Chưa cần đến Xuân Trường, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đưa Hải Phòng vào TOP đầu

09/02/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thắng lợi tối thiểu ở sân Thống Nhất trước CLB TP.HCM giúp Hải Phòng duy trì mạch bất bại mùa này. Đương kim Á quân V-League dù sứt mẻ lực lượng, vắng luôn tân binh Xuân Trường nhưng vẫn chứng tỏ được năng lực của mình.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang cho thấy họ là tập thể rất khó bị đánh bại ở mùa giải 2023. 

Sự ra đi của Moses, Rimario, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng… đã khiến Hải Phòng suy yếu trông thấy. 

Các ngoại binh, đặc biệt trên hàng tấn công không thể làm tốt nhiệm vụ nhưng Hải Phòng vẫn còn đó một HLV Chu Đình Nghiêm đầy cá tính.

Chưa cần đến Xuân Trường, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đưa Hải Phòng vào TOP đầu - Ảnh 1.

Việt Hưng toả sáng trước TPHCM, giúp Hải Phòng tạm vươn lên hạng 2 V-League 2023. Ảnh: VPF

Hải Phòng đã duy trì ngọn lửa tinh thần hừng hực, dù thi đấu ở sân nhà hay trên sân khách. Đội chủ sân Lạch Tray sau khi giữ lại 1 điểm trước B.Bình Dương ở vòng 1 đã làm được nhiều hơn thế trước CLB TP.HCM tại lượt trận thứ 2.

Chưa cần đến Xuân Trường, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đưa Hải Phòng vào TOP đầu - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chứng tỏ được sự quan trọng ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Linh

Bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng phút 41 đã giúp Hải Phòng có thêm 3 điểm và họ tiến vào TOP đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu. Hải Phòng đang tạm đứng thứ 2 với 4 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định (6 điểm/2 trận).

Đây là kết quả đáng nể cho đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm, những người không đặt cao chỉ tiêu thành tích năm nay. Hải Phòng hiện tại còn chưa thể sử dụng Xuân Trường, tiền vệ chuyển tới từ HAGL đang chấn thương nặng. Nhiều khả năng Hải Phòng sẽ chỉ dùng được cầu thủ này trong 2 tháng nữa.

"Tôi rất kỳ vọng Xuân Trường về CLB Hải Phòng để thay thế vị trí của Moses để lại ở giữa sân. Nhưng không may Xuân Trường gặp chấn thương ở giải tứ hùng trước V-League. Anh ấy đang tích cực điều trị để quay trở lại giúp đội bóng. Dù vậy, Xuân Trường cũng cần có thêm thời gian để bắt nhịp với đội", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Lúc này, ông Nghiêm cũng có thể cân nhắc thay thế ngoại binh trong thời gian tới khi 2 vòng đấu đã qua, Hải Phòng chưa có chân sút chất lượng. Cựu HLV Hà Nội FC rất nhớ Rimario, người có khả năng tác chiến độc lập và phong độ rất cao. 

Tiền đạo này vừa chuyển tới B.Bình Dương nhưng đã mau chóng có 3 bàn thắng, vươn lên độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới V-League 2023.

Hiện tại, Hải Phòng cũng xác định phải dốc sức từng trận một trước khi nghĩ đến mục tiêu cao. "Tôi nghĩ mùa giải năm nay sẽ rất khốc liệt vì thể thức tách tốp sau giai đoạn 1, do đó các đội phải tận dụng được lợi thế sân nhà, bởi điều này rất quan trọng.

Hải Phòng xác định phải tích lũy từng điểm một khi đi thi đấu ở sân khách. Hôm nay chúng tôi đã rất may mắn khi giành trọn 3 điểm và chiến thắng ấy đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ. Nhiều cầu thủ của tôi thời gian qua đã rất cố gắng, dù họ gặp chấn thương, sốt, tôi không có gì phải phàn nàn về họ".

Ở vòng đấu thứ 3, Hải Phòng sẽ gặp SLNA vào chiều 12/2. Họ phải di chuyển ngay đến sân Vinh để chuẩn bị cho trận này trong bối cảnh có thể vắng 2 trụ cột là tiền vệ Mạnh Dũng và tiền đạo Carlos Fernandez. 

SLNA chưa thắng trận nào sau 2 vòng đầu toàn hoà và đội chủ sân Vinh đang khát khao 3 điểm đầu tiên.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm