Chelsea - Real Madrid (6h00, 7/8): Chờ Maresca cân bằng công-thủ

06/08/2024 14:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

10 bàn thua sau 4 trận rõ ràng là một con số khó chấp nhận với Chelsea, dù mới chỉ là những trận giao hữu. Liệu HLV Enzo Maresca đã tìm ra cách nào để cân bằng giữa tấn công tốt và phòng ngự?

HLV Maresca chắc chắn không thể thờ ơ nhìn hàng thủ Chelsea liên tiếp mắc sai sót dẫn đến các bàn thua không đáng có. Ở trận thua Man City vừa qua, tân binh Adarabioyo trực tiếp mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Erling Haaland từ chấm phạt đền. Còn ở bàn thua thứ 4, một đường chuyền hỏng của Malo Gusto, người đá ở vai trò hậu vệ cánh lai tiền vệ, giúp Haaland hoàn tất cú hat-trick.

Việc thích nghi với chiến thuật của Maresca là một thử thách không đơn giản với những cầu thủ phòng ngự Chelsea. Không phải hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự nào của Chelsea đều xử lý bóng tốt từ phần sân nhà. Điều này khiến Maresca chưa thể nhào nặn Chelsea tấn công chủ động như cách Man City hay Liverpool vẫn đang làm. Nhà cầm quân người Italy chỉ mới xây dựng được một nửa thứ bóng đá mình muốn tạo ra: Hàng công tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn để chuyển hóa nhưng hàng thủ lại phá đi công sức của các chân sút.

Những trận giao hữu là thời cơ để cả đội làm quen và bộ máy vận hành trơn tru, nhưng quãng thời gian ấy giờ chỉ còn gói gọn trong 2 trận lần lượt trước Real Madrid ở Mỹ và Inter Milan trên sân nhà. Các cổ động viên Chelsea có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu để lọt lưới nhiều bàn nữa trước nhà ĐKVĐ Champions League, bất luận HLV Carlo Ancelotti có tung ra đội hình mạnh nhất hay không.

Giao hữu, 06h00 ngày 7/8, sân Bank of America, Chelsea-Real Madrid: Chờ Maresca cân bằng công-thủ - Ảnh 1.

Sự mất cân bằng giữa công và thủ khiến Chelsea để thua đến 10 bàn sau 4 trận

Nếu cần tìm ra một điều tích cực nào đó cho Chelsea từ 4 trận đấu đã qua, đó là việc những cầu thủ tấn công áo xanh đang lấy lại bản năng săn bàn. Việc Raheem Sterling và Noni Madueke cho thấy Chelsea không gặp khó khăn khi tấn công. Ở các trận giao hữu trước, những cầu thủ tấn công khác như Christopher Nkunku hay tiền đạo trẻ Marc Guiu đều đã lên tiếng. Điều này sẽ khiến hàng công Chelsea thêm đáng gờm khi Nicolas Jackson trở lại sau chấn thương hay Cole Palmer hoàn tất quãng nghỉ hậu EURO và có thể trở thành nhân tố bùng nổ hơn nữa dưới thời Maresca.

Có điều, những tiến bộ đã nói ở trên sẽ là vô nghĩa nếu Chelsea không thể chuyển hóa chúng thành chiến thắng. Trận thua Man City như một lời cảnh báo con đường Chelsea trở lại vị thế ứng viên vô địch Premier League còn rất dài. Con đường ấy dài bao lâu phụ thuộc vào việc Maresca mất bao nhiêu thời gian để giải quyết sự cân bằng giữa nhiệm vụ ghi thật nhiều bàn thắng và việc xây dựng sự chắc chắn bên phần sân nhà để bảo toàn lợi thế.

H.Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm