Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương

17/11/2022 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương tại HAGL.

Công Phượng đang điều trị chấn thương

Không ít CĐV cảm thấy bất ngờ khi Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. 

Trên thực tế, cầu thủ này đang trong giai đoạn điều trị chấn thương nên việc HLV Park Hang Seo chưa triệu tập không phải là điều bất ngờ.

Công Phượng gặp chấn thương cơ háng trong trận đấu giữa HAGL và CLB Nam Định trên sân Pleiku ở vòng 23 V-League 2022. 

Chấn thương này cũng khiến anh phải nói lời chia tay sớm mùa giải 2022. Công Phượng không chỉ bỏ lỡ trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 26 V-League mà còn vắng mặt ở trận bán kết Cúp Quốc gia.

Nếu tiến trính hồi phục của Công Phượng khả quan, nhiều khả năng anh sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung trong thời gian tới.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương - Ảnh 1.

Công Phượng đang điều trị chấn thương. ảnh HAGL FC

Quang Hải chỉ có ít ngày hội quân tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2022

Trước khi về Việt Nam hội quân, Quang Hải sẽ cùng Pau FC tham dự trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp vào ngày 19/11. Sau đó, anh chuyển sang Thụy Sỹ tập luyện.

 Tại Thụy Sỹ, Quang Hải tập luyện khoảng 2 tuần với chuyên gia thể lực của Pau FC và chỉ trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12, khoảng 5 ngày trước khi toàn đội bước vào trận đấu đầu tiên gặp Lào tại AFF Cup 2022 vào ngày 21/12.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương - Ảnh 3.

Quang Hải chỉ có ít ngày hội quân tuyển Việt Nam trước ngày dự AFF Cup

B.Bình Dương tự tin đối đầu nhà đương kim vô địch J.League 1

Sáng 17/11, cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu trước Becamex Bình Dương và Kawasaki Frontale đã được diễn ra tại Bình Dương.

HLV trưởng Bình Dương Lư Đình Tuấn dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ: "Được đối đầu với đội bóng mạnh của Nhật Bản như Kawasaki Frontale, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. 

Với kinh nghiệm từng làm việc cho đội tuyển Việt Nam, đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục, tôi tự tin sẽ giúp cho các học trò của mình chơi tốt, tự tin khi chạm trán với đội bóng mạnh của Nhật Bản".

CLB Kawasaki Frontale là đương kim vô địch J.League 1- giải đấu cao nhất cấp CLB của Nhật Bản.  Trong đội hình Kawasaki Frontale có khá nhiều ngôi sao đáng chú ý như Leandro Damiao, Marcinho và đặc biệt là Chanathip Songkrasin.

Trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp Kawasaki Frontale sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 20/11 tới đây trên sân Gò Đậu.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương - Ảnh 4.

Bình Dương tự tin đối đầu nhà đương kim vô địch J.League 1. ảnh VPF

Chủ tịch VFF tham dự Hội nghị thượng đỉnh của FIFA

Hội nghị thượng đỉnh của FIFA sẽ được tổ chức vào ngày 20/11 tại Doha, Qatar quốc gia chủ nhà World Cup 2022, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các Liên đoàn quốc gia thành viên FIFA. Đại diện LĐBĐVN VFF tham dự Hội nghị là Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thông qua Hội nghị thượng đỉnh này, FIFA đặt hi vọng sẽ tiếp tục tăng cường tương tác nhiều hơn nữa với các liên đoàn thành viên, đặc biệt là về những vấn đề quan trọng đối sự phát triển của bóng đá ở cấp độ toàn cầu. 

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ tham dự trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Bóng đá Việt Nam tối ngày 17/11: Công Phượng đang điều trị chấn thương - Ảnh 5.

Chủ tịch VFF tham dự Hội nghị thượng đỉnh của FIFA. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm