Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ có chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ trong trận chung kết, diễn ra vào ngày 19/7 tại SVĐ MetLife, Mỹ. Và người được FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ giám tuyển chương trình là thủ lĩnh nhóm nhạc Coldplay lừng danh Chris Martin.
Trong video quảng bá, Martin đã tiết lộ dàn sao nổi tiếng và cho biết chương trình sẽ "đề cao tinh thần đoàn kết. Và tất cả mọi người đều được chào đón".
Siêu sao đích thực
"Chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ là nơi mọi người cùng tụ tập lại, hát, nhảy múa và có cả nhạc nữa. Đây là cơ hội để cho thấy sự đa dạng tuyệt vời của con người" - Chris Martin giải thích trong video. Sau đó, các siêu sao tham gia được xướng tên lần lượt: Madonna, BTS và Shakira.
Nhưng tất nhiên, vai trò của một giám tuyển không dừng lại ở những việc trên. Trong khi người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi 1 trong những sự kiện giải trí đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá, Hugh Evans, CEO của Global Citizen - đơn vị đồng sản xuất chương trình với FIFA, đã hé lộ đôi chút về công việc của Martin.
Theo đó, ông dành rất nhiều lời khen cho sự tận tâm của thủ lĩnh Coldplay trong việc tạo nên một màn trình diễn vượt xa khuôn khổ của một buổi hòa nhạc thông thường. Ông cho biết Martin đã trực tiếp kết nối với từng nghệ sĩ khi cùng họ xây dựng định hướng sáng tạo cho chương trình.
"Anh ấy làm việc vô cùng chăm chỉ. Anh đã chủ động liên hệ với BTS, liên hệ với Madonna, nói chuyện với Shakira, và họ đã cùng nhau xây dựng tầm nhìn sáng tạo cho toàn bộ chương trình giữa giờ nghỉ" - ông Evans chia sẻ - "Anh ấy ở trong phòng thu suốt. Tôi vô cùng ngưỡng mộ năng lượng và nỗ lực mà Martin đã dồn vào dự án này. Mỗi bước đi đều cho thấy đây là dự án mà anh rất tin tưởng. Anh muốn đóng góp thật nhiều cho nhân loại".

Chris Martin trong video giới thiệu chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ chung kết World Cup 2026
Christopher Anthony John Martin sinh năm 1977 tại Exeter, Devon (Anh), là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh theo học trường tiểu học Hylton và Exeter Cathedral - nơi anh tìm thấy niềm đam mê âm nhạc trong mình. Sau đó, Martin học tiếp lên ở trường Sherborne. Tại đây, anh gặp quản lý của Coldplay sau này, Phil Harvey. Không những thế, anh còn chơi cùng Harvey trong một ban nhạc blues có tên là Rockin' Honkies.
Vào năm 1996, Martin đã gặp tay guitar Jonny Buckland. Họ lập tức tìm thấy sự đồng điệu và dành suốt năm đó để luyện nhạc mỗi đêm, lên kế hoạch cho ban nhạc của mình. Họ cũng bắt đầu viết những ca khúc đầu tiên cùng nhau vào đầu năm 1997.
Tay bass Guy Berryman gia nhập nhóm trong những tháng tiếp theo và nhóm đã thu âm nhiều bản demo mà không có trống. Đến tháng 11, bộ 3 được biết đến với tên gọi Big Fat Noises. Ít lâu sau, họ lại đổi tên thành Coldplay, sau khi nhìn thấy cuốn sách Child's Reflections, Cold Play (1997) của Philip Horky. Tới đầu năm 1998, đội hình của họ hoàn thiện với sự tham gia của tay trống Will Champion.
Năm 2000, Coldplay phát hành album đầu tay Parachutes với đĩa đơn đột phá Yellow, lập tức thành công quốc tế. Album này đã giành được giải Brit cho Album Anh của năm và giải Grammy cho Album nhạc Alternative hay nhất.

Hoà nhạc của Coldplay nổi tiếng với dàn dựng sân khấu cực kỳ mãn nhãn
Album tiếp theo, A Rush of Blood to the Head (2002), cũng nhận được những giải thưởng tương tự. X&Y (2005) khép lại cái mà Coldplay coi là bộ ba album, còn album thứ 4 của họ, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), đã giành được giải Grammy cho Album Rock hay nhất. Cả 2 album đều đứng đầu BXH ở hơn 30 quốc gia, trở thành những album bán chạy nhất thế giới trong năm phát hành.
Cần nhắc lại, tới nay, Coldplay đã phát hành 10 album, bán được hơn 160 triệu đĩa, đưa họ trở thành nhóm nhạc thành công nhất thế kỷ 21. Họ còn được trao nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 7 giải Grammy và 9 giải Brit.
Ngoài hoạt động nhóm, Martin cũng viết nhạc và hợp tác solo với nhiều nghệ sĩ khác. Tờ Independent và Evening Standard đã đưa Martin vào hàng ngũ những nhân vật công chúng hàng đầu của Anh, trong khi American Songwriter gọi anh là 1 trong những nam ca sĩ xuất sắc nhất thế kỷ 21.
Vai trò giám tuyển của Chris Martin
Với chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ trong trận chung kết World Cup 2026, như FIFA công bố, Chris Martin là người giúp hoàn thiện danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho chương trình. Yêu cầu rõ ràng rất cao: Họ phải là những biểu tượng, đại diện cho nhiều châu lục, nhiều dòng nhạc và nhiều thế hệ khán giả. Đội hình gồm Madonna - BTS - Shakira phản ánh đúng tư duy đó: 1 biểu tượng pop Mỹ, 1 hiện tượng K-pop và 1 ngôi sao Latin toàn cầu. Chương trình cũng phải phản ánh được tinh thần FIFA World Cup và định hình bản sắc cho các chương trình giữa giờ ở World Cup. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ là khuôn mẫu cho các kỳ World Cup sau.
Rất nhiều kỳ vọng
Không thể phủ nhận tài năng và tầm nhìn của Chris Martin với tư cách là thủ lĩnh nhóm nhạc đình đám như Coldplay. Nhưng để nhận vị trí giám tuyển cho FIFA, có lẽ phải nhắc tới những đại nhạc hội sân vận động của Coldplay, với những dàn dựng đầy tham vọng về mặt thị giác.
Hòa nhạc của Coldplay nổi tiếng với biển ánh sáng từ xyloband - những chiếc vòng tay LED phát cho khán giả. Nó còn có thiết kế sân khấu khổng lồ để đến gần với mọi khán giả, hiệu ứng ngập tràn (laser, pháo hoa, bong bóng khổng lồ, khói màu,…), mang thông điệp tích cực và bảo vệ môi trường.
Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Music of the Spheres của Coldplay thậm chí là chuyến lưu diễn có lượng khán giả tham dự cao nhất và doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại (chỉ sau The Eras Tour của Taylor Swift), và là chuyến lưu diễn đầu tiên của 1 ban nhạc đạt doanh thu 1 tỷ USD.

Madonna, BTS và Shakira sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình
Ngoài ra, Martin trước đó đã có nhiều năm cộng tác với Global Citizen trong các đại nhạc hội gây quỹ. Anh đã đề xuất ý tưởng về chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ từ World Cup Qatar 2022. Các ý tưởng nghệ thuật cho chương trình cũng đã được xây dựng trong nhiều năm. Chưa hết, anh cũng nổi tiếng là người có quan hệ rộng, có thể kết nối với những nghệ sĩ thuộc nhiều nền văn hóa và thể loại khác nhau.
Vậy có thể trông chờ gì từ chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ World Cup năm nay? Chương trình này thường được so sánh với chương trình giữa giờ của Super Bowl. Tuy nhiên, trên thực tế, quy mô khán giả của nó phải gấp 10 lần Super Bowl! Nói cách khác, đây gần như chắc chắn là màn biểu diễn âm nhạc có lượng khán giả trực tiếp qua truyền hình lớn nhất lịch sử.
Khác với Super Bowl chỉ tập trung vào thị trường Mỹ, chương trình giữa giờ nghỉ của World Cup chắc chắn sẽ mang tính toàn cầu. Theo những chia sẻ của ông Hugh Evans, có thể dự đoán là chương trình đang được xây dựng như một tác phẩm hợp tác thống nhất, thay vì chỉ là chuỗi các tiết mục riêng lẻ.
Tất cả tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật xuyên suốt, mang tính biểu tượng, đề cao tinh thần đoàn kết và phản ánh tầm vóc toàn cầu của FIFA World Cup. Và thật sự, khán giả đang mong chờ xem Martin sẽ mang tới những điều kỳ vĩ gì!
Chris Martin giới thiệu về chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ trong trận chung kết World Cup