Công bố hai tác phẩm chưa từng biết tới của thiên tài âm nhạc J. S. Bach

18/11/2025 15:05 GMT+7 | Văn hoá

Hai tác phẩm độc tấu organ thất lạc hơn 30 năm qua của Johann Sebastian Bach đã lần đầu tiên được công bố và trình diễn tại Đức ngày 17/11, qua đó mở ra cho công chúng thêm một "mảnh ghép bí ẩn" trong sự nghiệp của nhà soạn nhạc vĩ đại này.

Hai bản nhạc – "Chaconne cung Rê thứ BWV 1178" và "Chaconne cung Sol thứ BWV 1179" – được Bach viết khi mới khoảng 18 tuổi, trong giai đoạn làm giáo viên dạy organ tại thị trấn Arnstadt, thuộc bang Thuringia (Thüringen, miền Trung nước Đức). Dù các bản thảo này đã được các nhà nghiên cứu chú ý từ hơn 30 năm trước, chỉ đến nay giới chuyên môn mới khẳng định chắc chắn chúng thuộc về giai đoạn đầu sự nghiệp của Bach.

Trung tâm Dữ liệu về nhà soạn nhạc Bach ở Leipzig cho biết nhà nghiên cứu Peter Wollny lần đầu phát hiện hai bản thảo tại Thư viện Hoàng gia Bỉ vào năm 1992. Dù nội dung mang nhiều dấu ấn âm nhạc đặc trưng của Bach thời trẻ, nhưng các bản thảo lại không ký tên và không đề ngày, khiến việc xác minh kéo dài hàng thập kỷ.

Mãi đến những năm gần đây, các chuyên gia mới tìm ra manh mối quan trọng: nét chữ cực kỳ tương đồng trong một bức thư năm 1729 của Salomon Guenther John, học trò của Bach tại Arnstadt. Tuy nhiên, vì bức thư được viết cách thời điểm bản thảo tới 20 năm, nên các nhà nghiên cứu vẫn cần thêm chứng cứ.

Công bố hai tác phẩm chưa từng biết tới của thiên tài âm nhạc J. S. Bach - Ảnh 1.

Hai bản nhạc dành cho đàn organ đã thất lạc từ lâu do Johann Sebastian Bach sáng tác khi còn là thiếu niên đã được trình diễn tại Đức vào 17/11. Ảnh: Báo Tin tức

Bước ngoặt xuất hiện khi những mẫu chữ của John từ đúng giai đoạn 1705 được tìm thấy, khớp hoàn toàn với nét chữ trong hai bản chaconne.

Ông Wollny chia sẻ: "Tôi đã tìm kiếm rất lâu mảnh ghép cuối cùng để xác định tác phẩm. Giờ đây 'bức tranh' ấy đã hoàn chỉnh. Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn các bản sao này được học trò của Bach viết khoảng năm 1705".

Hai tác phẩm chính thức được đưa vào danh mục tác phẩm của Bach trong ngày công bố và được trình diễn ngay tại Nhà thờ Thánh Thomas ở Leipzig – nơi Bach từng giữ vai trò Cantor (chức vụ lãnh đạo ca đoàn trong nhà thờ) suốt 27 năm và cũng là nơi ông an nghỉ.

Nghệ sĩ organ lừng danh Ton Koopman, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Dữ liệu về nhà soạn nhạc Bach, là người trực tiếp thể hiện hai bản nhạc Chaconne cung Rê thứ (dài khoảng 6,5 phút) và Chaconne cung Sol thứ (dài khoảng 3,5 phút). Ông Koopman nhận xét đây là những tác phẩm ở "trình độ rất cao" của một người còn ở tuổi thiếu niên. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta thường nghĩ thiên tài chỉ nở rộ khi trưởng thành, nhưng trường hợp của Bach – cũng như Mozart – lại chứng minh điều ngược lại".

Bach (1685–1750), tác giả của Brandenburg Concertos, từng được Beethoven kính trọng gọi là "vị thần bất tử của hòa âm". Vì vậy, việc hai tác phẩm mới xuất hiện sau hơn 300 năm được xem như món quà vô giá đối với giới nghiên cứu lẫn người yêu nhạc cổ điển.

Thanh Phương/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm