Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh

15/02/2023 11:34 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tái xuất màn ảnh với vai diễn chị đẹp Hoài trong Đừng nói khi yêu, nữ diễn viên Thu Hiền khiến khán giả ngạc nhiên. Phải rất lâu rồi, người xem mới được gặp lại Thu Hiền trong một bộ phim truyền hình phát trên VTV. 

Thu Hiền là bạn cùng lớp với Mạnh Trường. 15 năm trước, cô và Mạnh Trường từng đóng chính phim Những cánh hoa bay. Thời điểm đó, Mạnh Trường chỉ mới vào nghề còn Thu Hiền đã "giắt lưng" cả chục bộ phim lớn nhỏ.

Sở hữu gương mặt đẹp và sáng cùng với khả năng diễn xuất, Thu Hiền dường như sinh ra để đóng các vai đào thương trên màn ảnh. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, Thu Hiền vắng bóng để lại nhiều tiếc nuối. Đến khi trở lại, cô lại gây bất ngờ với vai diễn một chị đẹp gợi cảm, quyến rũ, khác hẳn với những hình tượng trước đây của nữ diễn viên.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 2.

Diễn viên Thu Hiền: Dù nhận gạch đá cũng phải diễn tròn vai!

* Chào chị Thu Hiền, cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn trong 'Đừng nói khi yêu'?

Xuất thân từ lớp đào tạo diễn phim truyền hình và cũng thành công với đa số phim thuộc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, vì thế tôi có mối quan hệ gắn bó khăng khít với nơi này. Khi biết tin tôi quay trở lại với diễn xuất, anh Nguyễn Bá Thành bên bộ phận sản xuất đã gọi điện và nói muốn tôi đảm nhận nhân vật Hoài. 

Khi nghe anh Thành trao đổi về nhân vật và ekip, tôi đã nhận lời tham gia. Một phần vì nhân vật Hoài là một dạng vai khác với những nhân vật trước kia tôi từng đóng, một phần vì được làm việc với ekip trẻ trung, năng động dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Bùi Tiến Huy và được gặp lại những người anh, người bạn rất lâu rồi tôi chưa có dịp được hợp tác như Mạnh Trường hay anh Đức Khuê…

* Vào một vai diễn có nguy cơ nhận nhiều thị phi, rất dễ nhận về những bình luận không hay trên mạng xã hội, chị chuẩn bị tâm lý gì cho điều này?

Khi nhận kịch bản, nghiên cứu về nhân vật Hoài, tôi cũng lường trước được khi phim phát sóng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng trách nhiệm của một người diễn viên là phải truyền tải đúng hình ảnh và tính cách của nhân vật đến khán giả. 

Cho nên, dù đóng chính diện hay phản diện, dù nhận gạch đá hay ý kiến trái chiều mình vẫn phải diễn cho tròn vai. Nếu vai diễn tạo được cảm xúc cho khán giả, thì nhận được khen hay chê cũng đều là thành công cả.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 3.

Thu Hiền tái xuất phim truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng

* Chị có ngại không khi phải đóng những cảnh quyến rũ, thân mật với các bạn diễn nam kém tuổi? 

Thú thật, ngoài đời gu đàn ông của tôi là mẫu người đàn ông chững chạc, khi nhận kịch bản tôi cũng đã suy nghĩ về một số cảnh thân mật với bạn diễn nam kém tuổi. Không biết khi diễn cảnh đó mình sẽ thế nào? 

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được giải quyết, vì tôi và Tú trao đổi với nhau, nếu không đặt mình vào nhân vật thì sẽ không lột tả hết được cảm xúc của nhân vật. Chúng tôi đã phối hợp hóa thân thành nhân vật chứ không còn là chị Hiền và em Tú ngoài đời nữa.

* Từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh những năm 2000, lý do gì khiến chị không còn xuất hiện một thời gian dài như vậy?

Từ năm 2012 sau vai Lan trong phim Hoa Nở Trái Mùa của đạo diễn Khải Anh, thì tôi mang bầu bé Nhã Uyên. Phần vì hình thể sau sinh mập hơn trước nhiều và phải chăm sóc cho con gái, phần vì cuộc sống khi có thêm thành viên mới nên tôi chuyển hướng kinh doanh để có điều kiện chăm lo cho gia đình được tốt hơn. 

Đó là lý do bấy lâu nay khán giả thấy Thu Hiền ít xuất hiện, chỉ thi thoảng chạy show và tham gia vai diễn trong series hài Đại Gia Chân Đất. Cho đến giờ khi con gái cũng lớn hơn một chút, có thể tự lập một số việc và công việc kinh doanh cũng tương đối ổn định, tôi mới trở lại với đam mê của mình.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 4.

Thu Hiền chia sẻ lý do vắng bóng là để lui về chăm sóc con cái

* Chị có tiếc nuối gì cho quãng thời gian đã qua hay không, vì rất có thể nếu duy trì việc đóng phim như trước đây, giờ cái tên Thu Hiền đã nổi tiếng hơn.

Trời không cho ai hoàn hảo, được cái này sẽ mất đi cái kia. Cái nghiệp của mình được định sẵn là như vậy, tôi không hối tiếc về điều đó.

Khoảng thời gian qua được dành thời gian chăm sóc cho gia đình, chứng kiến con gái lớn lên mỗi ngày là điều làm tôi hạnh phúc.

Đồng nghiệp cùng thời giờ ai cũng nổi tiếng, tôi chúc phúc cho họ!

* Mối quan hệ của chị và Mạnh Trường thế nào? Chị thấy sao khi lại đóng chung phim với anh Trường sau "Những cánh hoa bay" 15 năm trước?

Tôi và Trường vẫn là những người bạn thân thiết, cuộc sống bận rộn nên cũng chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Tôi vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và chúc phúc cho Trường.

Lần này tái ngộ với Trường sau 15 năm đóng phim Những Cánh Hoa Bay, hơi tiếc chúng tôi không còn được đóng cặp với nhau và cũng chưa có những cảnh diễn chung dù cũng được gặp nhau trên bối cảnh phim trường. Tôi thấy rất vui, nhiều kỷ niệm của 15 năm trước lại ùa về. 

Lúc đó tôi với Trường là một cặp, sau này Trường đóng cặp với các bạn diễn nữ khác, mỗi người một lối diễn xuất, một phong cách, một nhân vật, một số phận khác nhau. Qua đó khán giả có thể thấy sự thay đổi của Thu Hiền và Mạnh Trường qua từng vai diễn.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 5.

"Tôi và Trường vẫn là những người bạn thân thiết, cuộc sống bận rộn nên cũng chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau"

* Trước đây khi đóng Những cánh hoa bay, Mạnh Trường còn là một diễn viên mới, còn Thu Hiền đã có kinh nghiệm đóng tới hàng chục phim, 15 năm trở lại, giờ Mạnh Trường đóng vai chính, Thu Hiền là "kép phụ", có bao giờ chị chạnh lòng vì thực tế này, hay là chạnh lòng khi nhìn những diễn viên cùng lứa với mình giờ đã nổi tiếng và phủ sóng rộng rãi?

Tôi không phủ nhận chuyện bây giờ mình có phần kém nổi trội hơn các đồng nghiệp cùng thời bởi đúng như bạn nói, những đồng nghiệp cùng thời với Thu Hiền giờ ai cũng rất nổi tiếng. Tính tôi không thích tranh giành phô trương, gây khó khăn cho người khác. Các bạn của tôi thành công thì tôi chúc phúc cho họ. 

Showbiz là vậy, mình không thể suy nghĩ ai cũng như ai hay mọi người đều ngang bằng nhau được. Mỗi người đều có một định mệnh, số phận, nghiệp khác nhau. Mỗi diễn viên cũng đều có tham vọng danh tiếng, sự nổi tiếng đó có thể bất ngờ đưa bạn lên đỉnh cao nhưng cũng có thể vùi bạn xuống vực sâu. 

Vì thế tôi hài lòng với những gì đã làm được trong gần 20 năm qua và đang cố gắng trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để khi được giao bất cứ vai diễn nào, tôi cũng có thể hoàn thành tốt.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 6.

"Các bạn của tôi thành công thì tôi chúc phúc cho họ" - Thu Hiền chia sẻ

* Chị nhận xét gì về những diễn viên trẻ của Đừng nói khi yêu? So với của Thu Hiền trước đây thì sao?

"Tre già măng mọc", sau 10 năm trở lại với phim truyền hình, tôi được làm việc với một ekip trẻ trung, năng động, sáng tạo. Tôi thấy mỗi người sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, cho nên hãy dành sự đánh giá công tâm nhất cho quý vị khán giả.

Qua đây tôi cũng có đôi lời muốn nhắn gửi tới các bạn diễn viên trẻ: Các bạn hãy trầm lặng lại, tịnh tâm một chút để nghiên cứu kỹ lý lịch nhân vật của mình. Chỉ khi nghiên cứu kỹ các bạn mới tìm ra được hướng đi đúng cho vai diễn và tạo dấu ấn riêng cho nhân vật đó.

* Hoài của 'Đừng nói khi yêu' có thể sẽ khiến nhiều khán giả không thích, nhưng nhân vật này cũng soi chiếu thực tế ngày nay, khi có rất nhiều những người phụ nữ độc thân, thành đạt lựa chọn cho mình một lối sống như vậy. Chị nghĩ sao về nhân vật này, chị thấy mình và Hoài có điểm gì tương đồng không?

Xã hội ngày càng phát triển, những người phụ nữ hiện đại dần khẳng định vị thế quan trọng của mình hơn. Thời đại ngày nay rất đề cao và ủng hộ nữ quyền. Chưa bao giờ tiếng nói và vai trò của người phụ nữ lại có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Hình ảnh người phụ nữ nội trợ đang dần biến mất, thay vào đó là những cô gái độc lập, tự tin,quyết đoán, thông minh, xinh đẹp, mang đầy khí chất lãnh đạo. 

Có muôn vàn lý do để mỗi chúng ta có thể có con đường lựa chọn sống như thế nào, dù vì bất cứ điều gì hay ai nhận xét chúng ta cũng không quan trọng, miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc là được.

Ở thời điểm hiện tại tôi ngoài đời và Hoài trong phim có nhiều điểm tương đồng. Cùng là phụ nữ độc thân, có sự nghiệp ổn định, kinh tế độc lập... Nhưng suy cho cùng vẫn là 2 cá thể khác nhau, một Hiền đời thực thích gu đàn ông chững chạc và một Hoài nhân vật trong phim thì chỉ thích trai trẻ.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 7.

"Dù vì bất cứ điều gì hay ai nhận xét chúng ta cũng không quan trọng, miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc là được"

Ngoài đời cũng từng được trai trẻ tỏ tình

* Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

Hiện tại tôi sống cùng cô con gái nhỏ 9 tuổi, bé tên Nhã Uyên. Hàng ngày đi làm việc, tối về 2 mẹ con phụ nhau nấu nướng dọn dẹp, hướng dẫn con học bài… Tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Và biết đâu, một ngày nào đó, nếu duyên đến, có người phù hợp với Hiền, cảm thông và chia sẻ yêu thương thì tôi sẵn sàng đón nhận thôi.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 8.

Diễn viên Thu Hiền và con gái

* Ngoài đời, có từng có trai trẻ nào ngỏ ý với chị chưa?

Tôi độc thân mà, nên cũng có rất nhiều đối tượng ở các độ tuổi theo đuổi. Đàn ông kém tuổi tỏ tình tôi cũng có, nhưng như tôi đã nói ở trên, gu đàn ông của tôi là chững chạc... Cũng có lần tôi thử tìm hiểu về mối quan hệ "chị ơi, anh yêu em" nhưng kết quả cũng không đi đến đâu vì thấy không phù hợp (Cười).

* Độc thân lâu như vậy, chị làm thế nào để vượt qua nỗi cô đơn?

Cô đơn là một phần trong những khoảnh khắc của đời sống, và nó xảy đến vì rất nhiều lý do. Cô đơn cũng làm ảnh hưởng đến đời sống thể chất và tinh thần của mỗi người. Vì vậy, tôi nghĩ luôn nuôi dưỡng trạng thái tinh thần vui vẻ thì sẽ thấy mình không đơn độc. Yêu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, sống lạc quan, suy nghĩ tích cực, tạo ra sự bận rộn cho bản thân..., tất cả những điều đó sẽ khiến chúng ta thấy cô đơn không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

Chị đẹp quyến rũ nhất "Đừng nói khi yêu": Học cùng lớp Mạnh Trường, không tiếc quãng thời gian "mất tích" trên màn ảnh - Ảnh 9.

Thu Hiền thừa nhận từng thử tìm hiểu đàn ông kém tuổi nhưng cảm thấy không phù hợp

* Xinh đẹp, độc thân, có sự nghiệp, hẳn phải có nhiều người đàn ông "xin chết" dưới chân chị chứ, là do chị khó tính hay còn có lý do gì khác?

Tôi vẫn luôn mở lòng tìm kiếm một mối quan hệ bền chặt để cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng đến giờ vẫn độc thân vì chưa tìm được người phù hợp thôi. Mà tôi thấy, suy cho cùng độc thân hay kết hôn đều là sự lựa chọn và sẽ chẳng có đúng hoặc sai. Vì vậy, tôi quan niệm hãy sống hết mình ở hiện tại để cuộc sống được thăng hoa.

* Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

Thu Thủy, ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm