09/12/2025 22:14 GMT+7 | SEA Games 33
Trong thời gian qua, chủ nhà SEA Games 2025 Thái Lan liên tục mắc sai sót trong khâu tổ chức khiến chính truyền thông xứ Chùa vàng phải lên tiếng.
Lễ khai mạc SEA Games 2025 diễn ra vào tối 9/12 tại sân vận động Rajamangala của Thái Lan vấp phải phản ứng mạnh khi Ban tổ chức trình chiếu bản đồ Việt Nam nhưng chỉ có phần đất liền, hoàn toàn thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc. Sai sót nghiêm trọng này được khán giả theo dõi livestream phát hiện ngay lập tức.
Bên cạnh đó, ban tổ chức còn hiển thị nhầm cờ Singapore khi giới thiệu SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia. Trước lễ khai mạc, ban tổ chức SEA Games 2025 từng mắc lỗi tương tự khi đăng lịch futsal nữ nhưng dùng sai quốc kỳ Việt Nam, Lào và Indonesia.
Tờ Thairath Sport mới đây đăng tải bài viết về những sai sót ở SEA Games 2025: "Trước đó, đã có tranh cãi liên quan đến lịch thi đấu bóng đá nữ giữa Indonesia và Thái Lan ngày 4/12 khi ban tổ chức hiển thị sai quốc kỳ: cờ Indonesia bị đổi thành Lào, còn cờ Thái Lan lại hiển thị thành Việt Nam".

Tờ Thairath lên tiếng về sai sót của ban tổ chức SEA Games 2025
"Mới đây, trong lễ khai mạc, tiếp tục xuất hiện sai sót với quốc kỳ Indonesia tại phần giới thiệu các kỳ SEA Games trước đây. Mặc dù nội dung ghi rằng SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, nhưng quốc kỳ Singapore lại được trình chiếu", tờ báo của Thái Lan viết.
"Ngoài ra, còn có trường hợp hiển thị nhầm số lượng huy chương vàng từ 574 thành 547. SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thi với 574 bộ huy chương vàng, cùng ba môn biểu diễn. Đại hội diễn ra từ 3 đến 20/12/2025, với sự tham dự của 11 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Việt Nam và Thái Lan (chủ nhà)", tờ Thairath viết.
Trong khi đó, trang Thinkcurve viết: "Màn trình diễn drone đầu tiên trong lễ khai mạc SEA Games 2025 đã xảy ra một lỗi nhỏ, khi đội ngũ kỹ thuật tạo hình thành con số 547 để thể hiện số lượng huy chương được tranh tài tại kỳ SEA Games này. Tuy nhiên, con số chính xác phải là 574 huy chương vàng".

Màn trình diễn drone trong lễ khai mạc nhầm về số lượng HCV ở SEA Games 2025
Trước đó vài ngày, tờ The Nations của Thái Lan nêu ra các vấn đề trong khâu tổ chức SEA Games 2025, gồm quảng bá mờ nhạt, lũ lụt buộc 10 môn thi đấu phải chuyển địa điểm, tiến độ xây dựng chậm, cùng nghi vấn đội giá thiết bị khiến người hâm mộ không hài lòng.
Thêm vào đó, trợ cấp cho vận động viên bị cắt giảm và chậm chi trả, làm nhiều vận động viên mất tinh thần, thậm chí có người từng rút lui.
Vấn đề nhân sự cũng gây tranh cãi khi giám đốc nghệ thuật Rueangrith Suntisuk tiết lộ kế hoạch lễ khai mạc – bế mạc do ông xây dựng suốt bảy tháng đã bị hủy để thay bằng ê-kíp mới chỉ một tháng trước sự kiện, làm dấy lên nghi ngờ về sự chuẩn bị thiếu chu đáo.
Ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, đã gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ U22 Việt Nam và Lào sau sự cố âm thanh khi hát quốc ca ở SEA Games 2025. Trước trận, quốc ca của cả hai đội không được phát, buộc các cầu thủ phải tự hát "chay". Nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật và thông tin.
Tháng 9/2025, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã công bố tầm nhìn năm 2026, kỳ vọng ngành thể thao mang lại 44 tỷ baht doanh thu, trong đó SEA Games 33 đóng góp 5 tỷ baht. Tuy nhiên gần đây, Thống đốc của SAT, Kongsak Yodmanee thừa nhận ngân sách SEA Games của Thái Lan chỉ khoảng 2 tỷ baht, thấp hơn mức hơn 3 tỷ baht mà Campuchia từng sử dụng. Điều này khiến việc quản lý mọi hạng mục, từ tổ chức thi đấu đến hỗ trợ vận động viên, trở nên đầy thách thức.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất