Chưa hết ‘nóng’ vì SEA Games, HLV Troussier cùng U22 Việt Nam sắp biết đối thủ tại vòng loại U23 châu Á

24/05/2023 09:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lễ bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu của vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày mai 25/5 (giờ Việt Nam) tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 là giải đấu để xác định 3 đội đứng đầu giành suất chính của AFC dự Olympic Paris từ ngày 24/7 đến 10/8/2024, đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.

Với 43 đội tham dự vòng loại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 11 bảng đấu, với 10 bảng sẽ có 4 đội và 1 bảng cuối chỉ có 3 đội.

Chưa hết ‘nóng’ vì SEA Games, HLV Troussier cùng U22 Việt Nam sắp biết đối thủ tại vòng loại U23 châu Á - Ảnh 2.

Ảnh: VFF

Mỗi bảng sẽ được thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt, với 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong tất cả các bảng đủ điều kiện tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar. VCK U.23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15/4 đến 3/5/2024.

Việt Nam là chủ nhà của vòng loại U23 châu Á 2024 cùng với Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Turkmenistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Jordan và UAE.

Đáng chú ý là nhóm hạt giống hàng đầu có 5 đội là Nhật Bản, Australia, Iraq, Turkmenistan, UAE. Nhóm hạt giống số 2 có 7 đội gồm Iran, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore.

Chưa hết ‘nóng’ vì SEA Games, HLV Troussier cùng U22 Việt Nam sắp biết đối thủ tại vòng loại U23 châu Á - Ảnh 3.

HLV Troussier cùng U23 Việt Nam hy vọng vào kết quả bốc thăm thuận lợi.Ảnh: Hoàng Linh

Nhóm hạt giống số 3 có 11 đội gồm Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Timor Leste, Đài Bắc Trung Hoa, Lebanon, Lào, Bangladesh, Hong Kong (Trung Quốc), Maldives, Oman.

Nhóm 4 có 9 đội là Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, CHDCND Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan và Qatar.

U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ vừa giành tấm huy chương đồng SEA Games 32 sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 204.

Và với việc là hạt giống số 1, thầy trò HLV Troussier nhiều khả năng sẽ có một bảng đấu thuận lợi.

"Tấm huy chương đồng có thể chưa đáp ứng được kì vọng của công chúng nhưng nhìn ở góc độ chuyên môn thì chúng tôi đang tiến bộ. Việc còn lại thì chúng tôi phải hoàn thiện mình, phải chỉn chu trước các đối thủ sắp tới ở châu Á", HLV Troussier chia sẻ như vậy sau khi đội U22 Việt Nam rời SEA Games 32 ở vị trí hạng ba chung cuộc.

Còn nhớ ở vòng loại U23 châu Á năm 2020, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo toàn thắng cả 3 trận đấu trước Brunei với tỷ số 6-0, Indonesia (1-0) và Thái Lan (4-0) để tiến vào vòng chung kết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm