Công Phượng đã sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam?

09/12/2022 17:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua (8/12), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đăng bài viết cảm ơn trợ lý thể lực, chuyên gia vật lý trị liệu người Thái Lan. Điều này cho thấy anh đã gần như bình phục hoàn toàn và sẵn sàng chờ HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Sau khoảng thời gian dài dính chấn thương và phải tập riêng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã báo tin vui cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 1995 cũng chia sẻ hình ảnh anh tập luyện cùng chuyên gia vật lý trị liệu Witoon đi kèm đó là lời cảm ơn ông đã ở lại hướng dẫn anh hồi phục trong kỳ nghỉ.

Công Phượng, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Park Hang Seo, tuyển Việt Nam, AFF Cup 2022

Lời cảm ơn của Công Phượng dành cho HLV thể lực đã giúp anh hồi phục

Sở dĩ Công Phượng nói vậy bởi sau khi V-League 2022 kết thúc, CLB HAGL có quãng nghỉ khoảng 3 tuần trước khi trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới 2023. Thay vì trở về nước giống như HLV Kiatisuk cùng trợ lý Bundit Thiabthong, ông Witoon đã ở lại hướng dẫn, tập phục hồi giúp tiền đạo sinh năm 1995.

Được biết, thời gian gần đây, chân sút 27 tuổi đã có thể chạy lại bình thường. Dù chưa phục hồi hoàn toàn 100% nhưng Công Phượng vẫn đang rất tích cực chạy đua với thời gian. Điều này cũng là tin rất vui cho HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ có thêm 1 phương án chiến thuật trong bối cảnh lịch thi đấu AFF Cup 2022 dày đặc.

Nếu hoàn toàn bình phục 100% phong độ, tiền đạo thuộc biên chế HAGL sẽ là cái tên đủ tạo ra sức nặng canh tranh vị trí với tiền đạo đang có phong độ rất tốt Phạm Tuấn Hải. Khao khát và năng lực là điều Công Phượng hoàn toàn có thừa vì vậy, anh sẽ nhanh chóng thích nghi ngay với ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo sẽ phải cân nhắc rất kỹ nếu triệu tập bổ sung tiền đạo của đội bóng phố Núi. Trong tay ông Park đang có Tuấn Hải và Văn Quyết đều có thể đá hộ công, dạt cánh. Những cái tên khác như Văn Đức, Hải Huy, Hùng Dũng cũng thể hiện rất tốt tại V-League thời gian qua.

Rất khó để HLV Park Hang Seo tìm ra lý do để sử dụng một cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương như Công Phượng. Trong thời gian gần đây, báo chí và giới chuyên môn đã nói rất nhiều về thói quen sử dụng người và tâm lý ngại thay đổi đội hình, bộ khung từ HLV Park. Có lẽ, ông sẽ không tiếp tục đi vào "vết xe đổ" của chính mình.

Bên cạnh đó, nếu ông Park không sử dụng Công Phượng, tiền đạo đang thuộc biên chế HAGL có thể toàn tâm toàn ý vào việc phục hồi chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng phố Núi. Trong bối cảnh những cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi thì vai trò của chân sút sinh năm 1995 lại càng cần được thể hiện.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm