HAGL sẵn sàng cuộc sống không Công Phượng

26/11/2022 12:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bầu Đức trao bản hợp đồng gia hạn 2 năm với HLV Kiatisuk với mong muốn gây dựng lại HAGL. Và có thể "Zico Thái" đã sẵn sàng loại bỏ hàng loạt ngôi sao lớn của đội như Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL hiện tại chỉ chắc chắn đã giữ lại Tuấn Anh, Minh Vương. Tuy nhiên, hàng loạt ngôi sao khác như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… chưa có dấu hiệu gì sẽ trụ lại. 

Nhiều người gần như đã chắc chắn ra đi khi không ít CLB phía Bắc đã chèo kéo bằng lời mời hấp dẫn.

HAGL sẵn sàng cuộc sống không Công Phượng - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk có thể sẵn sàng để nhiều ngôi sao HAGL rời đi để tái thiết mạnh mẽ ở mùa giải 2023. Ảnh: HAGL

Những phát biểu của bầu Đức với truyền thông trước đó cho thấy ông cũng không bằng mọi cách giữ lại "Thế hệ vàng" khoá 1 của mình. 

HAGL đã quyết liệt hơn trong chủ trương dùng nhân sự mới từ mùa giải sau. 2 năm qua, HLV Kiatisuk chỉ ưu tiên giữ lại dàn sao nội và bỏ qua những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

HAGL sẵn sàng cuộc sống không Công Phượng - Ảnh 2.

Bầu Đức tin tưởng HLV Kiatisuk sẽ giúp HAGL tái hiện thời đỉnh cao 20 năm trước. Ảnh: Thiên Long

Điều này khiến hàng loạt cầu thủ được HAGL mang đi cho mượn khắp nơi. Trong đó, nhóm trụ cột Hải Phòng đoạt danh hiệu Á quân V-League 2022 có ít nhất 3 cầu thủ được bầu Đức cho mượn. 

Đến đội hạng Nhất Công an Nhân dân thăng hạng V-League 2023, HAGL cũng góp mặt hàng chục cái tên. Trong buổi ăn mừng của CLB này mới đây, bầu Đức cũng được mời dự góp mặt để tri ân công sức đóng góp của ông.

HAGL sẽ không phải lăn tăn trong việc dùng ngôi sao cũ đã làm nên thương hiệu cho CLB năm tới, nếu bầu Đức quyết liệt gọi về người cũ. 

Trong nhóm này, hàng loạt cầu thủ đang trong độ chín và còn nguyên khát khao cống hiến.

Ở hàng tiền vệ, khi HLV Kiatisuk còn Tuấn Anh và Minh Vương, ông còn có những cái tên chất lượng như Thanh Sơn (nhà vô địch SEA Games 30, đội trưởng Công an Nhân dân lên hạng V-League 2023). Ngoài ra, Ngọc Quang và Quang Nho cũng có thể được gọi về để gia tăng sự dày dặn ở tuyến giữa HAGL.

Trong trường hợp Văn Toàn và có thể Công Phượng cũng ra đi, HLV Kiatisuk đã có sẵn Bảo Toàn và Lê Minh Bình. Trong đó, Bảo Toàn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp nếu được thi đấu nhiều hơn. "Người hùng U23 Việt Nam" ở giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm cho thấy mình đã sẵn sàng nếu được trao thời cơ.

Lê Minh Bình sau nhiều năm vất vả tìm cơ hội thi đấu thường xuyên ở giải hạng Nhất cũng cần được trao niềm tin. 

Đây là cầu thủ từng được HLV Park Hang Seo đánh giá có tiềm năng. Ngoài ra, bầu Đức còn đưa được về "Vua phá lưới giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG.

HAGL không thiếu những tiền đạo nội và điều quan trọng nhất so với thế hệ trước là họ thừa khát khao. "Zico Thái" thừa hiểu điều còn thiếu ở tập thể ông dẫn dắt. Vấn đề quan trọng nhất lúc này và quyết định thành tích cho HAGL nằm ở các ngoại binh.

"Zico Thái" sẽ tận dụng những mối quan hệ ở Thái Lan và Nhật Bản của mình để tìm kiếm cầu thủ ưng ý. HAGL cần những tiền đạo chất lượng hơn Washington Brandao và Bruno Henrique. Cặp đôi Brazil năm ngoái đã không đáp ứng được kỳ vọng của HLV Kiatisuk lẫn CĐV HAGL.

Đội bóng phố Núi cần 2 chân sút đẳng cấp và 1 trung vệ ngoại tốt. Điều này sẽ giúp cân bằng đội hình thay vì phải phụ thuộc mãi vào Công Phượng, Văn Toàn. Trên thực tế, HAGL không thể bay cao với những chân sút nội như đã thấy năm nay.

Với Công Phượng, HLV Kiatisuk dùng cầu thủ này nhiều hơn ở vai trò tiền đạo lùi, chơi tự do như một tiền vệ trung tâm. HAGL năm tới không thiếu mẫu tiền vệ như thế. Với Văn Toàn, HLV Kiatisuk sẽ có điều kiện thay thế một tiền đạo thực thụ, có tốc độ và "sát thủ" như Quốc Việt.

Trong tương lai, HAGL có thể thấy nhiều điều tích cực hơn sau tình cảnh chia ly nhiều tiếc nuối hiện tại.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm