Không khí trước thềm ASIAD 20 năm 2026 đang nóng lên tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) khi nhiều môn thi đấu đã đạt tỷ lệ bán vé rất cao. Trong khi nước chủ nhà bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng sẵn sàng cho lễ xuất quân tại Hà Nội vào ngày 9/9, trước hành trình chinh phục mục tiêu 4-6 HCV.
Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Aichi-Nagoya 2026), tính đến ngày 7/9, sức hút của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục đã thể hiện rõ qua tình hình tiêu thụ vé.
Trong số vé được mở bán cho lễ khai mạc, lễ bế mạc và toàn bộ 41 môn thi đấu, khoảng 40% số môn và sự kiện đã có tỷ lệ bán vé trung bình vượt 80%, trong khi khoảng 70% đạt tỷ lệ trên 60%. Tỷ lệ của từng môn được tính bình quân trên tất cả các phiên thi đấu, bao gồm cả vòng loại và những ngày thi đấu trong tuần.

Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền và leo núi thể thao nằm trong số những môn thu hút khán giả nhất. Nhiều phiên thi đấu của các môn này hiện chỉ còn một lượng nhỏ vé. Trái lại, bóng đá và bóng chày vẫn còn khá nhiều vé do được tổ chức tại những sân vận động có sức chứa lớn.
Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 cũng đang tiếp tục rà soát sơ đồ các địa điểm để mở thêm những chỗ ngồi đủ điều kiện phục vụ khán giả. Riêng lễ khai mạc, sau khi phương án dàn dựng chương trình được hoàn tất, một số lượng đáng kể vé bổ sung đã được đưa ra bán từ ngày 8/9.
Ngay cả với những môn từng được thông báo đã hết lượng vé dự kiến phát hành, Ban tổ chức cho biết vé sẽ tiếp tục được mở bán nếu có thể xác định thêm những vị trí ghế phù hợp.
Bên cạnh hệ thống bán vé trực tuyến chính thức, từ ngày 9/9, điểm bán vé trực tiếp mang tên "Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center" cũng bắt đầu hoạt động. Khán giả còn có thể mua vé trong ngày tại 8 địa điểm thi đấu.
ASIAD 20 chính thức diễn ra tại Aichi-Nagoya từ 19/9 đến 4/10, quy tụ những VĐV hàng đầu của thể thao châu Á. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Asian Games, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994.
Cùng thời điểm không khí ASIAD nóng lên tại Nhật Bản, công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Theo quyết định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đoàn dự ASIAD 20 có 498 thành viên, trong đó 348 VĐV, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn. Đoàn tham gia tranh tài ở 29 môn và phân môn thể thao.
Các tuyển thủ Việt Nam góp mặt ở nhiều môn như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, karate, taekwondo, thể dục dụng cụ, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, jujitsu, judo, golf, cầu lông, đấu kiếm, thể thao điện tử cùng bóng đá, bóng chuyền và một số môn khác.
Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại Aichi-Nagoya là giành từ 4 đến 6 HCV và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đây là nhiệm vụ cao hơn so với ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023, nơi Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ và đứng thứ 21 toàn đoàn.
Bắn súng, điền kinh, karate và cầu mây tiếp tục được xác định trong nhóm môn trọng điểm có khả năng cạnh tranh thành tích cao. Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, bên cạnh việc tập trung lực lượng tranh HCV ở các thế mạnh truyền thống, mục tiêu của kỳ ASIAD này còn là tạo đột phá ở những nội dung mà Việt Nam chưa từng giành huy chương tại Đại hội.
Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 được tổ chức ngày 9/9 tại Hà Nội. Đây sẽ là dấu mốc chính thức trước khi các đội tuyển lần lượt lên đường sang Nhật Bản. Một số VĐV đang tập huấn ở nước ngoài sẽ di chuyển thẳng tới Nhật Bản, trong khi một số đội được bố trí sang sớm từ 7 đến 10 ngày để làm quen điều kiện thi đấu.
Sau hơn hai năm chuẩn bị kể từ khi ASIAD 19 kết thúc, Aichi-Nagoya 2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng nâng tầm của thể thao Việt Nam. Khi những khán đài tại Nhật Bản đang dần kín chỗ, cuộc đua thành tích của các tuyển thủ Việt Nam cũng đã thực sự bước vào thời khắc đếm ngược.