Cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp vì lý do hy hữu, không phải vì tiền

26/12/2022 15:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tổng cục trưởng Tổng cụ Thể dục Thể thao (TDTT), ông Đặng Hà Việt, đã lên tiếng giải thích lý do vì sao mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp trong thời gian qua.

Lý do mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp

Trong thời gian qua, mặt cỏ sân Mỹ Đình luôn bị đặt dấu hỏi về chất lượng. Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở VFF trong buổi sáng ngày 26/12.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp vì lý do hy hữu - Ảnh 2.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình bị người hâm mộ đánh giá xuống cấp

Theo đó, ông Đặng Hà Việt cho biết, mặt sân cỏ Mỹ Đình không có chất lượng tốt nhất là vì bị "quên bảo dưỡng". Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời khẳng định "không thiếu kinh phí" để tiến hành bảo dưỡng sân Mỹ Đình.

"Mặt sân như hiện tại là do chúng ta quên bảo dưỡng chứ không phải do thiếu kinh phí. Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua được tiến hành đều đặn nhưng thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít nên mặt cỏ không xanh như ý muốn, hình ảnh đưa lên truyền thông không đẹp", ông Đặng Hà Việt chia sẻ với báo chí.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp vì lý do hy hữu - Ảnh 3.

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói về sân Mỹ Đình sáng 26/12 (Ảnh: Thanh Nhã)

Mặc dù mặt cỏ không tốt như mong muốn tuy nhiên sân Mỹ Đình vẫn được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chứng nhận đủ điều kiện để tổ chức trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia vào ngày 27/12.

Trận đấu với Malaysia mới là trận đấu thứ 2 của Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ở trận đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng 6-0 trước Lào.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm