20/12/2025 16:50 GMT+7 | SEA Games 33
Chuyên gia của tờ Siam Sport, Adisorn Puengya lên tiếng về việc U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025.
Sau thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025, nhà báo Adisorn Puengya chỉ ra rất rõ rằng vấn đề không nằm ở cầu thủ, mà việc chuẩn bị của U22 Thái Lan còn nhiều bất cập, từ liên đoàn, các CLB cho đến toàn bộ cấu trúc của bóng đá Thái Lan.
"Tôi nhìn câu chuyện này từ góc độ những vấn đề lặp đi lặp lại của bóng đá Thái Lan, mà cốt lõi là khâu chuẩn bị đội tuyển trước giải. Thời gian gần đây, tình trạng này thậm chí còn tệ hơn. Ngay cả ở ASEAN Cup, đội tuyển cũng chỉ có 5 ngày chuẩn bị trước khi thi đấu. Lịch thi đấu chồng chéo giữa Thai League và đội tuyển quốc gia khiến hai bên không thể phối hợp hài hòa vì lợi ích cao nhất của các đội tuyển Thái Lan", Adisorn Puengya khẳng định.

U22 Thái Lan thua 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025
Nhà báo Adisorn Puengya sau đó nhăc tới việc bóng đá Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 với HLV Kiatisuk Senamuang: "Nhìn lại công tác chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan trước SEA Games 2013 tại Myanmar, dưới thời HLV Kiatisuk. Là cựu tuyển thủ quốc gia, HLV Kiatisuk hiểu rất rõ "vấn đề lớn" cố hữu của chúng ta: chuẩn bị không chu đáo, từ tập luyện, di chuyển, ăn ở cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần lấy một ví dụ: đặt vé máy bay ra nước ngoài thi đấu. Có những chặng phải quá cảnh vì rẻ hơn, dẫn đến việc cầu thủ phải ngủ ở sân bay hơn 10 tiếng. Với cách chuẩn bị như vậy, làm sao có thể cạnh tranh với người khác?".
"Khi HLV Kiatisuk tiếp quản, ông phân tích vấn đề và lập tức hành động". Ông giải quyết mọi vấn đề từng gặp phải, cả khi còn là cầu thủ lẫn khi tham gia ban huấn luyện tại SEA Games 2009, giải đấu mà đội chỉ có 5–7 ngày chuẩn bị và bị loại ngay vòng bảng tại Lào. HLV Kiatisuk dành trọn một năm cho công tác này: mỗi tháng triệu tập cầu thủ tập trung một lần, yêu cầu các CLB tạo điều kiện nghỉ thi đấu cho đội tuyển, xây dựng mốc thời gian chuẩn bị rõ ràng. Mục tiêu là HCV SEA Games U-23, và "phần thưởng thêm" là tạo ra một thế hệ mới cho đội tuyển quốc gia", Adisorn Puengya phân tích.

HLV Kiatisuk từng giành được thành công khi dẫn dắt ĐT Thái Lan
"Những cái tên như Chanathip Songkrasin, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen trưởng thành từ tấm HCV SEA Games, tiếp nối thành tích hạng 4 ASIAD 2014 và chức vô địch Suzuki Cup 2014. Thành công đó đến từ việc cầu thủ hiểu hệ thống, tích lũy kinh nghiệm và thực sự có nền tảng để phát triển. Tôi không so sánh, nhưng cần phải chỉ ra điều này. Bài viết không nhằm so sánh với HLV Thawatchai, bởi ông chưa làm việc lâu. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị đội tuyển là chìa khóa của thành công. Không chỉ là việc HLV chọn cầu thủ rồi đưa họ ra sân thi đấu, mà là phải có "thời gian" để tập luyện và xây dựng tập thể", Adisorn Puengya viết tiếp.
Adisorn Puengya cho biết có những cầu thủ Thái Lan liên tục phải đá cho CLB rồi lên U22 thi đấu ở SEA Games rồi lại trở về CLB thi đấu, sau đó lại lên tuyển: "Thực tế vừa qua là: cầu thủ đá cho CLB, lên SEA Games thi đấu, rồi lại quay về CLB, sau đó trở lại đội tuyển. Ngay cả Pep Guardiola cũng khó có thể xoay xở trong hoàn cảnh như vậy. Mọi thứ coi như kết thúc trước khi bắt đầu".
"Thời gian thi đấu từ ngày 3 đến 18/12, tổng cộng 15 ngày, trung bình 4 ngày lại có một trận. Như vậy đã rất nặng, lại còn xen kẽ việc cầu thủ phải trở về thi đấu cho CLB. Làm sao cầu thủ U22 Thái Lan không mệt mỏi? Rất khó để họ đạt trạng thái 100%", Adisorn Puengya nói tiếp.

Theo Adisorn Puengya, các cầu thủ U22 Thái Lan vừa thi đấu cho CLB vừa đá ở SEA Games 2025
"Tôi không viết điều này để bào chữa cho HLV Thawatchai hay các cầu thủ, mà để chỉ ra đây là vấn đề mang tính hệ thống trong khâu chuẩn bị đội tuyển. U22 Việt Nam chuẩn bị càng tốt thì lợi thế của họ trước chúng ta càng rõ ràng. Chúng ta càng đá càng mệt. Ít nhất, U22 Thái Lan còn từng dẫn 2-0; nếu không, có lẽ đã thua ngay trong 90 phút", Adisorn Puengya nhấn mạnh.
"U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025. Vấn đề lớn nhất là sự chuẩn bị không đầy đủ, khiến cầu thủ không ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta đã chơi theo kế hoạch cho đến cuối trận. Còn những vấn đề thứ cấp, HLV Thawatchai phải chịu trách nhiệm với tư cách HLV trưởng: khi đang dẫn 2-0, xử lý thế nào lúc bị rút ngắn còn 2-1 trước giờ nghỉ? Nếu tỷ số là 2-2 trong hiệp phụ, đội sẽ chơi ra sao? Đó là những vấn đề thuộc về công tác chỉ đạo tại chỗ", cây bút thể thao của Siam Sports nhấn mạnh.
"Thể thao đồng đội không chỉ là trách nhiệm của HLV hay cầu thủ mà là vấn đề của cả hệ thống, từ liên đoàn, CLB đến HLV và cầu thủ; tất cả đều cùng thất bại, vì vậy đừng tìm vật tế thần hay đổ lỗi cho một cá nhân nào, bởi giành huy chương bạc SEA Games không phải điều tệ, nhưng nếu được chuẩn bị tốt hơn thì huy chương vàng hoàn toàn trong tầm tay, và đây là bài học lặp đi lặp lại nếu vấn đề "chuẩn bị đội tuyển" không được giải quyết từ gốc rễ", Adisorn Puengya kết luận.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất