Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào những thủ tục cuối cùng trước ASIAD 20 khi đại diện đoàn tham dự Hội nghị đăng ký đoàn (Delegation Registration Meeting - DRM) tại Nhật Bản, trong khi lễ xuất quân được tổ chức tại Hà Nội ngày 9/9.
Theo thông tin mới nhất, ngày 9/9, đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Hội nghị đăng ký đoàn của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản. Đây là một trong những bước quan trọng cuối cùng để rà soát, xác nhận lực lượng chính thức trước khi các VĐV bước vào tranh tài tại Aichi-Nagoya 2026.
Theo lịch trình đã được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công bố từ trước, quy trình Delegation Registration Meeting của ASIAD 20 được chia thành ba giai đoạn: Pre-DRM trong tháng 5-6, Digital DRM tháng 6-7 và Final DRM diễn ra trong tháng 8-9/2026. Như vậy, thời điểm hiện tại chính là giai đoạn các đoàn hoàn thành những khâu xác nhận cuối cùng với Ban tổ chức.
Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, danh sách đăng ký ban đầu gồm 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giữ vai trò Trưởng đoàn; ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam chốt danh sách chính thức dự Asiad 2026.Ảnh: Bùi Lượng/Cục TDTT
Hội nghị đăng ký đoàn có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là giai đoạn Ban tổ chức và các Ủy ban Olympic quốc gia rà soát lại nhân sự, thông tin đăng ký và những vấn đề liên quan đến việc phục vụ từng đoàn. Với những trường hợp phát sinh vì chấn thương hoặc nguyên nhân đặc biệt, đây cũng là thời điểm các đoàn phải làm việc trực tiếp với Ban tổ chức theo quy định của Đại hội.
Khâu đăng ký nhân sự tại ASIAD 20 năm nay nhận được sự quan tâm lớn bởi quy mô Đại hội vượt dự tính ban đầu của nước chủ nhà. Ngày 29/8, OCA và Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 (AINAGOC) ra tuyên bố chung xác nhận hơn 17.000 VĐV và quan chức đã đăng ký trước thời hạn Entry by Name trong tháng 7 và đều được bố trí chỗ ở phù hợp. Hai bên cũng khẳng định, trừ những trường hợp đặc biệt, đăng ký bổ sung sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.
Trước đó một ngày, AINAGOC cho biết số lượng thành viên các đoàn vẫn biến động trong quá trình làm việc với các NOC. Chủ nhà vốn chuẩn bị hệ thống lưu trú cho tối đa khoảng 15.000 người theo hợp đồng thành phố đăng cai, trong khi lượng đăng ký thực tế đã vượt con số này.
Điều đó càng cho thấy vai trò của Final DRM trong việc hoàn thiện bức tranh lực lượng trước khi ASIAD 20 khai cuộc.
15h30 ngày 9/9, tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự ASIAD 20. Đây là dấu mốc chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị trong nước, trước khi các đội tuyển lần lượt lên đường sang Nhật Bản.
Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Các môn được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ lực gồm điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây cùng nhóm võ thuật như wushu, karate, taekwondo, jujitsu... Ngoài ra, Việt Nam còn góp mặt ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Aichi-Nagoya là giành 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong Top 20 toàn đoàn. Đây là chỉ tiêu cao hơn thành tích ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023, nơi thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 chung cuộc.
Những ngày trước lễ xuất quân, các đội tuyển vẫn duy trì tập luyện với cường độ cao. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, công tác chuyên môn, y tế và hậu cần tiếp tục được rà soát, trong khi các tuyển thủ được yêu cầu giữ kỷ luật, bảo đảm trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất trước khi lên đường.
ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ 19/9 đến 4/10, quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. OCA cho biết Đại hội có hơn 11.000 VĐV cùng khoảng 6.000 quan chức, tranh tài ở 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Asian Games, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994.
Với Đoàn Thể thao Việt Nam, cuộc họp đăng ký cuối cùng tại Nhật Bản và lễ xuất quân ở Hà Nội gần như diễn ra song song. Một bên là thủ tục chốt lại lực lượng, một bên là lời hiệu triệu trước giờ lên đường. Sau ngày 9/9, mọi sự chuẩn bị kéo dài nhiều tháng sẽ dần nhường chỗ cho nhiệm vụ quan trọng nhất: biến mục tiêu 4-6 HCV thành kết quả trên đấu trường lớn nhất của thể thao châu Á.