sẽ trở lại.

Tuy nhiên, tình hình của hai cầu thủ này ở nước ngoài đang rất khó khăn. Điều đó có thể gây ra cơn "đau đầu" đối với HLV Troussier trong việc lên danh sách triệu tập sắp tới.

Công Phượng và Quang Hải liệu có được ra sân cuối tuần để được gọi về ĐTQG? - Ảnh 2.

Công Phượng và Quang Hải cần làm gì để chứng minh với HLV Troussier?

Về tầm vóc, có thể nói đây là hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thế nhưng tại các CLB nước ngoài, Công Phượng và Quang Hải dường như "mất tích" hoàn toàn. Đã từ rất lâu rồi người ta không còn được chứng kiến những bước chạy của hai cầu thủ này trên sân. Điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng và sự tự tin, từ đó dẫn đến việc cửa lên tuyển của Công Phượng và Quang Hải trở nên hẹp dần.

Để kịp gây ấn tượng với người thầy mới, hai ngôi sao này cần phải được ra sân thi đấu ngay cuối tuần này. Tuy nhiên dựa vào những gì đã xảy ra trong quãng thời gian gần đây, cơ hội của Quang Hải và Công Phượng là rất nhỏ.

Đối với Công Phượng, anh mới chỉ có 1 lần ra sân cho Yokohama FC  duy nhất ra sân 1 trận cho Yokohama FC. Chưa kể đó còn là lần vào sân dự bị ở phút 90. Công Phượng chỉ được sử dụng như một phương án để câu giờ.

Tính riêng tại J League 1, tiền đạo 28 tuổi đã không được đăng ký thi đấu trong 14 trận đấu. Chia sẻ với tờ Hochi (Nhật Bản), Công Phượng trải lòng: “Để được chọn vào ĐT Việt Nam, việc quan trọng nhất là phải thi đấu thường xuyên ở Yokohama. Tôi đang nỗ lực hết sức để nắm bắt cơ hội của mình. Tôi không biết HLV Troussier có biết đến tôi không. Tôi nghĩ người Nhật Bản hiểu rõ tính cách ông ấy hơn tôi".

Công Phượng và Quang Hải liệu có được ra sân cuối tuần để được gọi về ĐTQG? - Ảnh 3.

Công Phượng liên tục không được ra sân tại Nhật Bản

Những chia sẻ của Công Phượng khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa. Nhưng nó cũng chưa là gì so với người đồng hương Quang Hải.

Cựu sao của Hà Nội FC đã có 7 liên tiếp không được Pau FC (Pháp) đăng ký thi đấu và là trận thứ 11 liên tiếp tiền đạo này không được ra sân tại giải Ligue 2. Thậm chí có thời điểm, Quang Hải còn bị đẩy xuống đội B của Pau và chơi ở giải hạng 5 nước Pháp.

Từ việc không được chơi thường xuyên, chúng ta đã thấy Quang Hải xuống phong độ và mờ nhạt ra sao tại giải AFF Cup hồi đầu năm. Có vẻ như các CLB nước ngoài đang bỏ rơi những ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn vào cuối tuần này. 

Công Phượng và Quang Hải liệu có được ra sân cuối tuần để được gọi về ĐTQG? - Ảnh 4.

Pau FC dường như đã bỏ rơi Quang Hải

Để được gọi lên tuyển, cầu thủ cần phải có phong độ cao cũng như có màn thể hiện tốt ở cấp CLB. Và tình hình hiện tại đang không giúp ích được gì cho Công Phượng và Quang Hải. 

Có thể trong tương lai, HLV Troussier vẫn sẽ bất chấp mà gọi hai ngôi sao này lên tuyển để kiểm chứng thực lực. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chiến lược gia người Pháp chỉ vừa mới làm quen với bóng đá Việt Nam và có thể ông cũng sẽ không dám mạo hiểm với những cầu thủ đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trên sân thi đấu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm