Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2024

19/05/2023 19:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2024

Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại vòng loại U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam sẽ là một trong số 11 quốc gia chủ nhà tại vòng loại U23 châu Á 2024. Các quốc gia chủ nhà khác gồm các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. 

Dự kiến, ngày 25/5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại U23 châu Á 2024. Vòng chung kết giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15/4 – 3/5/2024 tại Qatar với sự góp mặt của 16 đội gồm 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh 1.

Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại vòng loại U23 châu Á 2024. ảnh Hoàng Linh

Chốt thời điểm tuyển Việt Nam hội quân đá giao hữu Hong Kong

Nằm trong kế hoạch hướng tới vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 6 tới. Ở đợt hội quân lần này, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Để chuẩn bị cho trận đấu nói trên, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7/6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại V-League, HLV Philippe Troussier và các cộng sự sẽ chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển.

Theo lịch năm 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, lần lượt vào ngày 13/11 và 21/11. Đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh 2.

Chốt thời điểm tuyển Việt Nam hội quân đá giao hữu Hồng Kông. ảnh VFF

Tiền đạo U17 Việt Nam phẫu thuật thành công

Sáng nay (19/5), Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã đến thăm tuyển thủ U17 quốc gia Nguyễn Hoàng Anh vừa trải qua phẫu thuật chấn thương. Cầu thủ này dính chấn thương gãy xương hàm trong trận đấu tập giữa ĐT U17 Việt Nam và CLB PVF chiều 16/5.

Nguyễn Hoàng Anh chơi ở vị trí tiền đạo và được biết đến là chân sút chủ lực trong đội hình U17 PVF. Chính màn trình diễn ấn tượng tại VCK U17 quốc gia 2023 trong màu áo U17 PVF đã giúp Hoàng Anh lọt vào "mắt xanh" của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khi lực chọn nhân sự cho giai đoạn tập trung tập huấn đợt 2 nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023. Tiếc rằng, Hoàng Anh không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng các đồng đội ở đợt huấn sắp tới.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, động viên tinh thần cầu thủ Nguyễn Hoàng Anh. Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết, tất cả các cầu thủ khi tham gia đội tuyển đều được đóng bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị của cầu thủ Hoàng Anh sẽ được LĐBĐVN làm việc với cơ quan bảo hiểm và đảm bảo chi trả toàn bộ. Dự kiến, cầu thủ Nguyễn Hoàng Anh sẽ ở lại bệnh viện để bác sỹ theo dõi thêm 4 ngày nữa, sau đó sẽ xuất viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh 3.

Tiền đạo U17 Việt Nam phẫu thuật thành công. ảnh VFF

HLV trưởng U22 Indonesia được đảm bảo tương lai

Theo xác nhận Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, HLV Indra Sjafri sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đội U23 Indonesia tại ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 8/10 tại Trung Quốc. "Chúng tôi có hai HLV tuyệt vời nên chúng tôi phân chia nhiệm vụ, HLV Shin Tae Yong sẽ phụ trách ĐTQG còn HLV Indra Sjafri phụ trách đội U23 Indonesia", Erick Thohir nói.

HLV Indra Sjafri chính là HLV nội thành công nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. Ông đã từng cùng U19 Indonesia đánh bại U19 Hàn Quốc 3-2 tại vòng loại U19 châu Á 2014, giúp đội U22 Indonesia vô địch U22 Đông Nam Á 2019 và mới đây nhất là tấm HCV SEA Games 32 cùng U22 Indonesia.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: Việt Nam đồng chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh 4.

HLV trưởng U22 Indonesia được đảm bảo tương lai

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm