Bình luận viên Quang Huy: Chờ màn ra mắt của ông Troussier với đội tuyển Việt Nam

17/05/2023 05:23 GMT+7 | SEA Games 32

Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ dành HCĐ tại SEA Games 32 nhưng lối chơi mà HLV Philippe Troussier xây dựng mang tới rất nhiều tín hiệu khởi sắc và càng khiến ngày ra mắt của ông với đội tuyển quốc gia Việt Nam được mong ngóng hơn.

1. Đội tuyển U22 Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với tấm HCĐ. Đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã có một trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ Myanmar thi đấu tự phát, bản năng và không duy trì được hệ thống. Các đường chọc khe của U22 Việt Nam dễ dàng loại bỏ hàng thủ của U22 Myanmar và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nếu sắc bén hơn, các học trò của HLV Troussier hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng.

Ngoài niềm vui, thắng lợi trước U22 Myanmar còn mang tới một cảm giác nuối tiếc. Nỗi niềm phải nói tới từ trận gặp U22 Thái Lan ở vòng bảng. Nếu chúng ta có một trung phong cắm thực thụ trong trận đấu đó thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng và kết thúc ở vị trí đầu bảng. Tại vòng bán kết, đối thủ của U22 Việt Nam sẽ là Myanmar chứ không phải U22 Indonesia giàu kinh nghiệm và khó chịu.

Thành tích HCĐ dĩ nhiên chưa khiến nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, ít nhiều thành tích này cũng sẽ giúp các cầu thủ giảm bớt được áp lực tâm lý sau thất bại trước U22 Indonesia. Dẫu vậy, thắng lợi này cũng không trọn vẹn vì hàng thủ của chúng ta vẫn phải nhận 1 bàn thua ở cuối trận. Đáng buồn hơn bàn thua diễn ra theo kịch không khác so với những bàn thua trước. U22 Việt Nam vẫn gặp quá nhiều vấn đề ở hàng thủ, đặc biệt trong các pha bóng cố định.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng HLV Troussier cũng giống như các HLV khác đều có những phương án phòng ngự riêng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, dường như HLV người Pháp chưa dành nhiều thời gian để cải thiện hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam. Ông có lẽ đang muốn cải thiện khả năng cầm bóng cũng như tư duy triển khai tấn công của các cầu thủ trước. Công bằng mà nói, xây dựng lối chơi tấn công là điều khó hơn so với thiết lập hệ thống phòng ngự.

Cabin BLV: Chờ màn ra mắt của ông Troussier với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier và U22 Việt Nam vẫn mang tới nhiều tín hiệu tích cực tại SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

 2. Nhìn lại cả 6 trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, trận đấu nào chúng ta cũng ghi được bàn thắng. Đoàn quân của HLV Troussier có nhiều miếng đánh, bài phối hợp để xé hàng thủ đối phương. Ở trận đấu U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chỉ có một kết quả hòa nhưng đó là một trận đấu chúng ta lấn lướt hơn đối thủ về thế trận. Các cầu thủ bị dẫn trước nhưng vẫn thi đấu tập trung và tự tin.

So với giải Doha Cup, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ dưới sự huấn luyện của HLV Troussier. Phong cách HLV người Pháp hướng tới là lối chơi rất tiến bộ. HLV Park Hang Seo từng gây dựng được nhiều thành công với Việt Nam trước đây với lối chơi phòng ngự phản công nhưng rõ ràng đây là lối chơi dành cho những đội yếu thế hơn. Vì thế, những cải thiện về mạnh tấn công mà HLV Troussier đang tạo ra với U22 Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy tò mò và mong ngóng những thay đổi mang ông có thể mang tới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Đội tuyển quốc gia dĩ nhiên sẽ có những cầu thủ chất lượng hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ thuộc đội tuyển có khả năng chơi bóng nhỏ, phù hợp với triết lý kiểm soát bóng. Điểm yếu của HLV Troussier lúc này đang bị đánh giá nằm ở khâu phòng ngự. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Việt Nam có nền tảng phòng ngự rất tốt được xây dựng qua nhiều năm dưới thời HLV Park Hang Seo. Do đó, nếu HLV Troussier có thể triển khai các phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam thì sức mạnh của Việt Nam sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Trên lý thuyết, Việt Nam sẽ có một đội tuyển công hay, thủ chắc. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm