U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32: Tiếc cho HLV Troussier

16/05/2023 18:28 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Việt Nam thắng nhàn U22 Myanmar ở trận tranh hạng 3 SEA Games 32 là điều không quá khó đoán với giới chuyên môn. Điều này cũng khiến không ít người tiếc nuối cho đoàn quân của HLV Troussier khi U22 Việt Nam lẽ ra phải có thành tích tốt hơn.

U22 Myanmar không phải là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam đã từ nhiều năm qua, dù họ đã từng loại thầy trò HLV Miura vào năm 2015. 

Khi đó, đội bóng trẻ của Việt Nam vẫn chơi hay hơn nhưng bất ngờ lớn nhất đã diễn ra khi họ bị loại bởi đối thủ ngay bán kết.

Tiếc cho HLV Troussier - Ảnh 1.

Văn Cường tỏa sáng ở trận tranh HCĐ với U22 Myanmar chiều 16-5. Ảnh: Hoàng Linh

Những năm qua, bóng đá Việt Nam vượt trội so với Myanmar và dù nếu Myanmar chơi với tinh thần cao nhất khi đối diện với thầy trò HLV Troussier chiều 16/5, họ cũng có thể không gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. 

Cách U22 Thái Lan chậm rãi đánh bại U22 Myanmar ở bán kết cũng là một minh chứng cho việc U22 Việt Nam có thể vượt qua đội bóng này.

Tiếc cho HLV Troussier - Ảnh 2.

Văn Khang cũng kịp để lại dấu ấn trực tiếp tại Campuchia với bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn cách U22 Việt Nam triển khai được thế trận tốt với U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ, nhiều người càng tiếc cho đoàn quân của HLV Troussier, chúng ta xứng đáng đi xa hơn nếu có thêm chút kinh nghiệm, sự tỉnh táo vào thời điểm quan trọng nhất.

U22 Việt Nam đã chơi tiến bộ qua từng trận đấu. Và nhiều HLV có lý do để tin tưởng vào tài ba của ông thầy từng dẫn nhiều quốc gia tới World Cup. 

HLV Troussier xây dựng đội bóng có tầm nhìn và sẵn sàng cho tương lai. Điều khó khăn nhất mà ai cũng thấy với ông, đó chính là dàn cầu thủ quá non về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thực chiến.

Tiếc cho HLV Troussier - Ảnh 3.

Đội bóng này hứa hẹn sẽ còn tiến bộ dưới tay HLV Troussier. Ảnh: Hoàng Linh

Cách U22 Việt Nam bị U22 Indonesia gồm toàn tuyển thủ quốc gia từng dự nhiều sân chơi lớn, trong đó có cả Vòng loại World Cup, AFF Cup hay SEA Games cho thấy kinh nghiệm quan trọng thế nào khi vào trận. 

Ở Campuchia năm nay, HLV Troussier dày công chuẩn bị cho đội tuyển với nhiều sự hoài nghi và tới khi vào trận, năng lực của nhiều người cũng không được đảm bảo.

Từ vị trí thủ môn tới trung vệ, tiền vệ, tiền đạo, các học trò của HLV Troussier mắc sai lầm nhiều. Ông thầy người Pháp phải vừa đi, vừa củng cố đội hình. Ở SEA Games 32, không đội tuyển nào phải thay đổi thủ môn nhiều như U22 Việt Nam. 

Hay những cầu thủ tưởng chừng có phong độ cao sẽ tỏa sáng ở SEA Games như Văn Đô cũng không đáp ứng được đúng yêu cầu. Vào thời điểm quyết định, ông thầy 68 tuổi cũng không có sự phục vụ của tiền đạo tốt như Quốc Việt.

Trận thắng U22 Myanmar sẽ an ủi phần nào nỗ lực của thầy trò HLV Troussier cho hành trình rất dài phía trước. Tấm HCĐ SEA Games 32 đánh dấu một triết lý chơi mới, đòi hỏi những khác biệt so với những gì được HLV Park Hang Seo xây dựng 5 năm trước đó. 

Thế hệ của Văn Khang, Quốc Việt, Văn Tùng, Văn Trường, Văn Cường, Thái Sơn… có thể giúp các đội tuyển Việt Nam cứng cáp hơn trong tương lai gần. Ở kỳ SEA Games tại Thái Lan 2 năm tới, một hình hài ứng viên vô địch mới sẽ được giới thiệu, hứa hẹn bản lĩnh và lỳ lợm hơn.

 Thất bại này, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực là điều cần thiết để đoàn quân của HLV Troussier nhìn lại mình. Nếu thành công mau chóng ập tới, tư tưởng tự mãn có thể khiến ông thầy từng vô địch ASIAN Cup vất vả hơn với thế hệ cầu thủ này. Từ bài học này, HLV Troussier mới có thể giúp các học trò vững bước tiến lên.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm