16/12/2025 12:49 GMT+7 | Thể thao
TS Dương Đức Thủy, nguyên Trưởng bộ môn điền kinh - Cục TDTT Việt Nam cho rằng, có điểm không hợp lý quanh việc điền kinh Việt Nam chỉ cử duy nhất Hoàng Nguyên Thanh dự nội dung marathon tại SEA Games 33.
Nhìn lại cuộc thi đấu nội dung marathon nam tại SEA Games 33 mà điền kinh Việt Nam "trắng tay", khi đại diện duy nhất Hoàng Nguyên Thanh về đích thứ 4 với thành tích 2 giờ 38 phút 15 giây, TS Dương Đức Thủy cho rằng, có một số điểm bất hợp lý.
Ở một cự ly thi đấu dài, khó, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và cần sự hỗ trợ của đồng đội như marathon, việc chỉ có duy nhất 1 VĐV thi đấu cần phải xem xét lại. Theo quan điểm của ông Thủy, hầu hết ở các nội dung chạy dài, kể cả như chạy trong SVĐ như 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m hay chạy ngoài đường như marathon, thường phải có 2 VĐV tham dự. Việc này đảm bảo cho sự hỗ trợ, cũng như yếu tố tấn công chiến thuật trong thi đấu.

VĐV Hoàng Nguyên Thanh có một kỳ SEA Games không như ý muốn
"Một mình Hoàng Nguyên Thanh đơn độc thi đấu marathon là không nên. Ngay như nội dung 10.000m nữ tối 15/12, chúng ta thấy Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết phối hợp như thế nào để giành được HCV và HCB. Việc thi đấu một mình, thực sự khó khăn cho riêng VĐV, đặc biệt, khi có thời điểm cần tấn công chiến thuật", ông Thủy dẫn chứng.
Chuyện Hoàng Nguyên Thanh "đơn thương độc mã" thi đấu marathon, cũng là chủ đề đang được cộng đồng chạy bộ đặt ra câu hỏi, "vì sao điền kinh Việt Nam không cử thêm Nguyễn Văn Lai tham dự?". Chân chạy này đang là á quân quốc gia và có nguyện vọng được tham dự SEA Games bằng kinh phí tự túc song không được chấp thuận.
Về vấn đề này, theo quan điểm của ông Thủy, việc Nguyễn Văn Lai có thực sự muốn dự hay không hay cần có ý kiến chính thức của cá nhân Lai, hoặc nếu đang ở một đơn vị nào đó quản lý, thì cần có văn bản đề nghị chính thức của đơn vị chủ quản. Việc tham gia thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam cần đáp ứng nhiều tiêu chí chứ không hoàn toàn chỉ là mong muốn cá nhân hay chuyện tự túc kinh phí.

Nguyễn Văn Lai không có mặt tại SEA Games 33 dù đang là á quân quốc gia marathon nam
Riêng về tiêu chí chuyên môn khi lựa chọn VĐV tham dự SEA Games 33, ông Thủy cho rằng, cần có cái nhìn tổng quát, không thể chỉ căn cứ vào thành tích ở một giải đấu cụ hay một vài thành tích để kết luận là có đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hay không. "Quan trọng nhất là tần suất thi đấu giành thành tích cao ở các giải chính thống, đạt tiêu chuẩn và có tính cạnh tranh khắc nghiệt", ông Thủy cho biết.
Theo thống kê của ông Thủy, Việt Nam không thiếu những chân chạy có thành tích dưới 2 giờ 30 phút ở nội dung marathon nam như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Lai, Bùi Thế Anh… song ở mỗi giải đấu, trong mỗi điều kiện thi đấu khác nhau và tính chất cạnh tranh khác nhau thì việc so sánh thông số chuyên môn ở giải này với giải kia là "khập khiễng".
"Việc đường chạy được thiết kế như thế nào, có độ dốc không, thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng hay mát mẻ ra sao… đều tác động rất lớn tới thành tích. Tôi ví dụ, chỉ cần ở km từ 35 đến 38 mà hơi dốc lên thôi là VĐV đã 'toát mồ hôi', hay như có đường chạy đoạn đầu có dốc lên, đoạn cuối có dốc xuống hay ngược lại cũng tác động rất lớn tới kết quả chung cuộc", ông Thủy dẫn chứng.

Nội dung marathon SEA Games 33 được tổ chức thi đấu vào buổi chiều với thời tiết nắng nóng
Riêng cuộc thi đấu tại SEA Games 33, điều ông Thủy thấy "oái oăm" nhất là nội dung marathon được tổ chức vào lúc 17h00 chiều lại trong thời tiết nắng nóng, điều rất hiếm khi diễn ra theo thông lệ tổ chức, tuy nhiên, điều này không sai vì ban tổ chức có quyền sắp xếp, bố trí lịch thi đấu miễn không vi phạm quy định trong điều lệ.
"Thực tế, đường chạy và điều kiện thi đấu marathon các đoàn đều đã được thông báo từ trước, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Vấn đề là chúng ta có ý kiến phản hồi hay đề xuất gì với việc bố trí này không? Còn chuyện khí hậu, thời tiết, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng, vì vào thi đấu thì tất cả như nhau. VĐV chủ nhà có thể có lợi hơn vì họ được tập luyện thường xuyên", ông Thủy nói thêm.

TS Dương Đức Thủy, nguyên Trưởng bộ môn Điền kinh - Cục TDTT Việt Nam
Những điểm bất hợp lý quanh việc cử VĐV dự nội dung marathon tại SEA Games 33 đang chờ các nhà chuyên môn điền kinh Việt Nam lý giải thêm. Theo ý kiến của cá nhân ông Thủy, việc cử VĐV tham dự thi đấu SEA Games hay các giải quốc tế sau này, cần xem xét mở rộng theo hướng xã hội hóa vì có lợi cho phong trào.
"Những VĐV đội tuyển đạt thành tích cao có thể dự bằng kinh phí của nhà nước, song cần tạo điều kiện để các địa phương hay các VĐV không thuộc đội tuyển có cơ hội tham gia và tự túc kinh phí, nhất là với môn marathon đang phát triển rất mạnh ở nhiều nơi. Điều này giúp cho phong trào phát triển mạnh hơn".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất