Chủ nhà Malaysia chốt số môn thi đấu của SEA Games 2027, loại một môn thế mạnh của Việt Nam

20/12/2025 18:41 GMT+7 | SEA Games 33

Chủ nhà Malaysia đã chính thức chốt danh sách các môn thi đấu của SEA Games 34 diễn ra năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc môn vật – một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam – không xuất hiện trong chương trình thi đấu. 

Quyết định này được xem là thay đổi có ảnh hưởng nhất định tới cục diện cạnh tranh huy chương của nhiều đoàn thể thao trong khu vực.

Theo công bố của Ban tổ chức SEA Games 2027, Đại hội sẽ có tổng cộng 38 môn thể thao, được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 gồm các môn Olympic như thể thao dưới nước, điền kinh, cử tạ, bóng rổ, thể dục dụng cụ, bắn súng, bắn cung, taekwondo, judo, boxing, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, đấu kiếm, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, sailing, rugby, golf và cricket (mới). 

Nhóm 2 là các môn thuộc chương trình ASIAD gồm thể thao điện tử (thay cho triathlon), wushu, cầu mây và karate. Nhóm 3 bao gồm các môn còn lại như muay, bi sắt, snooker – billiards, ice skating, pencak silat, lawn bowls, bowling, water skiing…

Chủ nhà Malaysia chốt số môn thi đấu của SEA Games 2027, loại một môn thế mạnh của Việt Nam - Ảnh 1.

Vật Việt Nam giành tới 10 HCV ở SEA Games 33

Việc loại vật, cùng rowing và canoeing, khiến không ít đoàn thể thao phải điều chỉnh lại kế hoạch chuẩn bị. Với Việt Nam, đây là thông tin đáng chú ý bởi vật đã và đang là một trong những môn mũi nhọn ở đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 33, đội tuyển vật Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành tới 10 HCV, vượt xa chỉ tiêu ban đầu chỉ từ 5 đến 6 HCV. Thành tích này khẳng định vị thế hàng đầu của vật Việt Nam trong khu vực, với sự tỏa sáng của nhiều đô vật như Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Công Mạnh, Cấn Tất Dự hay Nguyễn Hữu Định.

SEA Games 2027 sẽ được Malaysia đồng đăng cai tại bốn thành phố gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur, diễn ra từ ngày 18 đến 29/9/2027. Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh, việc lựa chọn môn thi đấu tuân thủ chặt chẽ các quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), đồng thời hướng tới sự cân bằng giữa các môn Olympic, ASIAD và các môn phổ biến trong khu vực. Thời điểm tổ chức cũng được tính toán nhằm tránh mùa mưa và các dịp lễ lớn của Malaysia.

Về công tác tổ chức, Malaysia cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ khi phân bổ khoảng 107 triệu RM trong năm 2026 để nâng cấp các địa điểm thi đấu tại Sarawak, cùng thêm 54 triệu RM cho việc xây dựng và cải tạo các cơ sở thể thao khác. Sarawak sẽ là trung tâm của Đại hội, đăng cai lễ khai mạc và 17 môn thi đấu, trong khi Kuala Lumpur tổ chức lễ bế mạc và nhiều môn trọng điểm.

Lần gần nhất đăng cai SEA Games vào năm 2017, Malaysia đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 145 HCV. Kỳ Đại hội đó cũng để lại dấu ấn đậm nét với thể thao Việt Nam, đặc biệt là điền kinh. Tuy nhiên, với việc môn vật không còn trong chương trình SEA Games 2027, thể thao Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm thêm những mũi nhọn mới nhằm duy trì vị thế cạnh tranh ở đấu trường khu vực.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm